Sinh viên sư phạm thấy bị xúc phạm trước quy định "bị đuổi học nếu bán dâm 4 lần"

An An |

"Nếu bán dâm, dẫu chỉ là lần đầu đã khó chấp nhận. Quy định bán dâm 4 lần mới bị đuổi học, hơn nữa còn chỉ mặt điểm tên riêng sinh viên sư phạm rất phản cảm. Thậm chí, em còn cảm thấy bị xúc phạm trước dự thảo "trời ơi đất hỡi" này" - Phạm Thị Ngọc (sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội) bày tỏ.

 Quy định gây sốc!

Mạng xã hội vẫn đang “dậy sóng” trước nội dung về việc sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị buộc thôi học, được quy định trong Dự thảo quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy, do Bộ GDĐT soạn thảo.

Đặc biệt, sinh viên sư phạm - những "khổ chủ" trong dự thảo tỏ ra ngỡ ngàng, bức xúc.

Nguyễn Xuân Xuân (Ngành Sư phạm Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: "Em cảm thấy rất sốc trước nội dung dự thảo này. Quy định bán dâm đến 4 lần mới bị đuổi học rất bất hợp lý, chẳng khác nào gật đầu tặc lưỡi cho sinh viên qua mấy lần đầu".

Sinh viên Nguyễn Thị Kiều Anh (Khoa Công tác Xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội) bức xúc: "Sinh viên sư phạm cũng giống như sinh viên trường khác. Việc ra dự thảo với riêng sinh viên sư phạm là không công bằng".

Không chỉ ngao ngán trước dự thảo "trời ơi đất hỡi" này, Đào Thùy Linh (Khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội) cảm thấy thất vọng và buồn. Đồng thời, đặt ra hàng loạt băn khoăn: Tại sao không phải cấm ngay lần thứ nhất vi phạm? Tại sao dự thảo không áp dụng với sinh viên nói chung mà lại chỉ mặt điểm tên sinh viên sư phạm? Dự thảo này rồi sẽ đi về đâu, giảng viên hay ai sẽ đi đếm được số lần bán dâm của sinh viên đây?

Đưa dự thảo cần chứng minh tiền lệ xấu

Đa số sinh viên sư phạm đều cho rằng việc đưa dự thảo này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của những nhà giáo tương lai. 

"Quy định chỉ mặt điểm tên riêng sinh viên sư phạm rất phản cảm. Thậm chí, em còn cảm thấy bị xúc phạm trước dự thảo "trời ơi đất hỡi" này.

Bản thân em thấy chưa có tiền lệ xấu về tệ nạn này trong đời sống của sinh viên sư phạm. Về nề nếp tác phong, sinh viên ngành sư phạm được đào tạo bài bản. Việc gắn mác sinh viên sư phạm luôn khiến chúng em biết tự điều chỉnh bản thân mình sống đúng đạo đức, mà không hiểu sao lại được đưa vào dự thảo một cách bất đắc dĩ như vậy" - Phạm Thị Ngọc (sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội) bày tỏ. 

Cũng chung quan điểm đó, Đặng Mỹ Linh (Khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng từ trước đến nay, sinh viên sư phạm luôn được đánh giá ngoan ngoãn, mẫu mực, lối sống giản dị. Mỹ Linh kiến nghị nên rút lại dự thảo vì còn nhiều điểm bất hợp lý, gây ra dư luận xấu đối với sinh viên sư phạm.

An An
TIN LIÊN QUAN

Quy định sinh viên sư phạm bán dâm đến lần thứ 4 mới bị đuổi học: Vừa trái luật, vừa xúc phạm sinh viên

An Bình |

“Hoá ra chuyện mua bán dâm của sinh viên ngành sư phạm là bình thường, vi phạm đến lần thứ 4 mới bị đuổi học? Nếu quy định như vậy khác nào xúc phạm đến sinh viên của chính ngành mình” – Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) chia sẻ quan điểm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về quy định "sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới bị đuổi học"

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Liên quan đến dự thảo của Bộ GD&ĐT về quy định "sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần" mới bị đuổi học, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 30.10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Sai phải sửa”.

Quy định sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới bị đuổi học: Ngỡ ngàng, sốc…

An Bình |

Tranh cãi, bức xúc, thậm chí ngỡ ngàng… là cảm xúc của nhiều người sau khi đọc quy định “sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị buộc thôi học”, được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra trong một dự thảo để lấy ý kiến.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quy định sinh viên sư phạm bán dâm đến lần thứ 4 mới bị đuổi học: Vừa trái luật, vừa xúc phạm sinh viên

An Bình |

“Hoá ra chuyện mua bán dâm của sinh viên ngành sư phạm là bình thường, vi phạm đến lần thứ 4 mới bị đuổi học? Nếu quy định như vậy khác nào xúc phạm đến sinh viên của chính ngành mình” – Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) chia sẻ quan điểm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về quy định "sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới bị đuổi học"

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Liên quan đến dự thảo của Bộ GD&ĐT về quy định "sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần" mới bị đuổi học, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 30.10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Sai phải sửa”.

Quy định sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới bị đuổi học: Ngỡ ngàng, sốc…

An Bình |

Tranh cãi, bức xúc, thậm chí ngỡ ngàng… là cảm xúc của nhiều người sau khi đọc quy định “sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị buộc thôi học”, được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra trong một dự thảo để lấy ý kiến.