Sinh viên được nghỉ Tết âm lịch 2019 gần một tháng

Bích Hà |

Nhiều trường đại học tại TPHCM đã công bố lịch nghỉ tết Kỷ Hợi 2019. Theo đó, sinh viên Sài Gòn sẽ được nghỉ tết trung bình từ 2 tuần đến gần 1 tháng. 

Theo tiến độ đào tạo năm học 2018-2019 của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, sinh viên sẽ được nghỉ Tết khoảng 3 tuần, bắt đầu từ 28.1.2019 đến hết ngày 17.2.2019. 

Trường Đại học Tài chính - Marketing cũng cho sinh viên nghỉ tết từ 28.1 đến hết ngày 17.2.2019. Nếu tính cả ngày chủ nhật trước đó, kỳ nghỉ kéo dài 22 ngày.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) có kỳ nghỉ tết dài nhất, với 26 ngày. 

Thông báo của Đại học Công nghệ TPHCM nêu rõ, sinh viên được nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 25.1.2019 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày 17.2.2019 (13 tháng Giêng).

Một số trường khác cho sinh viên được nghỉ 15 để đón Tết Nguyên đán 2019.

Ở khối phổ thông, theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, các trường được nghỉ Tết âm lịch 2019 từ ngày 28.1.2019 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) đến hết ngày 10.2.2019 (mùng 6 tháng Giêng).

Do trước kỳ nghỉ là hai ngày cuối tuần nên kỳ nghỉ Tết kéo dài 16 ngày, bằng với những năm trước.

Trước đó, vào kỳ nghỉ tết năm 2018 đã xảy ra chuyện hy hữu, một sinh viên cho rằng việc nhà trường cho nghỉ Tết 2 tuần là quá nhiều. Sinh viên này đã lên mạng xã hội kêu gọi các bạn cùng ký đơn để mong trường rút ngắn thời gian nghỉ tết.

Sau đó đã nổ ra cuộc tranh luận gay gắt về việc học sinh, sinh viên được nghỉ tết từ 2 tuần đến 1 tháng là nhiều hay ít. Trong khi các sinh viên sống ở thành phố mong rút ngắn thời gian nghỉ, thì những bạn phải học ở xa nhà lại mong được nghỉ tết càng dài càng tốt, để có thời gian trở về đoàn tụ bên gia đình.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Chi tiết thông tin chính thức LỊCH NGHỈ TẾT năm 2019

Văn Thắng |

Thủ tướng vừa chấp thuận đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Chính thức trình đề xuất lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019

L.HOA |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ký Tờ trình gửi Chính Phủ đề xuất lịch nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Nhiều bộ ngành ủng hộ dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019

PV |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã gửi dự thảo Tờ trình lịch nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm 2019 tới 14 Bộ, ban, ngành xin ý kiến.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Infographic: Chi tiết thông tin chính thức LỊCH NGHỈ TẾT năm 2019

Văn Thắng |

Thủ tướng vừa chấp thuận đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Chính thức trình đề xuất lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019

L.HOA |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ký Tờ trình gửi Chính Phủ đề xuất lịch nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Nhiều bộ ngành ủng hộ dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019

PV |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã gửi dự thảo Tờ trình lịch nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm 2019 tới 14 Bộ, ban, ngành xin ý kiến.