Sinh viên ngành Sức khoẻ phản đối thi online: Nhà trường đổi phương án

HUYÊN NGUYỄN |

Không ít sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đặc biệt là sinh viên khối ngành Sức khỏe đã có những phản ứng liên quan tới kế hoạch thi online của nhà trường.

Kiến thức chỉ nắm “lờ mờ”

Ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên trong thời gian qua, nhiều trường đại học trên cả nước đã tổ chức học và đánh giá kết quả qua hình thức online. Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin một số môn sẽ tổ chức thi online, không ít sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) lên tiếng phản đối việc này.

Trên trang Confessions (trang ẩn danh) của HIU, sinh viên cho biết, việc thi online là không khả thi và gây ảnh hưởng nhiều đến sinh viên do các yếu tố khách quan.

Một Confessions bày tỏ: “Khi học trên trường, thầy cô giảng 10 thì ít nhất em nắm 6-7, học online thì chỉ nắm 4-5. Mà cũng tùy từng lúc, có lúc mạng yếu. Tài liệu tự tìm kiếm không biết có chính xác không, rồi bài giảng dài, có những môn còn không có tương tác qua lại thì nắm được 4, 5 là quá khó”. Vì vậy, sinh viên này cho rằng với chất lượng học, hệ thống mạng như vậy, thi online là không hợp lí.

Chia sẻ tương tự đến từ sinh viên khối ngành Sức khoẻ: "Em khẩn xin quý lãnh đạo nhà trường và thầy cô có thể xem xét lại việc thi giữa kì và cuối kì bằng hình thức online. Chúng em học khối ngành Sức khỏe liên quan đến tính mạng con người, việc học online chúng em rất cố gắng nhưng kiến thức nhận được chắc chắn sẽ không bằng khi học trực tiếp với thầy cô ở trường….

Là sinh viên năm cuối em luôn trong tâm thế cố gắng, cố gắng để được ra trường đúng hạn với nguồn kiến thức được chắc chắn chứ không lờ mờ như bây giờ".

Nhà trường sẽ cho thi thử

Trả lời Lao Động, NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, biện pháp cách ly xã hội đang được thực hiện một cách nghiêm ngặt, việc học online là lời giải duy nhất khi muốn duy trì tiến độ học tập của sinh viên.

NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: HIU
NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: HIU

Sau khi có phản ứng của sinh viên, nhà trường đã tiến hành hỏi ý kiến sinh viên về việc học và thi. Theo đó, hơn 80% các em đánh giá là giảng viên cung cấp đầy đủ tài liệu, hơn 70% các em đánh giá là tài liệu dễ hiểu, dễ học; hơn 76% em đánh giá là giảng viên có bài giảng phong phú, đầy đủ và dễ hiểu, tương tác tốt.

Tuy vậy, chỉ có hơn 50% em trả lời là tự tin sử dụng công nghệ để làm bài thi và hơn 87% em sinh viên cho biết cần tập huấn để thi.

Trước đó, nhà trường dự định sẽ tổ chức thi luôn nhưng sau khi nghiên cứu và xem xét cẩn thận ý kiến của sinh viên đã đưa ra phương án có 1 tuần để thi thử.

"Sinh viên được thực hành với đề thi thử, có đề cương chuẩn bị, làm bài và nộp, nếu điểm cao sẽ được ghi nhận nỗ lực. Vấn đề quan trọng là qua thi thử sẽ rút kinh nghiệm cho thi thật. Sinh viên từng lớp sẽ được giáo viên tập huấn, các biện pháp công nghệ được chuẩn bị để hỗ trợ. Trong quá trình làm bài thi thật, nếu có sự cố nhà trường sẽ xem xét cụ thể để sinh viên có thể thi lại”, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Ông Phong cho biết thêm: Với khối ngành Sức khỏe và cả những ngành có các môn học thực hành sẽ đều được hoãn lại chờ đến khi đi học lại sẽ giảng dạy.

Cần nghiên cứu kỹ việc thi online để đảm bảo chất lượng

Liên quan đến vấn đề này, NGND.PGS.TS.BS Nguyễn Võ Kỳ Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục Phát triển tiềm năng con người (IPD), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam cho rằng: Đối với khối ngành Sức khoẻ, kết quả trong học tập chính là thực hành. Sinh viên càng được thực hành nhiều càng tốt, trải nghiệm thực tế từ những môn cơ bản nhất để có những kinh nghiệm trong tương lai.

“Nếu chỉ qua hình ảnh và học trên online thì rất khó. Sự tương tác giữa người dạy và sinh viên cũng là rất cần thiết trong giảng dạy ngành Y, Dược. Không chỉ ở môn thực hành, ngay cả môn lý thuyết, sinh viên cũng phải nắm chắc. Lý thuyết có vững vàng thì thực hành mới tốt được. Với ngành Y, Dược học online là một sự bất đắc dĩ. Tôi không khuyến khích việc này trong lâu dài”, bác sĩ Nguyễn Võ Kỳ Anh nhận định.

Ông Kỳ Anh cho biết thêm: Nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài thì bất đắc dĩ mới phải tổ chức thi online với ngành Sức khoẻ, nhưng theo ông chất lượng sẽ phải hạ thấp xuống. Nếu có điều kiện, việc thi và nghe giảng trực tiếp vẫn là điều hết sức quan trọng.

Khi sinh viên phản đối hình thức thi online tức là các em chưa tự tin với kiến thức của mình thì nhà trường cũng cần nghiêm túc nghiên cứu kỹ những khó khăn của sinh viên. Nhà trường cần cử giảng viên để bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng đối với những em còn yếu, không thể vì dịch bệnh mà để sinh viên ngành Sức khoẻ nắm không chắc, không sâu kiến thức.


HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Người lạ vào phá học online: Giáo viên cần có kỹ năng điều hành lớp học

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT), để ngăn chặn các hiện tượng người lạ vào phá lớp học, tạo môi trường sạch để học sinh học tập, ngoài phần mềm tốt thì giáo viên cần được tập huấn để có các kỹ năng điều hành và xử lý tình huống xảy ra trong một lớp học trực tuyến.

Những màn trả bài online: Từ đáng yêu đến tinh quái của giới học trò

TUỆ NHI |

Học online thời COVID-19, người thì vẫn nghiêm túc giơ tay phát biểu, vẫn mặc đồng phục thắt khăn đỏ, người thì tranh thủ sự nhắc bài từ bạn bè để "ghi điểm", nghĩ cách để trốn tiết. Muôn kiểu trả bài khi học online của giới học trò nghịch ngợm.

Sinh viên viết "tâm thư", xin nhà trường giảm học phí dạy học online

Bích Hà |

Nhiều sinh viên có kiến nghị các trường đại học nên giảm học phí khi thực hiện dạy học online, để chia sẻ khó khăn với gia đình sinh viên trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người lạ vào phá học online: Giáo viên cần có kỹ năng điều hành lớp học

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT), để ngăn chặn các hiện tượng người lạ vào phá lớp học, tạo môi trường sạch để học sinh học tập, ngoài phần mềm tốt thì giáo viên cần được tập huấn để có các kỹ năng điều hành và xử lý tình huống xảy ra trong một lớp học trực tuyến.

Những màn trả bài online: Từ đáng yêu đến tinh quái của giới học trò

TUỆ NHI |

Học online thời COVID-19, người thì vẫn nghiêm túc giơ tay phát biểu, vẫn mặc đồng phục thắt khăn đỏ, người thì tranh thủ sự nhắc bài từ bạn bè để "ghi điểm", nghĩ cách để trốn tiết. Muôn kiểu trả bài khi học online của giới học trò nghịch ngợm.

Sinh viên viết "tâm thư", xin nhà trường giảm học phí dạy học online

Bích Hà |

Nhiều sinh viên có kiến nghị các trường đại học nên giảm học phí khi thực hiện dạy học online, để chia sẻ khó khăn với gia đình sinh viên trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.