Sinh viên có điểm IELTS, TOEFL cao được thưởng tới 15 triệu đồng

TÂM AN |

Toàn bộ sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm IELTS, TOEFL cao sẽ được cấp học bổng.

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang (Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết, nhà trường vừa thông qua chính sách học bổng UIT GLOBAL cho sinh viên có điểm chứng chỉ ngoại ngữ tốt.

Đây là chính sách khuyến khích sinh viên trau dồi vốn ngoại ngữ của mình, không chỉ đáp ứng yêu cầu để ra trường mà còn phục vụ cho quá trình làm việc của các bạn sau này.

Cụ thể, sinh viên có điểm IELTS từ 5,5 trở lên, điểm TOEFL từ 65 trở lên hoặc đạt chứng chỉ N3 tiếng Nhật sẽ được thưởng 5 triệu đồng. Có IELTS từ 6,5 trở lên, TOEFL từ 80 trở lên hoặc chứng chỉ N2 tiếng Nhật, sinh viên được thưởng 7 triệu đồng.

Đặc biệt, mức thưởng cao nhất 15 triệu đồng, trường dành cho sinh viên có điểm IELTS từ 7,5 trở lên, TOEFL từ 95 trở lên hoặc có chứng chỉ N1 tiếng Nhật.

Điều kiện để sinh viên được xét nhận học bổng là có chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tham gia bảo hiểm y tế, không bị kỷ luật của trường và ký túc xá.

Chính sách học bổng này được áp dụng từ ngày 1.1.2021, dành cho toàn bộ sinh viên hiện nay và tân sinh viên năm 2021, hệ chính quy.

Nhà trường yêu cầu các chứng chỉ ngoại ngữ của sinh viên phải được thi từ ngày 1.1. Đối với tân sinh viên năm 2021, thời điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ có thể trước hoặc sau khi trúng tuyển vào trường.

Sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ như quy định, còn giá trị sử dụng có thể nộp qua website cho trường. Trong vòng 30 ngày, Phòng Đào tạo của trường có trách nhiệm hậu kiểm chứng chỉ. Sau đó, ban giám hiệu trường duyệt danh sách sinh viên được cấp học bổng.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của sinh viên đại học trên cả nước

Trang Hà |

Tính đến ngày 18.1.2021 đã có 76 trường Đại học trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc Gia TPHCM) cho sinh viên được nghỉ Tết nhiều nhất là 49 ngày.

Phiên chợ Tết xưa tặng 243 vé xe Tết cho sinh viên khó khăn miền Trung

An Thượng |

Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng cho biết thông qua "ngày hội sinh viên với chủ đề “Xuân sẻ chia” 2021 vừa được tổ chức, trường này đã trao tặng 243 vé xe Tết (200.000 đồng/vé), tổng giá trị 48,6 triệu đồng trao đến các sinh viên khó khăn tại 16 tỉnh miền Trung đang theo học tại Đại học Đông Á.

Lịch nghỉ Tết Tân Sửu 2021 của sinh viên cả nước: Nhiều nhất 49 ngày

Trang Hà |

Tính đến ngày 16.1 đã có 72 trường Đại học trên cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021. Theo đó, có trường cho sinh viên, học viên nghỉ học hơn 1 tháng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của sinh viên đại học trên cả nước

Trang Hà |

Tính đến ngày 18.1.2021 đã có 76 trường Đại học trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc Gia TPHCM) cho sinh viên được nghỉ Tết nhiều nhất là 49 ngày.

Phiên chợ Tết xưa tặng 243 vé xe Tết cho sinh viên khó khăn miền Trung

An Thượng |

Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng cho biết thông qua "ngày hội sinh viên với chủ đề “Xuân sẻ chia” 2021 vừa được tổ chức, trường này đã trao tặng 243 vé xe Tết (200.000 đồng/vé), tổng giá trị 48,6 triệu đồng trao đến các sinh viên khó khăn tại 16 tỉnh miền Trung đang theo học tại Đại học Đông Á.

Lịch nghỉ Tết Tân Sửu 2021 của sinh viên cả nước: Nhiều nhất 49 ngày

Trang Hà |

Tính đến ngày 16.1 đã có 72 trường Đại học trên cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021. Theo đó, có trường cho sinh viên, học viên nghỉ học hơn 1 tháng.