Sinh viên đạt giải Nhất khoa học và công nghệ với ý tưởng cơm ăn liền

HUYÊN NGUYỄN |

Ý tưởng rút ngắn thời gian chuẩn bị các bữa cơm gia đình nhưng vẫn mang đầy đủ chất dinh dưỡng trong nhịp sống hiện đại, qua sản phẩm cơm ăn liền của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI), vừa đạt giải Nhất tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2022.

Ngày 9.12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức.

Cuộc thi đã thu hút 94 trường đại học trên toàn quốc tham gia với 416 đề tài, trong đó 336 đề tài hợp lệ ở 6 lĩnh vực khi có đầy đủ kết quả công bố khoa học và ứng dụng. Trong đó, nhóm sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đã xuất sắc vượt qua hơn 70 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ giành giải Nhất lĩnh vực với đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất cơm ăn liền”.

Sinh viên
Nhóm sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM nhận giải Nhất. Ảnh: HUFI

Chia sẻ với Lao Động, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết đề tài được lấy ý tưởng từ nhu cầu rút ngắn thời gian chuẩn bị các bữa cơm gia đình nhưng vẫn mang đầy đủ chất dinh dưỡng trong nhịp sống hiện đại.

Việc sử dụng cơm ăn liền giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian nấu, giúp cho người sử dụng, đặc biệt là phụ nữ hiện đại sẽ có nhiều thời gian hơn để cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của xã hội, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Sản phẩm cơm ăn liền cung cấp sự tiện lợi tối đa cho người tiêu dùng và góp phần đa dạng hóa các sản phẩm từ ngành hàng lúa gạo chủ lực của Việt Nam.

Cơm ăn Liền
Cơm ăn liền giúp tiết kiệm thời gian nấu. Ảnh: HUFI

Các kết quả nghiên cứu và sản phẩm thực tế của đề tài được Ban giám khảo đánh giá rất cao về sự hoàn thiện của sản phẩm, khả năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cũng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và vinh danh là cơ sở giáo dục đại học đạt thành tích xuất sắc trong công tác khoa học công nghệ dành cho sinh viên năm 2022.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học được tổ chức hằng năm nhằm tìm kiếm và phát triển nghiên cứu khoa học trong sinh viên; đồng thời, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học.

Điều này đã giúp hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tạo sự lan tỏa lớn trong các trường đại học trong cả nước về số lượng và chất lượng. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đoạt giải được các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ kinh phí và tạo điều kiện thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp Start-up; không ít đề tài đã có kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và nước ngoài.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2023: Các trường chờ đợi phương án xét tuyển mới

Tuệ Nhi - Chân Phúc |

Các trường đại học đã bắt đầu lên kế hoạch và triển khai công tác tư vấn, tuyển sinh năm 2023. Trong khi đó, mới đây, Bộ GDĐT cho biết dự kiến năm tới sẽ xét tuyển đại học 1 đợt với mọi phương thức. Như vậy là sẽ không còn phương thức xét tuyển sớm. Do đó, cơ sở giáo dục đang vừa làm nhưng cũng phải đợi chờ hướng dẫn mới.

TPHCM công bố 3 ứng viên trúng tuyển Phó hiệu trưởng 3 trường THPT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày 8.12, Sở GDĐT TPHCM đã công bố 3 ứng viên trúng tuyển vị trí phó hiệu trưởng của 3 trường trực thuộc. Đây là lần đầu tiên TPHCM áp dụng thi tuyển theo cách mới.

Nhà thiết kế trẻ 15 tuổi sáng tạo 9 mẫu áo dài chỉ trong 1 đêm

Việt Anh - Linh Trang |

Tham gia Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội khi chỉ mới 15 tuổi, Nguyên Khanh đã để lại dấu ấn đậm nét qua bộ sưu tập 'Begin' với 9 mẫu áo dài được phác thảo chỉ trong 1 đêm. Đây cũng chứng minh cho sự khởi đầu của em, với mong muốn kéo giới trẻ lại gần với những giá trị truyền thống. Qua đó, quảng bá và tôn vinh vẻ đẹp của áo dài - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đến rộng rãi du khách và bạn bè quốc tế.


Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tuyển sinh 2023: Các trường chờ đợi phương án xét tuyển mới

Tuệ Nhi - Chân Phúc |

Các trường đại học đã bắt đầu lên kế hoạch và triển khai công tác tư vấn, tuyển sinh năm 2023. Trong khi đó, mới đây, Bộ GDĐT cho biết dự kiến năm tới sẽ xét tuyển đại học 1 đợt với mọi phương thức. Như vậy là sẽ không còn phương thức xét tuyển sớm. Do đó, cơ sở giáo dục đang vừa làm nhưng cũng phải đợi chờ hướng dẫn mới.

TPHCM công bố 3 ứng viên trúng tuyển Phó hiệu trưởng 3 trường THPT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày 8.12, Sở GDĐT TPHCM đã công bố 3 ứng viên trúng tuyển vị trí phó hiệu trưởng của 3 trường trực thuộc. Đây là lần đầu tiên TPHCM áp dụng thi tuyển theo cách mới.

Nhà thiết kế trẻ 15 tuổi sáng tạo 9 mẫu áo dài chỉ trong 1 đêm

Việt Anh - Linh Trang |

Tham gia Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội khi chỉ mới 15 tuổi, Nguyên Khanh đã để lại dấu ấn đậm nét qua bộ sưu tập 'Begin' với 9 mẫu áo dài được phác thảo chỉ trong 1 đêm. Đây cũng chứng minh cho sự khởi đầu của em, với mong muốn kéo giới trẻ lại gần với những giá trị truyền thống. Qua đó, quảng bá và tôn vinh vẻ đẹp của áo dài - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đến rộng rãi du khách và bạn bè quốc tế.