Sinh viên phản đối, tranh cãi về nội quy “phải mặc áo có cổ, không nhuộm tóc nhiều màu” ?

Bích Hà |

Sinh viên của Trường Đại học Tài chính - Marketing lên tiếng phản đối nội quy yêu cầu sinh viên phải mặc áo có cổ, không nhuộm tóc nhiều màu của trường. Một số khác lại cho rằng nội quy này là cần thiết, để tránh việc sinh viên ăn mặc phản cảm lên giảng đường.

Sinh viên “ấm ức” vì trường “siết” việc ăn mặc

Đại học Tài chính - Marketing vừa ban hành nội quy, với nhiều quy định liên quan đến chuyện trang phục của sinh viên. Nhà trường yêu cầu sinh viên khi đến trường mặc áo sơ mi, áo thun có cổ hoặc trang phục truyền thống của trường, mặc quần tây hoặc quần jeans lịch sự, váy dài đến gối, đi giày hoặc dép có quai hậu.

Ngoài quy định về trang phục của sinh viên, nội quy của trường cũng không cho phép người học nhuộm tóc màu nổi, hoặc cắt theo kiểu không bình thường, không cạo trọc (trừ sinh viên là tu sĩ hoặc có bệnh về tóc). Điều khoản tổ chức thực hiện nêu rõ "sinh viên vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị trừ điểm rèn luyện".

 
 Nội quy của Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Những giờ qua, trên diễn đàn của sinh viên Đại học Tài chính - Marketing, nhiều bạn trẻ bàn luận, tranh cãi trước việc trường “siết” việc ăn mặc của sinh viên.

“Suốt thời trung học đã mặc đồng phục, áo sơ mi, giờ lên đại học không nên gò sinh viên vào những quy định thế này. Sinh viên đã lớn, trường không nên quy định quá chi tiết như vậy" – Mai Anh, một sinh viên của trường, bàn luận.

Thảo, sinh viên khoa Tài chính của trường, bày tỏ ngạc nhiên trước nội quy này. Cô cho rằng, áo thun không cổ là trang phục phổ biến của sinh viên hiện nay, cũng không đến nỗi mất lịch sự mà nhà trường phải cấm, yêu cầu mặc sơ mi hay áo thun có cổ.

"Chưa chắc mặc áo thu có cổ, hay áo sơ mi đã là kín đáo, không phản cảm. Em nghĩ trường chỉ cần quy định sinh viên ăn mặc lịch sự khi lên lớp là được”- Thảo chia sẻ.

Quy định là cần thiết!

Bên cạnh việc sinh viên phản ứng về nội quy Trường Đại học Tài chính – Marketing vừa ban hành, không ít ý kiến lại ủng hộ trường ra nội quy “siết” việc ăn mặc của sinh viên khi lên giảng đường.

“Trường đại học cũng giống như một cơ quan, doanh nghiệp bình thường, có nội quy, quy chế riêng. Tôi thấy quy định này chẳng có gì quá đáng, ai cũng thích sự tiện lợi thoải mái nhưng học cho ra học, trường học không phải nơi để sinh viên trình diễn thời trang. Sau này các bạn vào doanh nghiệp làm việc, yêu cầu phải mặc đồng phục của công ty, chẳng lẽ cũng phản đối”- Đỗ Mai Hoa (Hà Nội, nhân viên một ngân hàng) chia sẻ.

“Những nội quy như vậy cũng đâu có gì quá đáng. Sinh viên nên xem đó là cách tự rèn luyện ý thức bản thân. Tập ăn mặc chuẩn mực, lịch sự khi còn là sinh viên thì đâu có hại” – Nguyễn Quang Thắng, nhân viên một siêu thị điện máy tại Hà Nội, chia sẻ.

Theo TS Lê Trung Đạo - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing, lý do trường đưa ra quy định trên là vì thực tế đã có nhiều sinh viên ăn mặc phản cảm, hở hang đến trường. Việc ban hành quy định là cần thiết.

Ông cũng cho rằng, nếu sinh viên của trường ăn mặc lịch sự, phù hợp sẽ tạo được thiện cảm cũng như thương hiệu của trường. Những điều nhà trường quy định cũng là cách giúp sinh viên tự rèn luyện ý thức bản thân để sau này có thể thích nghi với các quy định khắc khe hơn tại các doanh nghiệp.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên phải mặc áo thun có cổ, không được nhuộm tóc nhiều màu đến trường

NH |

Trường Đại học Tài chính - Marketing, TP Hồ Chí Minh vừa ban hành nội quy học đường, trong đó sinh viên không được mặc áo không cổ, nhuộm tóc nhiều màu sắc quá nổi bật đến trường.

Nghệ sĩ Hàn mặc áo dài hút thuốc khiến fan Việt phẫn nộ

NL |

Hình ảnh Han Seo Hee cầm trên tay điếu thuốc lá khi đang diện áo dài khiến nhiều người hâm mộ Việt bày tỏ thái độ bức xúc. 

MC mặc bikini dẫn chương trình: Người trong cuộc lên tiếng

NL (t/h) |

MC Minh Hằng cho biết, cô cảm thấy buồn khi đọc những chỉ trích của khán giả dành cho cô và ekip.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Sinh viên phải mặc áo thun có cổ, không được nhuộm tóc nhiều màu đến trường

NH |

Trường Đại học Tài chính - Marketing, TP Hồ Chí Minh vừa ban hành nội quy học đường, trong đó sinh viên không được mặc áo không cổ, nhuộm tóc nhiều màu sắc quá nổi bật đến trường.

Nghệ sĩ Hàn mặc áo dài hút thuốc khiến fan Việt phẫn nộ

NL |

Hình ảnh Han Seo Hee cầm trên tay điếu thuốc lá khi đang diện áo dài khiến nhiều người hâm mộ Việt bày tỏ thái độ bức xúc. 

MC mặc bikini dẫn chương trình: Người trong cuộc lên tiếng

NL (t/h) |

MC Minh Hằng cho biết, cô cảm thấy buồn khi đọc những chỉ trích của khán giả dành cho cô và ekip.