Sinh viên được bảo vệ khóa luận online để tốt nghiệp đúng hạn

Đặng Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên, nhiều trường đại học đã chủ động, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới. Sau dạy học online, thì nhiều trường đại học bắt đầu thử nghiệm việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến để sinh viên có thể ra trường đúng hạn.

Từ bỡ ngỡ... thành quen

Video: Đặng Chung-Lê Nam

Mỗi sinh viên có 20 phút thuyết trình trước hội đồng về đề tài khóa luận của mình. Sau đó, liên tục trả lời các câu hỏi của người phản biện. Thậm chí, có những lúc sinh viên và người phản biện tranh luận với nhau để bảo vệ những quan điểm mà mình đưa ra. Tranh luận sôi nổi, dân chủ và trao đổi thẳng thắn. Toàn bộ quá trình này được ghi âm và ghi hình.

Đây là không khí buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 59, chương trình POHE, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra ngày 12.5. Nếu những năm trước, sinh viên bảo vệ khóa luận tại trường, thuyết trình trực tiếp trước hội đồng, thì lần này, tất cả tương tác với nhau qua màn hình máy tính.

“Em và các bạn sinh viên năm cuối của trường đều chung tâm trạng háo hức, chờ đợi và chuẩn bị tâm lý cho buổi bảo vệ khóa luận trực tiếp. Chúng em còn hình dung và có kế hoạch sẽ mặc gì, đầu tóc ra sao, mời bố mẹ đến chứng kiến, để chia sẻ với mình khoảnh khắc ý nghĩa của đời sinh viên.

Nhưng bất ngờ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, mọi kế hoạch trước đó bị gián đoạn. Em có chút lo lắng, không biết liệu có được bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, có ra trường đúng thời hạn hay không?

Và cuối tuần trước, em nhận được thông báo của nhà trường về việc sẽ tổ chức cho sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức online. Em và các bạn đều vui mừng” – Quỳnh Anh – sinh viên năm thứ 4 (Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) chia sẻ.

Chuẩn bị cho buổi bảo vệ khóa luận, trước 2 ngày diễn ra chính thức, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã cùng nhau lập một group trên Team để tập dượt. Có nhiều thứ mới lạ, nhưng sau 1-2 buổi tập, "từ lạ đã thành quen".

"Buổi bảo vệ hôm nay của em khá suôn sẻ, chất lượng âm thanh, đường truyền đều ổn, chỉ tiếc là không được gặp mặt trực tiếp thầy cô và bạn bè”- Quỳnh Anh cho biết.

Còn theo PGS-TS Vũ Huy Thông – Trưởng khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, ngày hôm nay, thầy trò nhà trường đã có một trải nghiệm thú vị. Nhờ luôn chuẩn bị cho mình tâm thế sẵn sàng ứng phó với đại dịch, nên mọi khó khăn đã được khắc phục và buổi bảo vệ khóa luận đã diễn ra thành công.

Thay đổi vì quyền lợi của người học

Thực hiện chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”, thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế quốc dân và nhiều trường đại học đã sớm triển khai dạy học trực tuyến cho sinh viên.

Nhưng hoàn cảnh luôn đặt ra những thử thách mới, buộc chúng ta phải tìm cách thích ứng. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, để đảm bảo tiến độ học tập, tốt nghiệp của sinh viên, việc thích ứng hiện nay không chỉ dừng ở tiến hành dạy học trực tuyến mà còn là thử nghiệm những cách làm mới, phương pháp mới để sinh viên có thể được tốt nghiệp, ra trường đúng hạn, vì chính quyền lợi của người học.

Và việc tiến hành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp online, thi trực tuyến là một giải pháp đang được nhiều cơ sở giáo dục lựa chọn.

“Việc áp dụng linh hoạt các hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá giúp nhà trường đảm bảo đúng tiến độ đào tạo đã đề ra, sinh viên hoàn thành các học phần, được xét tốt nghiệp theo đúng thời gian dự định”- PGS-TS Vũ Huy Thông chia sẻ những lợi ích của việc tiến hành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức online.

Để tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở giáo dục chủ động, linh hoạt đổi mới việc dạy và học, kiểm tra đánh giá trong điều kiện dịch bệnh, thời gian qua, Bộ GDĐT đã ban hành nhiều văn bản, thông tư mang tính “mở đường”. Trong đó có Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 3.5, cho phép các cơ sở giáo dục đại học tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận cho sinh viên theo hình thức trực tuyến.

Đây là cơ sở để các trường mạnh dạn, chủ động và sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý để đem lại lợi ích cho chính nhà trường và sinh viên. Việc này cũng giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong giáo dục, một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nên những thế hệ công dân chủ động, thích ứng với nền kinh tế số và hội nhập toàn cầu.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thi trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19: Bắt buộc phải thích ứng

Đặng Chung |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại đúng thời gian các trường đang rục rịch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II cho học sinh. Nỗi lo nhất hiện nay là thực hiện kiểm tra như thế nào để đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng năng lực học sinh, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp? Các địa phương, trường học đã có những cách làm để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Trường đầu tiên cho học sinh kiểm tra học kỳ trực tuyến: Bảo đảm nghiêm túc

Văn THắng - Đặng Chung |

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là một trong những trường phổ thông đầu tiên quyết định và thông báo chính thức về lịch kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh các nhà trường phải tạm dừng cho học sinh tới trường để phòng chống dịch COVID-19. Để bảo đảm tính nghiêm túc trong các buổi kiểm tra, nhà trường đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra cuối học kỳ II và tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19.

Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục tiên tiến

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa chính thức ban hành Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Đây là lần đầu tiên ngành Giáo dục xây dựng được một hành lang pháp lý bài bản để các cơ sở giáo dục có căn cứ sử dụng đa dạng phương thức dạy học trong nhà trường. Nhưng để dạy học trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế khi có dịch bệnh, để nó đạt hiệu quả và phát huy hết lợi ích, nỗ lực của riêng ngành giáo dục là chưa đủ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thi trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19: Bắt buộc phải thích ứng

Đặng Chung |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại đúng thời gian các trường đang rục rịch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II cho học sinh. Nỗi lo nhất hiện nay là thực hiện kiểm tra như thế nào để đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng năng lực học sinh, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp? Các địa phương, trường học đã có những cách làm để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Trường đầu tiên cho học sinh kiểm tra học kỳ trực tuyến: Bảo đảm nghiêm túc

Văn THắng - Đặng Chung |

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là một trong những trường phổ thông đầu tiên quyết định và thông báo chính thức về lịch kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh các nhà trường phải tạm dừng cho học sinh tới trường để phòng chống dịch COVID-19. Để bảo đảm tính nghiêm túc trong các buổi kiểm tra, nhà trường đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra cuối học kỳ II và tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19.

Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục tiên tiến

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa chính thức ban hành Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Đây là lần đầu tiên ngành Giáo dục xây dựng được một hành lang pháp lý bài bản để các cơ sở giáo dục có căn cứ sử dụng đa dạng phương thức dạy học trong nhà trường. Nhưng để dạy học trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế khi có dịch bệnh, để nó đạt hiệu quả và phát huy hết lợi ích, nỗ lực của riêng ngành giáo dục là chưa đủ.