Trước thềm năm học mới:

Sinh viên nghèo được nhận học bổng để vượt qua nghịch cảnh

Tâm An |

Tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được nhiều trường đại học, mạnh thường quân hỗ trợ kịp thời, giúp các em tiếp tục hiện thực ước mơ trên giảng đường đại học. 

Học trò nghèo được học tiếp đại học từ bức thư của thầy hiệu trưởng

Như Lao Động đã đề cập trong bài viết Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học, ông Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) đã viết thư mong muốn lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) giúp đỡ cho học trò của mình trên giảng đường đại học.

Được biết, em Trần Văn Tình là học sinh trường  Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam), trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, Tình đạt được số điểm 25.75 (chưa cộng điểm ưu tiên). Nam sinh đỗ vào ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Em Trần Văn Tình đứng trước nguy cơ dang dở việc học vì gia cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Trung
Em Trần Văn Tình đứng trước nguy cơ dang dở việc học vì gia cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Trung

Tuy nhiên, do gia cảnh khó khăn, em Tình đứng trước nguy cơ dang dở việc học. Từ tấm lòng với học trò nghèo vượt khó học giỏi, vị hiệu trưởng trường phổ thông đã viết thư gởi tới lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên mong muốn nhà trường giúp đỡ học trò của mình.

Tin vui đến với Tình là thông qua quỹ học bổng của cựu sinh viên khoa Công nghệ thông tin, một mạnh thường quân sẽ hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí 4 năm cho em Tình.

Tân sinh viên nghèo được trường hỗ trợ 100% học phí năm đầu tiên

Em Phạm Ngọc Gia Hân - tân sinh viên trúng tuyển vào trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM nhưng không có tiền đóng học phí. Để trang trải kinh tế, hằng ngày em phải bán bún bò phụ mẹ và có nguy cơ phải dừng việc học, từ bỏ ước mơ.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trao quyết định miễn học phí năm học đầu tiên cho Gia Hân. Ảnh: Tinh Châu
Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trao quyết định miễn học phí năm học đầu tiên cho Gia Hân. Ảnh: Tinh Châu

Nhận được thông tin, ban giám hiệu trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM quyết định hỗ trợ 100% học phí năm đầu tiên cho Gia Hân.

Nếu đạt kết quả học tập từ khá trở ở những năm tiếp theo, em sẽ được nhà trường tiếp tục hỗ trợ học phí.

Nữ sinh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội được miễn học phí

Em Trần Thị Hồng Ngọc thi đậu vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội với số điểm 26.5. Tuy vậy, nghịch cảnh đã đến với em khi có mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh quá nghèo không thể tiếp tục học.

Biết tin, lãnh đạo trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tới nhà động viên hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập cho em Hồng Ngọc suốt quãng đời sinh viên.

Phía nhà trường sẽ miễn toàn bộ tiền học, miễn chi phí ăn ở và ưu tiên trong các kỳ xét học bổng của trường đối với nữ sinh này.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học

Anh Nhàn |

Ông Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) đã viết thư mong muốn lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giúp đỡ cho học trò của mình trên giảng đường đại học. 

Thầy giáo làng vẫn say mê với “nghìn việc tốt”

VƯƠNG TRẦN |

Nhà giáo nhân dân - Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn (SN 1940, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) - tác giả của phong trào “Nghìn việc tốt” luôn tâm niệm: “Làm nghìn việc tốt, cùng trừ việc xấu, cộng nhân thương, chia niềm thông cảm” để những điều tốt đẹp mãi vang xa”. Năm nay dù đã 79 tuổi, là người khuyết tật, từng bị căn bệnh phong quái ác đầy đọa, nhưng Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn vẫn say mê với “nghìn việc tốt”, học và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất.

Thủ khoa ĐH Công nghiệp Hà Nội và sự “giằng xé” với quyết định đi học

HUYÊN NGUYỄN |

Chàng trai xứ Nghệ Nguyễn Đình Sinh đã mất nhiều ngày để quyết định nhập học và trở thành thủ khoa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với Sinh đi học đại học hay đi làm thuê để kiếm 4 triệu đồng/tháng chăm lo cho gia đình là một quyết định khó khăn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học

Anh Nhàn |

Ông Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) đã viết thư mong muốn lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giúp đỡ cho học trò của mình trên giảng đường đại học. 

Thầy giáo làng vẫn say mê với “nghìn việc tốt”

VƯƠNG TRẦN |

Nhà giáo nhân dân - Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn (SN 1940, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) - tác giả của phong trào “Nghìn việc tốt” luôn tâm niệm: “Làm nghìn việc tốt, cùng trừ việc xấu, cộng nhân thương, chia niềm thông cảm” để những điều tốt đẹp mãi vang xa”. Năm nay dù đã 79 tuổi, là người khuyết tật, từng bị căn bệnh phong quái ác đầy đọa, nhưng Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn vẫn say mê với “nghìn việc tốt”, học và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất.

Thủ khoa ĐH Công nghiệp Hà Nội và sự “giằng xé” với quyết định đi học

HUYÊN NGUYỄN |

Chàng trai xứ Nghệ Nguyễn Đình Sinh đã mất nhiều ngày để quyết định nhập học và trở thành thủ khoa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với Sinh đi học đại học hay đi làm thuê để kiếm 4 triệu đồng/tháng chăm lo cho gia đình là một quyết định khó khăn.