Sinh viên đại học lên kế hoạch cho năm mới 2023

Trà My |

Bước sang năm mới 2023 cũng là lúc sinh viên nhìn lại những thành công mà mình đã đạt được trong một năm và vạch ra mục tiêu trong năm mới. Tìm kiếm việc làm thêm, sắp xếp thời gian biểu... để mong muốn phát triển bản thân tốt hơn.

Tập trung cho việc học

Chia sẻ về kế hoạch học tập trong năm mới, Nguyễn Huyền Trang - sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết mục tiêu trong năm 2023 là cố gắng học thành thạo thêm tiếng Anh. Đồng thời, Trang sẽ không làm thêm bất cứ công việc gì để tập trung hoàn thành chương trình học để ra trường.

“Năm mới đến, trước mắt em sẽ ôn tập để sử dụng thành thạo tiếng Anh. Em sẽ dừng việc làm thêm lại để làm tốt việc mình ưu tiên nhất” - nữ sinh kể kèm theo lời khẳng định, bản thân phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa.

Là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, em Bùi Lan Hương cũng đang tạo thời gian biểu để phân chia những công việc sẽ làm trong thời gian tới.

“Việc tạo thời gian biểu sẽ giúp em làm việc khoa học hơn. Trước đó, em đã tự ngồi lại và điểm ra những việc đã và chưa làm được ở năm cũ. Nhờ đó, em sẽ biết được mình cần phải làm gì trong năm mới này” - Lan Hương bày tỏ.

Sang năm mới, Lan Hương sẽ dành nhiều thời gian cho việc học tập. Bên cạnh đó, Hương cũng căn chỉnh thời gian nghỉ ngơi hợp lý để bước vào năm mới với nhiều phấn chấn hơn.

Tìm kiếm việc làm thêm

Khác với Trang hay Lan Hương, Đỗ Hoàng Yến - sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết năm mới này sẽ đi làm thêm.

Nhiều sinh viên lên kế hoạch đi làm thêm để có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt phí. Ảnh: Chu Trang
Nhiều sinh viên lên kế hoạch đi làm thêm để có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt phí. Ảnh: Chu Trang

Theo Yến, làm thêm cũng là cách để tăng thu nhập đồng thời là mang lại trải nghiệm cho sinh viên. Nữ sinh dự định sẽ dạy gia sư tại các trung tâm trên địa bàn Hà Nội.

“Đi làm thêm là cơ hội để các bạn sinh viên năm nhất tiếp xúc với những vấn đề phát sinh tại nơi làm việc, được kích thích đào sâu, mở rộng kiến thức để xử lý vấn đề. Từ đó, sinh viên sẽ nâng cao hiểu biết cá nhân và phát triển trong công việc” - Hoàng Yến nói.

Đỗ Thị Hải Linh - sinh viên năm cuối Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lại tranh thủ khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán 2023 làm thêm 1 số công việc.

Linh nói, thời gian này, em phải lên trường rất ít. Do đó, em muốn tìm kiếm công việc thêm, vừa có thu nhập, lại tích luỹ, trau dồi kinh nghiệm cho bản thân.

"Em hy vọng, với những trải nghiệm của mình, ngay khi tốt nghiệp, em sẽ tìm được 1 công việc phù hợp" - Hải Linh chia sẻ.

Hoàng Mạnh Cường - sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hoàng Mạnh Cường - sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Em có thói quen uống cà phê buổi sáng vào buổi sáng. Trong khi đó, việc đọc sách của em rất hạn chế. Do đó, em nghĩ việc kết hợp giữa đọc sách và uống cà phê sẽ rất thích hợp để lồng ghép thói quen cũ và mới” - Hoàng Mạnh Cường - sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bộc bạch.

Cường cũng chia sẻ thêm, ngoài việc thử kết hợp thói quen, trong năm mới 2023, Cường sẽ cố gắng rèn luyện thêm kĩ năng mềm, nhất là kĩ năng giao tiếp nhằm cải thiện việc trình bày cũng như tự tin giao tiếp trước đám đông hơn.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên giao bài tập Tết cho học sinh như thế nào là hợp lý?

Linh Chi - Dương Anh |

Việc có nên giao bài tập Tết cho học sinh hay không đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Người cho rằng giao bài tập Tết khiến học sinh không thể trải nghiệm Tết trọn vẹn nhưng cũng có người cho rằng nên giao để học sinh không bị quên kiến thức sau kỳ nghỉ quá dài.

Sinh viên ở lại làm thêm Tết Dương lịch: Quen với nỗi tủi thân, nhớ nhà

LƯƠNG HẠNH |

Tết Dương lịch 2023, trong lúc người người nhà nhà về quê sum họp cùng gia đình hoặc đi chơi, đi du lịch thì có không ít bạn trẻ lại ở lại thành phố với công việc bán thời gian, kiếm thêm thu nhập.

Nhiều trường đại học chi tiền tỉ để lì xì Tết cho sinh viên

Vân Trang |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều trường đại học lì xì, tặng quà cho tất cả sinh viên với tổng chi phí hàng tỉ đồng.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Giáo viên giao bài tập Tết cho học sinh như thế nào là hợp lý?

Linh Chi - Dương Anh |

Việc có nên giao bài tập Tết cho học sinh hay không đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Người cho rằng giao bài tập Tết khiến học sinh không thể trải nghiệm Tết trọn vẹn nhưng cũng có người cho rằng nên giao để học sinh không bị quên kiến thức sau kỳ nghỉ quá dài.

Sinh viên ở lại làm thêm Tết Dương lịch: Quen với nỗi tủi thân, nhớ nhà

LƯƠNG HẠNH |

Tết Dương lịch 2023, trong lúc người người nhà nhà về quê sum họp cùng gia đình hoặc đi chơi, đi du lịch thì có không ít bạn trẻ lại ở lại thành phố với công việc bán thời gian, kiếm thêm thu nhập.

Nhiều trường đại học chi tiền tỉ để lì xì Tết cho sinh viên

Vân Trang |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều trường đại học lì xì, tặng quà cho tất cả sinh viên với tổng chi phí hàng tỉ đồng.