Sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày vì COVID-19

Đặng Chung - Hải Nguyễn |

Ngày 1.3, sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội đã hối hả chuẩn bị tư trang, sách vở để trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, các trường cũng gấp rút chuẩn bị các điều kiện để mở cửa đón sinh viên.

Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, một số trường đại học ở Hà Nội đã quyết định đón sinh viên quay trở lại học tập từ ngày 2.3. Trong đó có Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học trực thuộc Bộ Y tế...

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, ngày 1.3, nhiều trường đại học đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng để đón sinh viên trở lại trường.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 đã họp bàn và thống nhất cho học sinh, sinh viên trực thuộc đại học này đi học trở lại từ 2.3. Riêng sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, chuyên gia quốc tế có quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản ở trong vùng dịch (đang ở tại các quốc gia này) sẽ tiếp tục được nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

Để đảm bảo an toàn cho sinh viên khi trở lại trường, từ sáng sớm 1.3, các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đồng loạt tiến hành phun thuốc khử trùng, vệ sinh khuôn viên trường, các phòng học, giảng đường và khu ký túc xá.

 
Cán bộ y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Các giảng đường, phòng học đều được vệ sinh, diệt khuẩn. Ảnh: Hải Nguyễn.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, toàn bộ khuôn viên trong trường đã được vệ sinh, diệt khuẩn, nhiều công việc chuẩn bị đón sinh viên đã được trường thực hiện với tinh thần hết sức khẩn trương. Ngoài các tờ hướng dẫn, nhà trường cũng chuẩn bị các chai nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang... đặt ở nhiều vị trí trong trường, phục vụ sinh viên thực hiện những nguyên tắc vệ sinh an toàn, để phòng chống dịch.

 
Nhân viên vệ sinh tiến hành lau dọn bàn ghế tại Trường Đại học ngoại ngữ.

Tại các trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ..., tất cả các phòng học đều được lau dọn, vệ sinh bằng các dung dịch diệt khuẩn. Nhà trường cũng bố trí đủ nước sạch và dung dịch rửa tay khô, xà phòng diệt khuẩn tại các nhà vệ sinh, khu vực làm việc, giảng đường; dùng cồn sát khuẩn để lau sạch các thiết bị mic giảng dạy, làm việc trước và sau khi sử dụng.

Riêng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, đội ngũ giảng viên của trường đã tự sản xuất các dung dịch nước sát khuẩn theo công thức của WHO, không chỉ cấp phát cho sinh viên của trường mà là cả hệ thống các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại các khu ký túc xá, sinh viên từ các tỉnh cũng đã đổ về, mang theo đồ đạc, sách vở, chuẩn bị bắt nhịp vào học tập sau kỳ nghỉ dài ngày.

Một số hình ảnh sinh viên tấp nập trở lại trường và công tác chuẩn bị đón sinh viên của các trường đại học ở Hà Nội:

 
Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trong khuôn viên của trường bắt đầu tấp nập sinh viên qua lại, sau thời gian dài tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Đại học Quốc gia Hà Nội bố trí nhiều chai xịt tay khô sát khuẩn do trường thành viên tự sản xuất để phục vụ công tác phòng dịch bệnh cho sinh viên.
 
Sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại trường sau nửa tháng nghỉ tết và 1 tháng nghỉ phòng dịch.  Ảnh: Hải Nguyễn.
 
Tại các khu ký túc xá của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều phòng đã kín sinh viên.
 
Vi Tú Anh - sinh viên năm 4, khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội tranh thủ ôn bài, chuẩn bị bài vở để ngày 2.3 trở lại giảng đường. Tú Anh cho biết cô và bạn bè đều rất háo hức khi được trở lại trường.
 
Sáng 1.3, đội ngũ nhân viên vệ sinh tất bật lau dọn, vệ sinh khu ký túc xá Ngoại ngữ  để chuẩn bị đón sinh viên.
 
Công tác khử khuẩn cũng được tiến hành để đảm bảo an toàn cho sinh viên.
 
Sáng 1.3, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã chủ trì cuộc họp về công tác đón sinh viên nội trú. Ngoài việc vệ sinh, khử khuẩn ký túc xá, ông Thắng cũng quán triệt đến đại diện các đơn vị việc thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận và theo dõi sinh viên tại các khu ở nội trú của Đại học Quốc gia.
 
 
Công tác phun thuốc khử khuẩn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Đặng Chung - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ học, trở lại trường của học sinh 62 tỉnh, thành trên cả nước

Đặng Chung |

Đến 11h ngày 29.2, 62 tỉnh/thành trên cả nước đã thông báo lịch nghỉ học và trở lại trường của học sinh. Các địa phương đều cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được nghỉ từ 1-2 tuần. Riêng học sinh trung học phổ thông sẽ đi học trở lại từ 2.3.

Lịch nghỉ, đi học lại của 52 trường đại học trong cả nước

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Trong khi nhiều trường thông báo cho sinh viên, học sinh quay trở lại học tập thì không ít đơn vị tiếp tục cho nghỉ học đến giữa tháng 3.

Trường đại học ở Hà Nội tiếp tục lùi lịch học cho sinh viên phòng COVID-19

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học ở Hà Nội đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lịch nghỉ học, trở lại trường của học sinh 62 tỉnh, thành trên cả nước

Đặng Chung |

Đến 11h ngày 29.2, 62 tỉnh/thành trên cả nước đã thông báo lịch nghỉ học và trở lại trường của học sinh. Các địa phương đều cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được nghỉ từ 1-2 tuần. Riêng học sinh trung học phổ thông sẽ đi học trở lại từ 2.3.

Lịch nghỉ, đi học lại của 52 trường đại học trong cả nước

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Trong khi nhiều trường thông báo cho sinh viên, học sinh quay trở lại học tập thì không ít đơn vị tiếp tục cho nghỉ học đến giữa tháng 3.

Trường đại học ở Hà Nội tiếp tục lùi lịch học cho sinh viên phòng COVID-19

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học ở Hà Nội đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19.