Sinh viên “bở hơi tai” dọn phòng ký túc xá, mất đồ sẽ được hỗ trợ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau nhiều tháng mới trở lại ký túc xá nhận phòng, nhiều sinh viên bất ngờ khi chất lượng phòng xuống cấp, bụi bẩn và hình vẽ bậy.

Khủng khiếp khi dọn phòng

Nhận lịch đi học trở lại, Nguyễn Bảo Khanh (sinh viên ngành Ngôn ngữ Đức, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) khá hào hứng bởi thời gian học online vừa qua khá căng thẳng, việc đến trường sẽ giúp sinh viên tiếp thu kiến thức tốt hơn.

Trước khi lên trường, Khanh đã đăng ký để nhận phòng Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TPHCM. Dù đã tưởng tượng về độ bụi bẩn nhưng Khanh cũng không khỏi bất ngờ.

“Đồ đạc em nhận lại đủ cả nhưng khâu dọn dẹp là khủng khiếp nhất. Bụi thì dễ hiểu do KTX trưng dụng làm khu cách ly đã được trả lại từ tháng 11.2021 đến nay. Thế nhưng, khi dọn dẹp, nhiều đồ đạc dơ bẩn, rác bị nhét vào các góc”, Khanh chia sẻ.

Một số hình ảnh phòng ở bị bẩn và hư hại được sinh viên đăng tải trên các hội nhóm của ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: KTX ĐHQG Confessions
Một số hình ảnh phòng ở bị bẩn và hư hại được sinh viên đăng tải trên các hội nhóm của ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: KTX ĐHQG Confessions

Nhận lại phòng, Nguyễn Đỗ Anh Thư - sinh viên năm 2 Trường Đại học Kinh tế - Luật cũng dành nhiều thời gian để dọn dẹp.

“Em lên từ hôm 13.2 thì tủ vẫn còn niêm phong, các vật dụng trước khi về đóng thùng thì vẫn đầy đủ. Chỉ những vật dụng để bên ngoài như bột giặt, dầu gội, sữa tắm… thì đã sử dụng hết. Em chỉ thấy phòng khá bẩn, đồ ăn uống chưa được dọn sạch” - Anh Thư chia sẻ.

Thư cho hay bạn bè cũng có phàn nàn về việc thất lạc đồ đạc nhưng KTX đã có thông báo đóng thùng đồ dùng cá nhân nhưng do gấp quá nên không dọn hết được hoặc một số bạn đã rời KTX trước khi có thông báo nên không quay trở lại.

Đến KTX trong môi trường mới sau dịch, Anh Thư cho biết hiện tại để đảm bảo phòng dịch, ban quản lý đã chia khu rõ ràng nên không dễ dàng đi lại như trước.

Một số sinh viên cũng phản ánh hiện tượng phòng bẩn và nhà vệ sinh "không còn gì để tả". Một số tủ đựng quần áo bị cậy, mất khoá, bàn ghế hư hỏng, giường lỏng lẻo, trên tường nhiều hình vẽ phản cảm...

Lo ngại tốn nhiều thời gian dọn dẹp, nhiều sinh viên cũng chấp nhận chi tiền để tìm kiếm dịch vụ vệ sinh phòng.

Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng gặp tình cảnh trên. Vũ Ngọc Anh (sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM) lần đầu lên KTX nhận phòng ở và cho biết phòng khá sạch sẽ và em chỉ mất thời gian ngắn để dọn dẹp.

Phòng KTX
Phòng KTX của Ngọc Anh khi đến nhận phòng khá gọn gàng, sạch sẽ. Ảnh: NVCC

Sinh viên mất đồ sẽ được hỗ trợ

Trao đổi với Lao Động, ông Lại Thế Tuân - Trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm Quản lý KTX, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết tính đến hết ngày 14.2, đã có 9.500 sinh viên trong tổng số gần 37.000 sinh viên đăng ký, đã trở lại lưu trú tại KTX. Để đảm công tác phòng dịch và tiếp nhận sinh viên, nhanh chóng, thuận lợi nhất, KTX cho sinh viên đăng ký ngày trở lại và tổ chức tiếp nhận sinh viên tại 8 cổng tại 8 ban quản lý cụm nhà.

Về việc sinh viên nhận lại phòng và phản ánh tình trạng phòng bẩn, đại diện ban quản lý cho hay việc phòng ở bị bẩn, hư hỏng ở một số phòng, đây là điều khó tránh khỏi sau 5 tháng KTX được trưng dụng làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến phục vụ công tác chống dịch. Khi được trao trả vào ngày 30.11.2021, ban quản lý đã tổ chức sửa chữa, khắc phục và đội ngũ tình nguyện viên đã hỗ trợ vệ sinh dọn dẹp, đưa lại đồ đạc, tài sản của sinh viên từ kho về lại phòng.

Một bức thư
Một bức thư cảm ơn được dán trên tường của KTX.

Trước thông tin có xảy ra mất mát đồ giá trị, ông Tuân cho biết đến thời điểm hiện tại có 7 trường hợp sinh viên khai báo bị thất lạc đồ dùng, chủ yếu là vật dụng cá nhân, không phải là tài sản có giá trị cao như laptop, đồng hồ…

“Trong trường hợp sinh viên phát hiện mất đồ, cần báo cáo trực tiếp đến trưởng nhà/hành chính ban quản lý cụm nhà để làm biên bản ghi nhận. KTX sẽ đối chiếu với biên bản ghi nhận, thống kê tài sản của sinh viên trước khi niêm phong, bàn giao làm khu cách ly. Nếu xác định sinh viên bị mất, thất thoát tài sản, KTX sẽ có phương án xử lý, hỗ trợ”, ông Tuân chia sẻ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên TPHCM háo hức trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tuần này, sinh viên nhiều trường đại học tại TPHCM đã trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ phòng dịch. Các hoạt động được tổ chức để chào đón sinh viên.

Sinh viên ráo riết tìm phòng trọ, coi chừng quảng cáo giá rẻ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chỉ 2-3 tuần nữa, các trường đại học sẽ đồng loạt tổ chức đi học trực tiếp trở lại. Đây cũng là thời điểm sinh viên ráo riết tìm phòng trọ. Nhiều quảng cáo giá thuê trọ rẻ được tung ra để thu hút người thuê, tuy nhiên, cần cảnh giác trước những thông tin về mức giá quá rẻ.

14 sinh viên mắc COVID-19, Ký túc xá Bách khoa siết chặt quản lí

Huyên Nguyễn |

Ký túc xá Bách khoa (Quận 10, TP.HCM) đã ghi nhận 14 sinh viên mắc COVID-19. Hiện, đơn vị này đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sinh viên TPHCM háo hức trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tuần này, sinh viên nhiều trường đại học tại TPHCM đã trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ phòng dịch. Các hoạt động được tổ chức để chào đón sinh viên.

Sinh viên ráo riết tìm phòng trọ, coi chừng quảng cáo giá rẻ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chỉ 2-3 tuần nữa, các trường đại học sẽ đồng loạt tổ chức đi học trực tiếp trở lại. Đây cũng là thời điểm sinh viên ráo riết tìm phòng trọ. Nhiều quảng cáo giá thuê trọ rẻ được tung ra để thu hút người thuê, tuy nhiên, cần cảnh giác trước những thông tin về mức giá quá rẻ.

14 sinh viên mắc COVID-19, Ký túc xá Bách khoa siết chặt quản lí

Huyên Nguyễn |

Ký túc xá Bách khoa (Quận 10, TP.HCM) đã ghi nhận 14 sinh viên mắc COVID-19. Hiện, đơn vị này đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch.