Shark Thủy bị bắt, quyền lợi của học sinh sẽ ra sao?

Vân Trang |

Đây là câu hỏi khiến chị Nguyễn Hương Giang (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và nhiều phụ huynh đau đáu khi nghe tin Shark Thủy bị bắt ngày 26.3.

Cách đây khoảng 2 năm, chị Hương Giang đã đăng kí cho con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders. Con học chưa hết 1 năm, nghe giáo viên tư vấn có chương trình khuyến mại hấp dẫn, chị Hương Giang đã xuống tiền, mua 2 năm học cho con với mức phí khoảng 50 triệu đồng với hy vọng việc học ngoại ngữ của con được cải thiện. Nhưng sau khi chi hàng chục triệu đồng, chị Hương Giang mới tá hỏa vì thực tế không như quảng cáo.

Apax
Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders liên tục bị phụ huynh phản ánh về chất lượng đào tạo. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

"Chất lượng dạy học ở trung tâm cực chán và ngày càng đi xuống. Giáo viên đổi liên tục và không phải giáo viên chuẩn bản ngữ Âu, Mỹ như các cô nói lúc đầu. Từ khi nghỉ Tết đến nay, trung tâm chưa tổ chức 1 buổi học nào cho các con. Hôm qua, giáo viên gọi cho từng phụ huynh, thông báo chuyển sang học online vì chưa thể tổ chức, sắp xếp các buổi học. Việc học tập gián đoạn liên tục làm sao đảm bảo chất lượng" - chị Hương Giang bức xúc nói.

"Tôi ước tính còn khoảng 24 triệu đồng tiền học. Nếu trung tâm phải đóng cửa, liệu tôi có được trả lại tiền, quyền lợi của các con sẽ như thế nào?" - người mẹ trẻ nói trước thông tin ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax - bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không riêng chị Hương Giang, hàng trăm phụ huynh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng từng sục sôi vì lùm xùm của Trung tâm tiếng Anh của Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax.

Hàng loạt phụ huynh đến Apax Leaders để khiếu nại, yêu cầu hoàn trả học phí với lý do trung tâm không thực hiện đúng cam kết. Tại TPHCM, đại diện công ty đã có nhiều buổi làm việc với phụ huynh, xin lỗi, thông báo tái cấu trúc trung tâm và hoàn trả học phí. Nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết.

Đến đầu tháng 3.2024, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có báo cáo về tình hình hoạt động của các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo này, Apax Leaders cho biết, tổng số học sinh của các trung tâm trên địa bàn thành phố là 11.295 em, bao gồm số học sinh đang học trực tiếp là 839 học sinh, số học sinh bảo lưu kết quả là 6.072 em, số học sinh rút học phí là 4.384 học sinh.

Apax Leaders phải hoàn trả hơn 108 tỉ đồng học phí cho phụ huynh (trong đó, đã trả hơn 14 tỉ đồng, còn nợ hơn 93 tỉ đồng).

Apax Leaders đưa ra phương án từ tháng 1.2025 đến tháng 12.2025, mỗi quý trả 4 tỉ đồng, chia đều định mức cho phụ huynh đến khi hoàn thành. Phần nợ còn lại chuyển tiếp sang năm sau.

Bên cạnh đó, đơn vị còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 2.2023 là hơn 11 tỉ đồng và tiền thuê mặt bằng là 9 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy sinh năm 1982, tại Hà Nội, là Chủ tịch Tập đoàn Egroup và hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax. Ông Thủy được biết đến là doanh nhân từng bỏ ngang đại học và phát triển xây dựng được tập đoàn nghìn tỉ từ hai bàn tay trắng, phát triển hệ thống Anh ngữ Apax với mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước.

Ông Thủy cũng từng là thành viên trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank” với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình nhưng không phải lần đầu tư nào của Shark Thủy cũng thành công, trong đó có một số lĩnh vực phải đóng cửa hoặc phá sản.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam Shark Thủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại trong 2 năm qua

Vân Trang |

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2 năm gần đây nhất là căn cứ để học sinh ứng tuyển năm 2024.

Shark Thủy gửi thư xin lỗi phụ huynh vì hoàn phí chậm

Chân Phúc |

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax vừa có thư xin lỗi gửi tới phụ huynh vì hoàn phí chậm.

Đề nghị CSGT tránh lạm dụng quy định của luật để xử phạt nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan đề nghị, khi áp dụng, các cơ quan chức năng cần tránh lạm dụng quy định của luật để kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn gây sự phản cảm của người dân đối với lực lượng chức năng.

33 học sinh tiểu học ở Quảng Ninh nhập viện, nghi ngộ độc thức ăn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan chức năng đang lấy mẫu lưu thực phẩm của đơn vị cung cấp suất ăn để xét nghiệm, ngay sau khi 33 học sinh tiểu học ở TP.Cẩm Phả nghi ngộ độc thức ăn và phải nhập viện.

5 người kịp thoát thân trong vụ cháy nhà ở TPHCM

LÝ LINH |

TPHCM - Ngày 27.3, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trong hẻm đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A. Theo người sống bên trong căn nhà, thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người, tất cả đã may mắn kịp thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện.

Hoàn cảnh bi thương của nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não khi chơi bóng rổ

Tô Công |

Phú Thọ - Bố mất vì tai nạn lao động, nam sinh lớp 8 và mẹ vừa chuyển hộ khẩu về quê ngoại ở huyện Cẩm Khê được vài tháng, chưa kịp về ở hẳn nay đã phải đối diện với cửa tử vì bị đánh đến chết não, hi vọng sống mong manh.

Xe bồn cháy trên đường, thông báo người dân di chuyển xa hiện trường

Phương Linh |

Một chiếc xe bồn bốc cháy khi đang chở khí hóa lỏng di chuyển trên đường đèo Khánh Lê (đoạn qua địa phận huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Các phương tiện lưu thông từ Nha Trang đi Đà Lạt phải tạm dừng qua lại.

Bắt tạm giam Shark Thủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại trong 2 năm qua

Vân Trang |

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2 năm gần đây nhất là căn cứ để học sinh ứng tuyển năm 2024.

Shark Thủy gửi thư xin lỗi phụ huynh vì hoàn phí chậm

Chân Phúc |

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax vừa có thư xin lỗi gửi tới phụ huynh vì hoàn phí chậm.