Sinh viên phải chuẩn bị tâm thế vừa học vừa phòng, chống dịch COVID-19

Thiên An |

Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội phải chuẩn bị tâm thế vừa học vừa phòng chống dịch COVID-19 và sẵn sàng tham gia hoạt động xã hội khi cộng đồng cần…” - đó là lời nhắn nhủ của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội với các tân sinh viên trong lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Ngày 16.11, trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội) tổng kết lại những thành tựu nổi bật của năm học 2019-2020 và đặt nhiệm vụ cho năm học mới 2020-2021.

PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội.

Vị Hiệu trưởng nhắn nhủ tới tân sinh viên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ công nghệ, trong công cuộc cách mạng 4.0 đã tạo cơ hội cho giáo dục và đào tạo Việt Nam hội nhập sâu rộng. Đây là nhu cầu tất yếu của đất nước, của hệ thống giáo dục đào tạo nói chung và của hệ thống giáo dục nghề nghiệp cũng như của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội nói riêng.

“Chính vì vậy, nhà trường sẽ tích cực chủ động trang bị, truyền đạt kiến thức cho học sinh, sinh viên, đảm bảo cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường luôn tinh thông về lý thuyết, thành thạo về kỹ năng, sáng về y đức... Doanh nghiệp, tổ chức sẵn sàng nhận các em, nhưng các em cũng cần chủ động điều chỉnh bản thân, tăng cường kỹ năng. Đặc biệt, phải bứt phá ngay từ khi còn trẻ. Con đường thành công không trải thảm hoa, đòi hỏi các em phải can đảm và sẵn sàng bước vào những con đường mới” - PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh gửi lời nhắn nhủ đến tân sinh viên.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội - đã gửi lời tri ân, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đến tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của giáo dục nghề nghiệp và khẳng định vai trò của mô hình gắn kết giữa Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp và liên kết với nước ngoài trong đào tạo và giới thiệu việc làm.

Các sinh viên nhận giấy khen và quà khích lệ.
Tại lễ khai giảng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội đã tặng giấy khen cùng những món quà khích lệ, động viên những tân sinh viên nỗ lực vượt khó và có kết quả cao trong kỳ xét tuyển tuyển sinh năm nay.

Trước đó, ngày 15.11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y dược Hà Nội cũng phối hợp với trường Cao đẳng Viễn Đông, tổ chức hội nghị thảo luận kế hoạch triển khai dạy và đưa sinh viên Điều dưỡng sang Cộng hòa Liên bang Đức học tập, làm việc.

Tại hội nghị, đại diện hai nhà trường đã có những trao đổi và chia sẻ, làm rõ những thắc mắc của sinh viên về chương trình này; chia sẻ cho sinh viên về những cơ hội việc làm trong nước, cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp tại môi trường quốc tế.

Thiên An
TIN LIÊN QUAN

Xúc động giáo viên kết bè chuối "tiếp tế" lương thực cho học sinh vùng lũ

Thiều Trang |

Bất chấp mưa lũ khắc nghiệt, hiểm nguy rình rập, các giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Bố Trạch (Quảng Bình) vẫn kiên cường kết bè chuối vượt lũ, tiếp tế lương thực cho học sinh vùng lũ bị cô lập.

Điểm mới lạ của chương trình dành cho sinh viên “SV 2020”

NGỌC DỦ |

Sai 24 năm kể từ khi ra mắt vào năm 1996, SV 2020 do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện trở lại với một diện mạo mới.

Cách để tân sinh viên thích nghi với môi trường mới khi lên đại học

Bích Hà |

Chiều 7.11, các Trường Đại học Bách Khoa, Ngoại thương Hà Nội và Hệ thống giáo dục HOCMAI đã phối hợp tổ chức sự kiện "Chào Tân sinh viên" năm 2020. Tại sự kiện, các bạn trẻ, thầy cô giáo đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm để giúp tân sinh viên thích nghi với môi trường học tập mới khi bước chân vào giảng đường đại học.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xúc động giáo viên kết bè chuối "tiếp tế" lương thực cho học sinh vùng lũ

Thiều Trang |

Bất chấp mưa lũ khắc nghiệt, hiểm nguy rình rập, các giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Bố Trạch (Quảng Bình) vẫn kiên cường kết bè chuối vượt lũ, tiếp tế lương thực cho học sinh vùng lũ bị cô lập.

Điểm mới lạ của chương trình dành cho sinh viên “SV 2020”

NGỌC DỦ |

Sai 24 năm kể từ khi ra mắt vào năm 1996, SV 2020 do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện trở lại với một diện mạo mới.

Cách để tân sinh viên thích nghi với môi trường mới khi lên đại học

Bích Hà |

Chiều 7.11, các Trường Đại học Bách Khoa, Ngoại thương Hà Nội và Hệ thống giáo dục HOCMAI đã phối hợp tổ chức sự kiện "Chào Tân sinh viên" năm 2020. Tại sự kiện, các bạn trẻ, thầy cô giáo đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm để giúp tân sinh viên thích nghi với môi trường học tập mới khi bước chân vào giảng đường đại học.