Sinh viên "săn" học bổng lấy tiền đóng học phí

Bích Hà |

Để có tiền đóng học phí và trang trải chi phí sinh hoạt, ngoài việc đi làm thêm, nhiều sinh viên chọn cách “săn” học bổng của trường đại học hoặc các doanh nghiệp.

Trần Quốc Thắng là cậu sinh viên năm hai, Lớp POHE Quản trị Lữ hành, Đại học Kinh tế quốc dân. Hoàn cảnh gia đình khiến Thắng có suy nghĩ chín chắn, chững chạc hơn tuổi.

Bố không may mắc bệnh u não từ khi Thắng lên 6, mọi chi phí thuốc thang chữa bệnh của bố và gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai mẹ và người anh trai hơn Thắng 10 tuổi.

“Với em, anh trai như người cha thứ hai, luôn ở bên quan tâm, chăm sóc. Anh học rất giỏi, nhưng sau khi hết cấp 3, dù thi đỗ Đại học Luật, thay vì vào đại học anh đã chọn con đường đi làm luôn để lấy tiền nuôi em và đỡ đần gia đình.

Em luôn nhủ mình phải nỗ lực học tập để không phụ sự hy sinh của anh”- cậu sinh viên đến từ Nam Định chia sẻ.

 
Ngoài việc tích cực đi làm thêm, cậu sinh viên năm 2 của Trường Kinh tế Quốc dân còn tích cực đi "săn" học bổng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để đóng học phí.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngay từ năm nhất khi mới bước chân vào giảng đường đại học, Thắng đã đi làm thêm.

Với việc làm nhân viên bán hàng cho một công ty lữ hành, mỗi tháng Thắng kiếm được hơn 2 triệu đồng để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Nhưng để có được số tiền hơn 20 triệu đồng đóng học phí cho mỗi kỳ học, thì ngoài sức của em.

Thông qua các kênh thông tin khác nhau, được biết các trường đại học và doanh nghiệp có những chính sách hỗ trợ sinh viên vượt khó, Thắng bắt đầu lên kế hoạch để đi “săn học bổng”, với mục đích có tiền đóng học phí.

Đây cũng là lý do mà cậu có mặt tại hội thảo Học bổng Acecook Happiness 2019 tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân ngày 2.10.

Cũng như Thắng, hàng trăm sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng đã đến hội thảo để tìm kiếm cơ hội cho mình. Với các em sinh viên, suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cũng có ý nghĩa rất lớn, giúp các em tiếp tục theo đuổi ước mơ trên giảng đường đại học.

Để chắp cánh ước mơ cho các bạn sinh viên, năm 2019, Acecook Việt Nam sẽ trao 150 suất học bổng Acecook Happiness cho những gương mặt tiêu biểu, gồm 120 suất thường niên và 30 suất cố định.

Học bổng sẽ được triển khai tại các trường trên khu vực toàn quốc: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Hà Nội, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Mỗi học bổng trị giá 500 USD, tổng giá trị học bổng lên đến hơn một tỉ đồng.

Đối tượng xét tuyển là những sinh viên có thành tích học tập đạt loại khá, giỏi (điểm trung bình từ 6,5 trở lên), có khó khăn về mặt tài chính nhưng vẫn luôn cố gắng trong học tập, có ý chí phấn đấu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các bạn là con của thương binh liệt sĩ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bức thư xúc động của phụ huynh gửi tới 2 thầy giáo dũng cảm

Bích Hà |

Con của mình được hai thầy giáo dũng cảm cứu khỏi “lưỡi hái tử thần”, người mẹ đã viết một bức tâm thư bày tỏ lòng biết ơn.

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội tiếp tục kêu cứu vì bị mất việc

Đặng Chung |

Bị chấm dứt hợp đồng để chờ kỳ thi tuyển dụng viên chức, giáo viên ở bậc mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì và một số  quận, huyện khác của Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng.

Đánh bài trong khuôn viên trường, 4 nam sinh bị khiển trách

Tâm An |

4 nam sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh bị khiển trách trước toàn trường vì vi phạm nội quy đánh bài trong khuôn viên trường.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bức thư xúc động của phụ huynh gửi tới 2 thầy giáo dũng cảm

Bích Hà |

Con của mình được hai thầy giáo dũng cảm cứu khỏi “lưỡi hái tử thần”, người mẹ đã viết một bức tâm thư bày tỏ lòng biết ơn.

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội tiếp tục kêu cứu vì bị mất việc

Đặng Chung |

Bị chấm dứt hợp đồng để chờ kỳ thi tuyển dụng viên chức, giáo viên ở bậc mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì và một số  quận, huyện khác của Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng.

Đánh bài trong khuôn viên trường, 4 nam sinh bị khiển trách

Tâm An |

4 nam sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh bị khiển trách trước toàn trường vì vi phạm nội quy đánh bài trong khuôn viên trường.