Siết chi phí sản xuất để giảm giá sách giáo khoa, sách tham khảo

Vân Trang |

Sách giáo khoa (SGK) là loại hàng hóa thiết yếu mà bất cứ gia đình nào có con em đi học cũng phải mua. Vậy, làm sao để cân bằng giữa quyền lợi của người sản xuất, kinh doanh và người sử dụng SGK? Đây là vấn đề được dư luận đặt ra trong suốt thời gian qua.

So với sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông 2000, SGK của chương trình giáo dục phổ thông 2018 có giá cao gấp 2-3 lần. Mức giá chênh lệch dao động từ vài chục, vài trăm nghìn đồng/bộ.

Cụ thể, SGK lớp 3 chương trình giáo dục phổ thông 2000 gồm 6 cuốn (Tiếng Việt tập 1, 2; Toán; Tự nhiên và Xã hội, Tập viết tập 1 và 2)  có giá 58.000 đồng.  SGK  lớp 7 gồm 12 cuốn có giá 134.000; lớp 10 gồm 14 cuốn có giá 164.000. Tất cả giá trên đã bao gồm sách tiếng Anh.

Trong khi đó, giá bộ SGK lớp 3, 7 và 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 dao động từ 177.000 đồng/bộ - 209.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh).

Chi phí vài trăm nghìn đồng cho một bộ SGK mới với những người có điều kiện không phải là vấn đề, nhưng với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì đó lại là gánh nặng.

Theo PGS-TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá (Bộ Tài chính), để biết chi phí của 1 sản phẩm, nguyên tắc chung là tính toán xem các yếu tố trực tiếp, gián tiếp gồm những khoản như thế nào?

“Quan điểm cá nhân tôi, yếu tố tạo nên giá bộ SGK hiện nay gồm 3 phần: Chi phí cho việc biên tập, viết sách; chi phí in ấn và chi phí phát hành. Trong đó, từng công đoạn đều đã có yếu tố trực tiếp, gián tiếp. Trên cơ sở đó, có thể tính toán được giá thành sản phẩm. Sau khi tính giá thành, xem hoạt động doanh nghiệp phải chịu thuế không, loại thuế nào, lợi nhuận bao nhiêu, từ đó tính được giá bán” - ông Long phân tích.

Nhiều ý kiến cho rằng, nguồn vốn biên soạn SGK theo chương trình mới không còn được Nhà nước cấp vốn. Đây là nguyên nhân khiến giá SGK tăng cao, tạo nhiều áp lực, gánh nặng cho người dân.

Dưới góc nhìn kinh tế, PGS-TS Ngô Trí Long nhận định, các đơn vị xuất bản hoạt động vì lợi nhuận, bởi có lợi nhuận mới có tồn tại, có tồn tại mới có sự phát triển. Tuy nhiên, nếu xét trên yếu tố vì lợi ích của người học, rõ ràng, học sinh phổ thông là đối tượng cần được bảo trợ. Do đó, SGK là mặt hàng mà Nhà nước đặc biệt phải quan tâm. Khi đại bộ phận người dân vẫn chưa có thu nhập cao, người dân ở khu vực nông thôn, miền núi còn rất khó khăn, việc tăng giá SGK gấp 2 - 3 lần như hiện nay thực sự là gánh nặng với họ.

Nhấn mạnh việc đầu tư cho đào tạo, giáo dục là đầu tư cho tương lai, đem lại hiệu quả vô cùng to lớn - ông Long nói rằng:

"Riêng khâu biên soạn SGK, nhà nước nên dùng ngân sách để thu hút, trả chi phí đãi ngộ xứng đáng cho người có tài năng và kinh nghiệm để họ tham gia biên soạn SGK. Khâu này nếu có sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, chúng ta vừa có đội ngũ chuyên gia tốt nhất để viết SGK, người dân lại không phải mua SGK với chi phí quá cao.

Nếu muốn làm được điều này phải có cơ chế. Hiện tại chưa có cơ chế, chính sách như vậy" - PGS-TS Ngô Trí Long đề nghị.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Giờ mới biết vì sao sách giáo khoa nay tăng giá, mai tăng giá

Anh Đào |

Cơ quan chức năng phát hiện giá giấy NXB Giáo dục Việt Nam mua từ công ty giấy Phùng Vĩnh Hưng cao gấp 1,7 lần giá nhập khẩu, số tiền chênh lệch khoảng 210 tỉ đồng. Mà đây mới chỉ kiểm tra xác suất vài hợp đồng.

Đề nghị có giải pháp hỗ trợ bù giá sách giáo khoa cho học sinh cả nước

PHẠM ĐÔNG |

Quận Đống Đa, Hà Nội đề nghị, cần có giải pháp hỗ trợ về bù giá sách giáo khoa cho học sinh cả nước; có chính sách cải thiện về lương của nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Vân Trang |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin, dự kiến ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 17-19.7.2023.

Khách Tây gặp nạn khi cố leo mỏm đá sống ảo ở Hà Giang

Phùng Minh |

Mỏm đá "sống ảo" tại xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) có địa hình nguy hiểm, nhiều tảng đá lớn xếp chồng lên nhau khiến nhiều khách du lịch gặp nạn.

Sau Crimea, Tổng thống Putin lại bất ngờ thăm Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm không báo trước tới Mariupol, thành phố lớn ở Donbass.

Hàng trăm ngân hàng Mỹ đối mặt nguy cơ phá sản như SVB

Song Minh |

Gần 200 ngân hàng Mỹ phải đối mặt với rủi ro tương tự rủi ro dẫn đến sự sụp đổ và phá sản của Ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Luật sư nhận định pháp lý vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Khánh Linh |

Nếu có căn cứ cho thấy 4 tiếp viên hàng không này biết đây là chất ma túy thì những người này có thể sẽ phải bị xử lý hình sự, phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, bởi số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Giờ mới biết vì sao sách giáo khoa nay tăng giá, mai tăng giá

Anh Đào |

Cơ quan chức năng phát hiện giá giấy NXB Giáo dục Việt Nam mua từ công ty giấy Phùng Vĩnh Hưng cao gấp 1,7 lần giá nhập khẩu, số tiền chênh lệch khoảng 210 tỉ đồng. Mà đây mới chỉ kiểm tra xác suất vài hợp đồng.

Đề nghị có giải pháp hỗ trợ bù giá sách giáo khoa cho học sinh cả nước

PHẠM ĐÔNG |

Quận Đống Đa, Hà Nội đề nghị, cần có giải pháp hỗ trợ về bù giá sách giáo khoa cho học sinh cả nước; có chính sách cải thiện về lương của nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.