Sinh viên Khoa Y hỗ trợ công tác phòng dịch COVID-19 tự hào: Không mình thì ai!

Huyên Nguyễn |

Nóng nực trong bộ đồ bảo hộ hay phải thức xuyên đêm để hỗ trợ lấy mẫu, nhập liệu, kiểm tra thân nhiệt để phòng chống dịch COVID-19 là công việc mà những sinh viên Khoa Y đang thực hiện mỗi ngày. Khẩu trang, bao tay, quần áo kín, thêm mặt nạ chắn giọt bắn khiến những giọt mồ hôi chảy liên tục từ mắt xuống.

Nhiệt huyết của những cán bộ y tế tương lai

TPHCM những ngày này nắng nóng nhưng có lẽ không thể “nóng” bằng diễn biến dịch bệnh khi số ca mắc COVID-19 chưa dừng lại, các khu vực cách ly ngày càng nhiều hơn. Gặp các em Khoa Y (Đại học Quốc gia TPHCM) sau một ngày mệt nhoài hỗ trợ lấy mẫu, nhập liệu, kiểm tra thân nhiệt để phòng chống dịch COVID-19, vẫn thấy các em hào hứng hẹn gặp lại nhau vào ngày mai.

Đằng sau những giọt mồ hôi là nụ cười của hạnh phúc. Hạnh phúc vì được đóng góp chút sức lực nhỏ bé cùng cả nước trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trải qua 4 ngày tham gia hỗ trợ phòng chống dịch với nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức, Nguyễn Ngọc Diện (D2020) cho biết: "Nếu ai đó hỏi chúng em rằng, đi chống dịch có mệt không? Câu trả lời sẽ là “có”. Nếu ai đó hỏi chúng em rằng, đi chống dịch có vất vả không? Câu trả lời vẫn sẽ là “có”. Nhưng nếu mọi người hỏi chúng em có muốn nghỉ không? Thì câu trả lời luôn luôn và chắc chắn là “không”.

Các bạn sinh viên tham gia lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: KYCC
Các bạn sinh viên tham gia lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: KYCC

Theo Diện, được tham gia chống dịch, các bạn có thể cảm nhận và hiểu rõ hơn những khó khăn, vất vả trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, đặc biệt ở những nơi tuyến đầu của đất nước.

“Dù biết sẽ khó khăn, sẽ nguy hiểm nhưng chưa bao giờ chúng em muốn lùi bước, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dừng lại trong cuộc chiến này. Với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của các anh chị trong trung tâm y tế cũng như các cơ sở y tế của thành phố, các thành viên trong đội đã trang bị cho mình được nhiều kỹ năng và trở nên tự tin hơn khi bước vào 'trận chiến' lần này” - Diện nói.

Các bạn sinh viên Khoa Y hỗ trợ nhập liệu. Ảnh: KYCC
Các bạn sinh viên Khoa Y hỗ trợ nhập liệu. Ảnh: KYCC

Với bạn sinh viên ngành Y năm thứ 2 này, chắc chắn phía trước sẽ còn nhiều chông gai, cuộc chiến với COVID-19 sẽ còn gian nan. Nhưng, dù có như thế nào đi chăng nữa, những sinh viên của Khoa Y vẫn sẽ tiến lên phía trước, đối mặt với con virus ấy bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm và nhiệt huyết của những cán bộ y tế tương lai.

“Không mình thì ai!”

Còn sinh viên Phạm Thị Xuyên (Y2015) lại ngậm ngùi, tiếc nuối nhất vì đã không tham gia vào công tác chống dịch sớm hơn và có đi mới biết được tình hình thực tế đang căng thẳng đến mức nào.

“Lấy mẫu xuyên trưa, hay nửa đêm tập hợp đội hình đi lấy mẫu là bình thường. Chúng em cứ như lực lượng cơ động ấy, điện thoại reo cái là xách đồ chạy liền thôi. Nhiều người hỏi tụi em đi làm như vậy có sợ không, em chỉ cười nhưng mà đúng là sợ chứ! Sợ mình không đủ kiến thức, sợ mình trở thành nguồn lây cho gia đình và những người xung quanh, sợ gia đình không đồng ý. Nhưng trên hết, chúng em là những nhân viên y tế tương lai, không mình thì ai?!” - Xuyên nói.

Hiểu được những khó khăn, thách thức đó, Xuyên cùng các bạn tự nhủ với nhau phải thực hiện thật tốt các nội dung đã được tập huấn, càng sợ, phải càng kỹ và cẩn thận trong mọi khâu, mọi bước làm. Ngoài ra, các bạn cũng kiểm chéo để kịp thời nhắc nhở, tránh sai sót.

Sinh viên kiểm tra thân nhiệt
Sinh viên kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: KYCC

Bên cạnh đội hình hỗ trợ lấy mẫu, hỗ trợ công tác nhập liệu, các sinh viên Khoa Y ngày đêm cũng miệt mài hỗ trợ người dân khai báo y tế trước khi qua chốt kiểm soát Chợ đầu mối Tam Bình.

"Mệt có, nhưng thật sự chúng em rất tự hào khi được góp sức trẻ, san sẻ với các anh chị tại các chốt cũng như nơi tuyến đầu. Công việc mỗi ngày tròn 24h, chia đều 4 ca. Sinh viên Khoa Y có nhiệm vụ hỗ trợ đo thân nhiệt, khai báo y tế cho người dân lưu thông vào khu vực chợ. Còn những công việc khác đều có lực lượng Công an, cán bộ từ trạm y tế Tam Bình. Nghe có vẻ đơn giản nhưng những giờ cao điểm, lượng xe rất đông, cũng khá mệt…

Có trực tiếp trải nghiệm, em mới càng thấu hiểu nỗi vất vả, cực nhọc của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch" - bạn Nguyễn Thành Phi Long, sinh viên năm 4 ngành Y đa khoa, chia sẻ.

Cùng với đội hình sinh viên, Khoa Y cũng thành lập hai đội phản ứng nhanh là những giảng viên - bác sĩ, kỹ thuật viên với khoảng 30 người, sẵn sàng xuất quân trong mọi tình huống.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sáng 5.6, TPHCM ghi nhận thêm 16 ca nghi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Sáng 5.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, thành phố ghi nhận thêm 16 ca nghi mắc COVID-19 mới.

Ca mắc COVID-19 tái dương tính, Quảng Trị đề nghị tăng cường kiểm soát

HƯNG THƠ |

Bệnh nhân 3211 sau quá trình điều trị tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trở về tỉnh Quảng Trị cách ly tại nhà thì được phát hiện tái dương tính với SARS-CoV-2.

Phát hiện 2 ca mắc COVID-19, Hà Tĩnh phong tỏa 15 điểm

TRẦN TUẤN |

Sau khi phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã phong tỏa 15 điểm vào xã này, đồng thời áp dụng dừng một số hoạt động không thiết yếu ở TP. Hà Tĩnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sáng 5.6, TPHCM ghi nhận thêm 16 ca nghi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Sáng 5.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, thành phố ghi nhận thêm 16 ca nghi mắc COVID-19 mới.

Ca mắc COVID-19 tái dương tính, Quảng Trị đề nghị tăng cường kiểm soát

HƯNG THƠ |

Bệnh nhân 3211 sau quá trình điều trị tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trở về tỉnh Quảng Trị cách ly tại nhà thì được phát hiện tái dương tính với SARS-CoV-2.

Phát hiện 2 ca mắc COVID-19, Hà Tĩnh phong tỏa 15 điểm

TRẦN TUẤN |

Sau khi phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã phong tỏa 15 điểm vào xã này, đồng thời áp dụng dừng một số hoạt động không thiết yếu ở TP. Hà Tĩnh.