"Siết” quy trình kiểm tra, đánh giá: Giảm thiểu tiêu cực trong xét tuyển đại học bằng học bạ THPT

Thu Trang |

Nhiều người cho rằng, hình thức xét tuyển học bạ Trung học phổ thông (THPT) là giải pháp có lợi cho học sinh, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Tuy nhiên, áp dụng sao cho hiệu quả, hạn chế tiêu cực lại là vấn đề đáng lưu tâm.

Sử dụng học bạ là căn cứ và kèm theo điều kiện cụ thể

Xét học bạ là phương thức tuyển sinh đại học dựa trên kết quả điểm của 3 năm học THPT hoặc điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp môn để xét tuyển. Quy định, điều kiện xét tuyển học bạ, chỉ tiêu cũng như thời gian dành cho việc xét học bạ tùy thuộc vào từng trường.

Theo cập nhật của Lao Động tính đến thời điểm hiện tại đã có 143 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022.

Trao đổi với Lao Động, PGS-TS Nguyễn Xuân Thạch - Trưởng ban Quản lý đào tạo - Học viện Tài chính - cho rằng, tất cả các phương thức xét tuyển đều tạo thêm cơ hội cho thí sinh phát huy năng lực của mình. Đặc biệt, với bất kỳ phương thức tuyển sinh nào thì mục tiêu của các trường đại học vẫn là tuyển chọn những thí sinh có chất lượng đầu vào cao.

Tại Học viện Tài chính trong nhiều năm trở lại đây, phương thức xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT chiếm tỉ lệ khá cao. Trong dự kiến phương án tuyển sinh năm 2022, chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT chiếm ít nhất bằng 50%.

Theo đó, điều kiện kèm theo là phải đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc có Chứng chỉ quốc tế.

“Rõ ràng điều đó đã chứng minh được cả quá trình học tập, sự nỗ lực của thí sinh và là nguồn đầu vào rất tốt. Học viện Tài chính luôn xét tuyển học bạ THPT kèm theo điều kiện” - PGS Thạch nói.

Bàn về vấn đề trên, TS Trần Khắc Thạc - Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Thủy Lợi - cho hay, mỗi một phương thức tuyển sinh sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau.

Theo đó, năng lực của người học sẽ thể hiện ở việc thích nghi với phương pháp học tập mới, khả năng vươn lên trong môi trường tự lập. Khi vào trường, những em không có năng lực sẽ tự bị đào thải.

“Ở các trường THPT, thầy cô giống người cha người mẹ của học sinh, luôn mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các em. Tất cả thầy cô luôn nỗ lực dạy dỗ, quan tâm, ôn luyện cho các em.

Vì vậy, thầy cô nên đặt sự công tâm lên trên hết, giúp đỡ học sinh không đồng nghĩa với việc khống điểm, mà định hướng và phát triển năng lực của các em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, với chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường, các thầy cô sẽ có cách nhìn nhận đúng đắn hơn, giúp các em lập thân lập nghiệp” - TS Thạc chia sẻ.

Không đặt nặng thành tích, “siết” quy trình kiểm tra đánh giá

Với nhiều thí sinh, phương thức xét học bạ chính là cơ hội mở cánh cổng đại học, giảm bớt áp lực ôn tập, thi cử, hạn chế “học tài thi phận”, không phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố khách quan.

Tuy nhiên, khi chất lượng giáo dục vẫn chưa đồng đều, khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp” học bạ thì làm thế nào để phương thức này là căn cứ đáng tin cậy và thực sự công bằng?

Theo TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - để phương thức xét học bạ phát huy ưu điểm, các trường nên xếp vào tiêu chí phụ cùng yếu tố hạnh kiểm, thành tích nổi bật trong 3 năm THPT... Như vậy, có thể tuyển chọn thí sinh theo đúng tiêu chí và năng lực cần đạt.

Là giáo viên cơ sở, trực tiếp giảng dạy học sinh khối 12 tại Thanh Hóa, cô Nguyễn Thị Thuận cho biết, các cơ sở giáo dục cần hướng đến việc dạy thật, đánh giá thật, không hời hợt, không chuộng thành tích ảo. Phải là kết quả đánh giá thật thì mới đào tạo ra những lớp học trò tài năng cho tương lai.

“Không nên giao chỉ tiêu học sinh giỏi, xuất sắc, chỉ tiêu lên lớp... mà cần hướng đến chất lượng giảng dạy, học tập ở mức cao nhất. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, từng trường học để đưa ra phương án bồi dưỡng, nâng cao chất lượng học tập của học sinh” - cô Thuận nói.

Liên quan đến vấn đề trên, thầy Nguyễn Văn Nam - Giáo viên THPT tại Hà Giang - cũng nhận xét, để nâng cao chất lượng học tập, giúp phương thức xét học bạ trở nên đáng tin cậy, các cơ sở giáo dục cần “siết” chặt quy trình kiểm tra đánh giá, hướng đến học thật, thi thật ở những bài kiểm tra nhỏ nhất.

“Dù là kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút hay học kỳ, giáo viên và học sinh đều phải nghiêm túc. Có thể tạo điều kiện cho học sinh gỡ điểm bằng cách làm lại bài kiểm tra, kiểm tra bổ sung nhưng phải đảm bảo thực chất, không nâng đỡ bằng cách chấm nới tay hay thả lỏng trong coi thi. “Siết” quy trình kiểm tra, đánh giá chính là cách để giảm thiểu tối đa những tiêu cực trong việc xét tuyển đại học bằng học bạ THPT” - thầy Nam chia sẻ.

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về thời gian thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học 2022

Huyên Nguyễn |

Thời gian dự kiến thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học 2022 vào các ngày 6-8.7. Thông tin trên được đại diện Bộ GDĐT cho hay tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 đang diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) sáng nay 17.4.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thông tin mới nhất về thời gian thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học 2022

Huyên Nguyễn |

Thời gian dự kiến thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học 2022 vào các ngày 6-8.7. Thông tin trên được đại diện Bộ GDĐT cho hay tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 đang diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) sáng nay 17.4.