Sinh viên sốt ruột đợi thông báo hoàn trả học phí

Vân Trang |

Chính phủ đã chính thức ban hành nghị quyết quy định cụ thể về học phí năm học 2022- 2023 theo hướng giữ nguyên so với năm học trước. Nhiều sinh viên tỏ ra sốt ruột khi vẫn chưa nhận được thông báo giảm, hoàn trả học phí từ nhà trường.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết, tính đến nay, đã có gần chục trường đại học tại TPHCM thông báo điều chỉnh học phí năm học 2022- 2023 theo hướng giữ nguyên so với năm học trước. Trong khi đó, nhiều trường ở khu vực phía Bắc chưa có thông báo mới về mức học phí năm 2022 - 2023. Điều này khiến không ít sinh viên băn khoăn, lo lắng.

Phạm Minh Khôi - sinh viên năm 4, Trường Đại học Giao thông vận tải - cho biết, mức học phí kỳ 1 năm học này tăng 10% so với năm ngoái. 

Cụ thể, kỳ 2 năm ngoái, em đã đăng kí 15 tín chỉ chính quy với mức học phí 4.956.000 đồng. Tính ra, học phí của sinh viên là 330.000 đồng/tín.

Đến kỳ 1 năm nay, Minh đăng ký học 18 tín chính quy và đã đóng 7.380.000 đồng.

"Nếu so với mức học phí cũ, kỳ này học phí của em tăng lên 1.440.000 đồng" - Minh Khôi chia sẻ.

Theo dõi thông tin trên các phương tiện báo chí, nam sinh được biết, Chính phủ yêu cầu các trường đại học giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu năm ngoái. Trước thông tin này, Minh Khôi cũng như nhiều bạn học tỏ ra vui mừng, đợi chờ phương án hoàn học phí từ nhà trường.

"Rất nhiều trường đã thông báo mức học phí mới và có phương án hoàn học phí. Tuy nhiên, trường em chưa có thông tin về học phí cũng như hướng giải quyết cho sinh viên theo hướng nào. Em đang rất băn khoăn và sốt ruột không biết số tiền học phí thừa có được nhận lại hay không. Hay trường sẽ chuyển tiếp sang học phí kỳ tới cho sinh viên" - Khôi bày tỏ.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn

Lê Khắc Anh Tâm - sinh viên năm 2, Học viện Chính sách và Phát triển - cũng tỏ ra băn khoăn với mức học phí đã đóng. Thời điểm đầu năm, em cũng có nghe qua về thông tin học phí năm nay sẽ được giữ nguyên như năm ngoái.

Tuy nhiên, theo thông báo của nhà trường, mức học phí đã tăng lên 10% so với năm ngoái. Cụ thể, Tâm phải đóng mỗi tín chỉ với mức 300.000 đồng.

Những ngày này, rất nhiều bạn bè của Tâm hồ hởi về việc nhà trường thông báo sẽ giữ nguyên học phí như năm 2021-2022. Đồng thời, khoản học phí chênh lệch sẽ trả lại cho sinh viên hoặc cấn trừ vào tiền học phí của học kỳ 2. Điều này khiến nam sinh vô cùng sốt ruột: "Nếu mức học phí được cấn trừ sang học kỳ 2, gia đình em sẽ đỡ được 1 khoản. Em trông chờ trường có thông báo về việc này".

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2023, nhiều trường đại học mở thêm ngành đào tạo mới

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh 2023, nhiều trường đại học đã thông báo về việc mở mới một số ngành đào tạo.

Nhiều trường đại học giảm học phí cho sinh viên

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường đại học công lập đã có những điều chỉnh mới về mức thu học phí năm học 2022-2023 sau khi Chính phủ chính thức ban hành nghị quyết quy định cụ thể.

Phụ huynh bức xúc vì phải đóng học phí qua app, nhà trường lên tiếng

Tường Vân |

Trước những búc xúc của phụ huynh về việc nộp tiền học phí qua ứng dụng Viettel Money, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Long Biên, Hà Nội) khẳng định, đây chỉ là 1 kênh nộp học phí. Phụ huynh hoàn toàn có quyền lựa chọn các hình thức khác như chuyển khoản, nộp tiền mặt...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tuyển sinh 2023, nhiều trường đại học mở thêm ngành đào tạo mới

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh 2023, nhiều trường đại học đã thông báo về việc mở mới một số ngành đào tạo.

Nhiều trường đại học giảm học phí cho sinh viên

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường đại học công lập đã có những điều chỉnh mới về mức thu học phí năm học 2022-2023 sau khi Chính phủ chính thức ban hành nghị quyết quy định cụ thể.

Phụ huynh bức xúc vì phải đóng học phí qua app, nhà trường lên tiếng

Tường Vân |

Trước những búc xúc của phụ huynh về việc nộp tiền học phí qua ứng dụng Viettel Money, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Long Biên, Hà Nội) khẳng định, đây chỉ là 1 kênh nộp học phí. Phụ huynh hoàn toàn có quyền lựa chọn các hình thức khác như chuyển khoản, nộp tiền mặt...