Sĩ số học sinh lớp 1 lên tới 70 em/lớp, Sở GD-ĐT Hà Nội nói do bất khả kháng

Thành Trung |

Một số trường ở Hà Nội có sĩ số học sinh lớp 1 cao kỷ lục lên tới 70 em/1 lớp. Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu mỗi lớp chỉ tối đa không quá 35 học sinh.

Chiều 28.8, tại buổi họp báo do Thành uỷ TP Hà Nội tổ chức, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hà Nội cho biết, việc một số trường trên địa bàn Thủ đô có sĩ số học sinh lớp 1 lên tới 70 em là có thật, và đây là việc việc bất khả kháng.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Hà Nội, một phần do phụ huynh học sinh "cứ dồn vào một khu vực nhất định".

Trước ý kiến cho rằng có những nơi học sinh học đúng tuyến nhưng sĩ số vẫn cao. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cam kết sẽ kiểm soát việc này.

“Chúng tôi sẽ kiểm soát việc học sinh học trái tuyến và bổ sung thêm phòng học để giảm sĩ số học sinh”, ông Quang nói.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở cũng đang đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng số giáo viên trên đầu lớp.

Vì theo quy định của Bộ GD-ĐT, định mức 1 giáo viên/1 lớp với sĩ số 35 học sinh. Nay số học sinh lên tới 60 em/1 lớp thì phải bổ sung thêm giáo viên.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Hà Nội cho rằng đó chỉ là biện pháp tình thế.

Năm học 2018-2019 Hà Nội có khoảng 130.000 học sinh vào lớp 1, tăng 30.000 trẻ so với năm ngoái.

Hà Đông là quận có đông học sinh nhập học lớp 1 nhất với 11.767 em.

Xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là huyện Đông Anh với 9.829 học sinh và quận Hoàng Mai với 9.785 học sinh.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội làm gì khi sĩ số học sinh trên 60 em/lớp?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước tình trạng sĩ số học sinh ở một số trường trong khu dân cư mới lên tới 60 hoặc trên 60 học sinh/lớp, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các phòng GDĐT căn cứ vào số lượng để điều chỉnh phân bố học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hà Nội làm gì khi sĩ số học sinh trên 60 em/lớp?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước tình trạng sĩ số học sinh ở một số trường trong khu dân cư mới lên tới 60 hoặc trên 60 học sinh/lớp, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các phòng GDĐT căn cứ vào số lượng để điều chỉnh phân bố học sinh.