Do phải chuyển sang hình thức học online để phòng dịch COVID-19, nên hầu hết cử tri là sinh viên sẽ đi bầu cử tại địa bàn cư trú. Nhưng vì các lý do khác nhau, hiện nhiều sinh viên chọn ở lại trường đại học và được tạo điều kiện để thực hiện quyền công dân, đi bầu cử ở các điểm đặt tại chính ngôi trường mà mình theo học.
Như nhiều bạn sinh viên khác trên cả nước, hôm nay, ngày 23.5, lần đầu tiên Nguyễn Thị Tú Anh - Sinh viên K63 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được cầm thẻ cử tri, thực hiện quyền công dân theo đúng nghĩa của mình – để bầu, tìm ra những người đủ đức, đủ tài sẽ xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Tú Anh có mặt tại điểm bầu cử tại Ký túc xá Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội từ 6h30 sáng và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch như đo nhiệt độ, khai báo y tế, sát khuẩn tay. Sau đó, Tú Anh đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử tại bàn hướng dẫn.
Sau khi nhận 1 phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và 3 phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Tú Anh cẩn thận đọc lại thông tin của các đại biểu trên lá phiếu và thực hiện lựa chọn những người mà mình tin tưởng và đặt kỳ vọng.
“Lần đầu được làm cử tri đi bầu cử, đặc biệt lại bầu cử tại ký túc xá Bách Khoa, em vô cùng háo hức và cũng rất hồi hộp. Đây là dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời.
Em kỳ vọng bản thân mình cũng như các cử tri khác có thể tìm được người đại diện cho mong muốn, nguyện vọng của mình. Mong người được chọn sẽ quan tâm đến đời sống của sinh viên, đến hệ thống giáo dục nhiều hơn. Đặc biệt là tìm ra những con đường, chính sách đúng đắn để cho sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp”- Tú Anh kỳ vọng.
Cũng như Tú Anh, các bạn sinh viên ở lại trường học trong thời gian này đều được các trường đại học tạo điều kiện để thực hiện quyền công dân của mình.
Riêng tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội có 2 điểm bầu cử dành riêng cho khoảng 700 sinh viên của trường. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trung tâm Quản lý ký túc xá đã tăng cường tuyên truyền, vận động để sinh viên vừa tích cực tham gia bầu cử, thực hiện quyền công dân, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
“Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung tâm Quản lý Ký túc xá Bách Khoa đã có kịch bản, chia lịch sinh viên đến bỏ phiếu theo giờ. Mỗi tòa nhà có khung giờ cố định.
Trước khi bỏ phiếu, sinh viên được tuyên truyền, nhắc nhở, đảm bảo công tác phòng chống dịch, bắt buộc đeo khẩu trang, xếp hàng giãn cách 2m.
Ban tổ chức cũng đã bố trí 2 hòm phiếu. 1 hòm phiếu dành cho các em sinh viên bình thường vào bỏ phiếu. Những em có thân nhiệt trên 37,5 độ sẽ được hướng dẫn đưa vào khu vực riêng để bỏ phiếu, với sự hướng dẫn của cán bộ phận y tế”- ông Nguyễn Hữu Khôi - Giám đốc Trung tâm Quản lý ký túc xá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – cho biết.
Còn tại Đại học Quốc gia Hà Nội có 4 điểm bầu cử, gồm Khu ký túc xá Mễ Trì, Khu ký túc xá Ngoại ngữ, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Trường Đại học Khoa học tự nhiên với tổng số hơn 2.400 cử tri.
Với đa số sinh viên, năm nay là lần đầu tiên các em được cầm trên tay lá phiếu bầu cử để thực hiện nghĩa vụ cử tri, cũng là quyền lợi công dân của mình. Vì thế, công tác tuyên truyền, hướng dẫn về Luật Bầu cử được các trường đại học, học viện đặc biệt chú trọng với nhiều hình thức khác nhau.
Ngoài ra, các kịch bản, các phương án ứng phó với tình huống phát sinh, bất ngờ cũng được các trường chủ động xây dựng, tất cả vì mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử thành công và an toàn.