Sinh viên ngành Y Dược vừa học vừa tham gia chống dịch

Huyên Nguyễn |

Dù năm học mới đã bắt đầu gần 1 tháng nhưng những thầy thuốc tương lai thuộc các trường Y Dược vẫn tiếp tục chung tay với nhiệm vụ chống dịch. Sinh viên phía Bắc chỉ vừa rời TPHCM để chuẩn bị đón năm học mới, còn sinh viên tại TPHCM thì vẫn vừa học vừa chống dịch.

Vững vàng hơn trong sự nghiệp sau này

Bùi Mỹ Anh – sinh viên Y khoa năm 6, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên vừa hoàn thành đợt tình nguyện hơn 70 ngày tại tâm dịch TPHCM. Sau hoàn thành cách ly, Mỹ Anh đang chuẩn bị tinh thần để đón một năm học mới.

Cô sinh viên chia sẻ: “Đoàn của em vừa hoàn thành cách ly sau khi rời TPHCM. Cả đoàn đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Em rất vui và đang háo hức chuẩn bị cho năm học mới. Kinh nghiệm chống dịch thời gian qua tại TPHCM sẽ giúp em vững vàng hơn trong sự nghiệp sau này”.

Cũng giống như Mỹ Anh, sau khi TPHCM thực hiện nới lỏng giãn cách, nhiều đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên của các trường đại học Y Dược đã hoàn thành nhiệm vụ và rời tâm dịch của khu vực phía Nam. Trong khi đó, nhiều sinh viên khối ngành Sức khoẻ tại TPHCM sẽ vừa học tập và tham gia chống dịch.

Nguyễn Công Minh – cựu sinh viên ngành Dược, Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM đã trải nghiệm 4 tháng chống dịch tại khắp các điểm nóng của TP.Thủ Đức. Minh cho biết: “Em và các bạn sinh viên Khoa Y đã trải qua 4 tháng đầy ý nghĩa, vất vả, nguy hiểm nhưng kinh nghiệm là điều vô cùng quý giá, đặc biệt là bọn em được góp sức lực nhỏ bé của mình cho công cuộc chống dịch của thành phố. Trong thời gian chống dịch, Minh vẫn tranh thủ làm khoá luận tốt nghiệp và chàng sinh viên năm cuối cũng vừa nhận bằng tốt nghiệp.

“Em chưa nghĩ đến xin việc vì vẫn đang tiếp tục công tác chống dịch. Các bạn sinh viên trong Khoa còn vừa học online vừa sắp xếp thời gian tiếp tục nhiệm vụ thì em cũng thấy việc xin việc lúc này không quá gấp rút”, Công Minh bày tỏ.

Nguyễn Công Minh tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TP.Thủ Đức. Ảnh: NVCC
Nguyễn Công Minh, cựu sinh viên ngành Dược, Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM, tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TP.Thủ Đức. Ảnh: NVCC

Trao đổi với Lao Động, ThS Trương Văn Đạt - Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Y Dược TPHCM cho biết năm học mới của sinh viên các khoá sẽ bắt đầu từ ngày 11.10 bằng hình thức trực tuyến. Giảng viên, sinh viên trong trường đều chung một tinh thần là khi thành phố cần lực lượng sẽ vẫn sẵn sàng hỗ trợ. Có thể số lượng sẽ không nhiều như trước nhưng sẽ hỗ trợ đến khi nào tình hình dịch bệnh ổn định.

Trong đợt dịch vừa qua hơn 5.500 y bác sĩ, cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Y Dược TPHCM đã hỗ trợ tại điểm nóng tâm dịch Bắc Giang, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Nhà trường điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để chống dịch

Để giảng viên, sinh viên yên tâm làm nhiệm vụ thì nhiều trường cũng điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp.

Bà Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết: Năm học mới của trường bắt đầu từ tháng 9 nhưng trường đã điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 để cán bộ, giảng viên, sinh viên các khoa thuộc khối Sức khỏe tham gia công tác phòng chống dịch. Trường sẽ có kế hoạch tổ chức việc học tập riêng cho sinh viên thuộc diện này để đảm bảo tiến độ và chất lượng đào tạo.

Từ tháng 6.2021 đến nay, đã có hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường tham gia công tác phòng, chống dịch. Để động viên tinh thần cho các tình nguyện viên, nhà trường cũng tổ chức Lễ vinh danh, khen thưởng cho đội tình nguyện viên của trường đã tích cực tham gia công tác phòng dịch.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Y Dược TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung năm 2021

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Y Dược TPHCM chỉ xét duyệt 3 chỉ tiêu trong đợt xét tuyển bổ sung lần này.

Đoàn 600 cán bộ, sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ ra quân hỗ trợ Kiên Giang

BẠCH CÚC |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh, trưa ngày 16.9, 600 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã lên đường hỗ trợ cho tỉnh Kiên Giang.

Nhắn với sinh viên tham gia chống dịch: “Tụi con đã đậu học phần y đức"

Huyên Nguyễn |

Những bữa ăn vội vàng, những lần tức tốc ra quân hay giây phút mệt nhoài gục lên ghế để ngủ, gác lên nhau chợp mắt rồi lại tất bật toả đi các điểm để tiếp viện... là những hình ảnh quen thuộc của cán bộ, sinh viên Khoa Y tham gia chống dịch COVID-19 trong rất nhiều ngày qua. Với những người thầy, thì đó là khi: “Tụi con đã đậu học phần y đức”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường Đại học Y Dược TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung năm 2021

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Y Dược TPHCM chỉ xét duyệt 3 chỉ tiêu trong đợt xét tuyển bổ sung lần này.

Đoàn 600 cán bộ, sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ ra quân hỗ trợ Kiên Giang

BẠCH CÚC |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh, trưa ngày 16.9, 600 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã lên đường hỗ trợ cho tỉnh Kiên Giang.

Nhắn với sinh viên tham gia chống dịch: “Tụi con đã đậu học phần y đức"

Huyên Nguyễn |

Những bữa ăn vội vàng, những lần tức tốc ra quân hay giây phút mệt nhoài gục lên ghế để ngủ, gác lên nhau chợp mắt rồi lại tất bật toả đi các điểm để tiếp viện... là những hình ảnh quen thuộc của cán bộ, sinh viên Khoa Y tham gia chống dịch COVID-19 trong rất nhiều ngày qua. Với những người thầy, thì đó là khi: “Tụi con đã đậu học phần y đức”.