Sinh viên chế tạo hàng trăm robot hoa nhún nhảy theo nhạc

CHÂN NHÀN |

Sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chế tạo hàng trăm robot hoa nhún nhảy theo nhạc.

PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng khoa cơ khí chế tạo máy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chia sẻ về triển lãm cánh đồng robot hoa.

Mong muốn sinh viên cảm nhận được công nghệ không chỉ là máy móc cứng nhắc mà có thể là những sản phẩm mang tính thẩm mỹ, ứng dụng với đời sống, khoa Cơ khí chế tạo máy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã tổ chức triển lãm cánh đồng robot hoa nhún nhảy theo điệu nhạc.

Em Nguyễn Minh Thanh (sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) cùng hai người bạn của mình thực hiện robot hoa sen có thể nhún nhảy theo nhạc và thay đổi ánh sáng tuỳ theo môi trường. Để hoa có thể nhún nhảy, Thanh cùng cả nhóm đã mất nhiều thời gian lập trình "phần cứng" và sau đó trang trí bên ngoài cho hoa thật sinh động.

"Mới từ môi trường phổ thông lên đại học, nhóm em còn rất bỡ ngỡ. Những triển lãm như thế này giúp em làm quen bước đầu với chuyên ngành mình đang học và cảm nhận việc học rất thực tế chứ không chỉ là lý thuyết khô cứng" - Thanh chia sẻ.

Triển lãm robot hoa của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh (Trưởng khoa cơ khí chế tạo máy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM), cho biết tất cả sinh viên năm nhất đều có thể nộp sản phẩm để dự triển lãm. Ban tổ chức nhận được 120 robot hoa và các robot này phải đáp ứng được tính phẩm mỹ, công nghệ cao.

"Robot hoa phải cảm thụ được âm nhạc, toả hương, thay đổi theo điều kiện môi trường. Các sản phẩm năm nay khiến tôi rất bất ngờ, chứng tỏ sinh viên có sự sáng tạo rất cao" - ông Thịnh nói.

Sau buổi triển lãm, những sản phẩm do chính sinh viên thực hiện sẽ được nhà trường đấu giá. Số tiền đấu giá được sẽ quyên góp cho học sinh vùng lũ lụt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

CHÂN NHÀN
TIN LIÊN QUAN

"Quái vật" robot nghìn tấn đào hầm đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

Tùng Giang - Tạ Quang |

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sử dụng robot khoan đào hầm TBM hàng nghìn tấn có giá trị đến 15 triệu USD để đào 4,5km đoạn đi ngầm của tuyến đường này.

Bên trong hầm chứa robot khủng nghìn tấn thi công dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Tùng Giang - Tạ Quang |

Ở độ sâu khoảng 18 mét so với mặt đất (tại ga ngầm S9, dự án Nhổn - Ga Hà Nội), robot khoan đào hầm TBM số 1 đang được lắp đặt khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ chạy thử nghiệm.

Trò chuyện với Robot Trí Nhân biết tuốt, từ làm toán đọc thơ đến nói đùa

Thảo Anh - Tạ Quang |

Phóng viên Báo Lao Động đã có buổi trải nghiệm trò chuyện trực tiếp với Robot trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Việt Nam mang tên Trí Nhân vừa ra mắt. Robot này có thể trả lời được kiến thức của hầu hết lĩnh vực, có cá tính, khả năng sáng tạo và trí tuệ cảm xúc riêng...

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

"Quái vật" robot nghìn tấn đào hầm đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

Tùng Giang - Tạ Quang |

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sử dụng robot khoan đào hầm TBM hàng nghìn tấn có giá trị đến 15 triệu USD để đào 4,5km đoạn đi ngầm của tuyến đường này.

Bên trong hầm chứa robot khủng nghìn tấn thi công dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Tùng Giang - Tạ Quang |

Ở độ sâu khoảng 18 mét so với mặt đất (tại ga ngầm S9, dự án Nhổn - Ga Hà Nội), robot khoan đào hầm TBM số 1 đang được lắp đặt khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ chạy thử nghiệm.

Trò chuyện với Robot Trí Nhân biết tuốt, từ làm toán đọc thơ đến nói đùa

Thảo Anh - Tạ Quang |

Phóng viên Báo Lao Động đã có buổi trải nghiệm trò chuyện trực tiếp với Robot trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Việt Nam mang tên Trí Nhân vừa ra mắt. Robot này có thể trả lời được kiến thức của hầu hết lĩnh vực, có cá tính, khả năng sáng tạo và trí tuệ cảm xúc riêng...