Sinh viên mới ra trường có xu hướng phát triển thành quản lý

ANH THƯ |

Với những lợi thế của mình, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam đánh giá sinh viên mới ra trường có xu hướng phát triển thành quản lý hoặc đóng góp cho cộng đồng.

Navigos Group - tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam mới công bố báo cáo về Chân dung Thế hệ Z – Sinh viên mới ra trường và xu hướng phát triển sự nghiệp, để đánh giá về xu hướng tính cách, hành động, suy nghĩ của thế hệ Z trong môi trường làm việc.

Báo cáo được công bố dựa trên việc phân tích kết quả từ 1000 bài kiểm tra 3E-IP, một sản phẩm thuộc tập đoàn Navigos Group nhằm đánh giá năng lực của ứng viên tiềm năng và nhân viên hiện tại.

Navigos Group cho biết, sinh viên mới ra trường có sự tham vọng cao hơn nhóm có kinh nghiệm. Theo thống kê, có đến 91% sinh viên mới ra trường thể hiện sự tham vọng cao ở các mức độ khác nhau, trong đó 24% có sự tham vọng cao và 67% ở mức trung bình.

Tuy nhiên, với nhóm nhân viên có kinh nghiệm, sự nhiệt huyết và tham vọng trong công việc có xu hướng giảm khi đã làm việc lâu năm hơn, với lần lượt 17% có sự tham vọng ở mức cao, 72% ở mức trung bình và 11% ở mức thấp.

Với mức năng lượng và tham vọng cao, Navigos Group cho rằng, có đến 29% các bạn trẻ thế hệ Z thể hiện xu hướng phát triển thành quản lý trên nấc thang doanh nghiệp, tỉ lệ này ở nhóm nhân viên có kinh nghiệm là 27%.

Xu hướng tiếp theo được ghi nhận là xu hướng đóng góp cho cộng đồng. Theo đó, 28% nhóm sinh viên mới ra trường có xu hướng phát triển bản thân để đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn, đây cũng là xu hướng đứng thứ hai ở nhóm nhân viên có kinh nghiệm với 22%.

Chỉ 3% trong số kết quả kiểm tra ở cả hai nhóm nhân viên cho thấy xu hướng trở thành chủ doanh nghiệp khởi nghiệp. Theo đó, nhóm nhân viên này có đặc điểm biết tối ưu năng lực bản thân để vượt qua khó khăn và phát triển ra những điều mới mẻ.

Theo Navigos Group, trước áp lực chung của công việc, nhóm nhân viên bao gồm cả sinh viên mới ra trường và nhóm nhân viên có kinh nghiệm đều có khả năng chịu áp lực ổn định.

Nhóm sinh viên mới ra trường có 22% chịu áp lực “rất tốt” và 52% chịu áp lực ở mức “tốt”, con số này ở nhóm nhân viên có kinh nghiệm lần lượt là 19% và 50%. Chiếm chưa đến ¼, 24% nhóm thế hệ Z chỉ chịu áp lực ở mức “trung bình” và 2% ở nhóm “thấp”.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Những phần quà “cứu đói” giúp sinh viên vượt qua đại dịch

TĂNG THÙY DUNG |

Bắt đầu từ 8h30 sáng và 1h chiều mỗi ngày, các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện của anh Đào Văn Vĩnh (1992) lại tất bật chuẩn bị những túi nhu yếu phẩm để giao đến tận tay các bạn sinh viên mắc kẹt tại Đà Nẵng trong thời điểm dịch bệnh.

Đắk Lắk kêu gọi sinh viên ngành y chung tay phòng, chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị các trường đại học, cao đẳng gửi danh sách sinh viên tình nguyện trước ngày 5.8 để đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Gần 400 sinh viên y dược ở Đà Nẵng được tập huấn truy vết COVID-19

An Thượng |

Sáng nay, 31.7, gần 400 sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã được tập huấn về “Cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID - 19” và “Hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS - CoV - 2” để truy vết người tiếp xúc, tổ chức cách ly kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những phần quà “cứu đói” giúp sinh viên vượt qua đại dịch

TĂNG THÙY DUNG |

Bắt đầu từ 8h30 sáng và 1h chiều mỗi ngày, các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện của anh Đào Văn Vĩnh (1992) lại tất bật chuẩn bị những túi nhu yếu phẩm để giao đến tận tay các bạn sinh viên mắc kẹt tại Đà Nẵng trong thời điểm dịch bệnh.

Đắk Lắk kêu gọi sinh viên ngành y chung tay phòng, chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị các trường đại học, cao đẳng gửi danh sách sinh viên tình nguyện trước ngày 5.8 để đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Gần 400 sinh viên y dược ở Đà Nẵng được tập huấn truy vết COVID-19

An Thượng |

Sáng nay, 31.7, gần 400 sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã được tập huấn về “Cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID - 19” và “Hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS - CoV - 2” để truy vết người tiếp xúc, tổ chức cách ly kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan.