Sĩ tử các tỉnh miền núi phía Bắc vượt lũ đi thi THPT quốc gia 2018

Đặng Chung |

Do mưa lớn kéo dài từ hôm qua 23.6 đến nay, tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai… đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, làm tắc nhiều tuyến đường. Không ít sĩ tử ở những điểm thi này gặp khó khăn trong việc đi lại để tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018.


Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay (24.6) đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn.        

Cụ thể, lượng mưa đo được lớn nhất tại trạm Nậm Giàng, xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ vào đêm qua là 173mm, còn lại tại các huyện đều từ trên 50 đến 100mm. Tính đến 10h sáng nay (24.6), mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá ở một số nơi trên địa bàn, làm 1 người mất tích và 6 người khác bị thương do sạt lở đất.

Mưa lũ tràn vào điểm thi THPT Mường Than (Lai Châu). Nguồn: FB Hồ Hải Nam

Mưa lũ xảy ra vào đúng thời điểm hàng nghìn thí sinh tại Lào Cai và các tỉnh miền núi phía bắc bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018.

 
Tại một điểm thi ở Lai Châu, nước lũ ập vào trường thi. Ảnh: Anh Việt 

Chiều 24.6, nhiều thí sinh đã phải lội nước để đến điểm thi làm thủ tục. Trên các diễn đàn, những hình ảnh trường thi tại tỉnh miền núi phía bắc bị ngập, thí sinh lội bì bõm trong nước khiến nhiều người xúc động.

 
 Điểm thi THPT Mường Than (Lai Châu) bị ngập do mưa lũ. Ảnh: Hồ Hải Nam.
 Tại các tỉnh miền núi phía bắc đang xảy ra mưa lũ đúng dịp thi THPT quốc gia

Chia sẻ với Lao Động, thí sinh Hoàng Anh Việt (Trường THPT Than Uyên, Lai Châu) cho biết, những giờ qua ở Lai Châu có mưa lớn và xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

Tại Than Uyên có hai điểm thi, Việt thi ở điểm trên và may mắn điểm thi này không bị ngập, nhưng việc đi lại cũng bị ảnh hưởng bởi mưa to và sạt lở núi.

Chiều 24.6, Hoàng Anh Việt cho biết, dù thời tiết không thuận lợi, tại phòng thi của em các thí sinh vẫn có mặt đầy đủ để làm thủ tục. Một số bạn lo lắng vì nhà ở xa, tận trong bản, do sạt lở núi, đường chia cắt nên gặp khó khăn trong việc đi lại. Các em hy vọng có sự hỗ trợ nào đó để có địa điểm ăn nghỉ gần điểm thi, hoàn thành được kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Còn tại điểm Trường THPT Mường Than (Lai Châu), lũ tràn vào sân trường, gây ngập, kèm theo đất đá.

Về việc điểm thi bị ngập, một thầy giáo làm công tác thi tại điểm trường này cho biết, hiện cơ quan chức năng đã có phương án chuyển thí sinh sang thi tại một  địa điểm khác để đảm bảo an toàn hơn.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Cấm xe rơmoóc trong suốt kỳ thi THPT Quốc gia

Thùy Trang |

Chính quyền TP. Đà Nẵng thống nhất việc tạm ngưng hoạt động đối với các loại xe ôtô kéo rơmoóc, sơ mi rơmoóc, xe ôtô tải ben chở đất, cát... trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố vào các giờ cao điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội phổ biến sự cố lọt đề thi vào lớp 10 đến từng cán bộ coi thi

Đặng Chung |

Một thầy giáo làm lọt đề thi vào lớp 10 đã khiến công sức, nỗ lực của hàng nghìn con người “đổ sông đổ biển”, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý phụ huynh và thí sinh. Sau sự cố này, Hà Nội quán triệt đến từng giám thị, không được phép xảy ra sự cố trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Vô vàn sai sót thường gặp khiến “mất điểm như chơi” trong bài thi

HUYÊN NGUYỄN - HẢI NGUYỄN |

Tô nhầm mã đề, quên khoanh đáp án từ giấy nháp vào đề thi, đối chiếu đáp án sai, làm tắt bước, không đọc kĩ đề… là những sai sót thí sinh thường gặp phải dẫn đến mất điểm một cách đáng tiếc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng: Cấm xe rơmoóc trong suốt kỳ thi THPT Quốc gia

Thùy Trang |

Chính quyền TP. Đà Nẵng thống nhất việc tạm ngưng hoạt động đối với các loại xe ôtô kéo rơmoóc, sơ mi rơmoóc, xe ôtô tải ben chở đất, cát... trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố vào các giờ cao điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội phổ biến sự cố lọt đề thi vào lớp 10 đến từng cán bộ coi thi

Đặng Chung |

Một thầy giáo làm lọt đề thi vào lớp 10 đã khiến công sức, nỗ lực của hàng nghìn con người “đổ sông đổ biển”, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý phụ huynh và thí sinh. Sau sự cố này, Hà Nội quán triệt đến từng giám thị, không được phép xảy ra sự cố trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Vô vàn sai sót thường gặp khiến “mất điểm như chơi” trong bài thi

HUYÊN NGUYỄN - HẢI NGUYỄN |

Tô nhầm mã đề, quên khoanh đáp án từ giấy nháp vào đề thi, đối chiếu đáp án sai, làm tắt bước, không đọc kĩ đề… là những sai sót thí sinh thường gặp phải dẫn đến mất điểm một cách đáng tiếc.