Sẽ thành lập Quỹ Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, giảng viên

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là chia sẻ của PGS.TS Lê Trọng Hùng - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ GDĐT với 125 đại biểu ưu tú Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tham gia diễn đàn: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, sáng tạo vì ngày mai phát triển” vào chiều 10.12.

Tại diễn đàn, nhiều đại biểu đã đề cập đến phát triển khởi nghiệp và phát triển nghiên cứu khoa học (NCKH) trong học sinh, sinh viên (HSSV).

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì diễn đàn. Ảnh: HN
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì diễn đàn. Ảnh: HN

Anh Phạm Ngọc Hải, Trưởng ban thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn Khánh Hòa chia sẻ: Khánh Hòa có trên 25.000 sinh viên, nhưng khi khảo sát về ý tưởng khởi nghiệp trong tương lai thì có chưa tới 50 ý tưởng khả thi. Mới đây nhất, năm 2017, Tỉnh đoàn Khánh Hoà tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp với giá trị giải thưởng hỗ trợ ý tưởng hay lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng số lượng bài dự thi lại không được như mong muốn. Vì vậy, chúng ta cần đặt vấn đề là hỗ trợ cho các em sau khi có ý tưởng tốt hay tạo môi trường thuận lợi để suy nghĩ ra ý tưởng khởi nghiệp.

Anh Lâm Đình Thắng (Đoàn TPHCM) cũng đưa ra phân tích những bất cập dẫn tới khởi nghiệp chưa được quan tâm. Theo đó, nhiều trường chưa có bộ phận chuyên trách phụ trách lĩnh vực liên quan đến khởi nghiệp. Các hoạt động này chủ yếu là do giáo viên kiêm nhiệm hoặc mời từ bên ngoài nhà trường nên khó đảm bảo tính lâu dài, bền vững và chuyên sâu. Vì thế, anh Thắng đề xuất, Bộ GDĐT cần có cơ chế chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho người làm công tác khởi nghiệp trong các nhà trường.

Chia sẻ về những trăn trở này, PGS.TS Lê Trọng Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường cho biết, Bộ GDĐT luôn quan tâm và tạo điều kiện cho HSSV và giảng viên tham gia NCKH, các ý tưởng khởi nghiệp. Trong đó, về nghiên cứu khoa học có nhiều chương trình được tổ chức ngay từ cấp tiểu học.

PGS.TS Lê Trọng Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường. Ảnh: HN
PGS.TS Lê Trọng Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường. Ảnh: HN

Hiện nay, Bộ GDĐT đang xây dựng Quỹ Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp. Trước đây, chúng ta đã từng có Quỹ Khoa học Công nghệ, tuy nhiên quỹ chưa đủ rộng và đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu phát triển. Vì thế, trong tháng 12, đơn vị phụ trách sẽ trình Bộ trưởng Bộ GDĐT về nội dung chi tiết về thành lập Quỹ Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp. Bộ GDĐT đặt sự quan tâm rất lớn để sinh viên khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo, giảng viên cùng có thể phát huy nguồn lực quỹ này để nghiên cứu và phát triển ý tưởng khởi nghiệp.

Ngoài ra, tại các hội nghị nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên, Bộ GDĐT cũng sẽ mời các doanh nghiệp tham gia để các em có thể giới thiệu các ý tưởng khởi nghiệp, các nghiên cứu khoa học tới các doanh nghiệp. Chúng tôi kì vọng sẽ có những ý tưởng của học sinh sinh viên đã được các doanh nghiệp lựa chọn đầu tư, tạo nền tảng để các em phát triển.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thêm nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

HUYÊN NGUYỄN - KIM KHÁNH |

Xác định khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực khó khăn nhất và đang chịu nhiều áp lực nhất hiện nay, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, sẽ có thêm những chính sách, nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Thanh niên gặp khó khăn gì khi khởi nghiệp?

Lê Hoa |

Những khó khăn của thanh niên khi khởi nghiệp được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Thế Phương giải đáp tại Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm” do Bộ LĐTBXH và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ngày 10.12.

Đại học không phải con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất

LÊ HOA |

Chiều 10.12, Bộ LĐTBXH và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”. Tại đây, thanh niên thẳng thắn trao đổi ý kiến về vấn đề khởi nghiệp, việc làm. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thêm nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

HUYÊN NGUYỄN - KIM KHÁNH |

Xác định khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực khó khăn nhất và đang chịu nhiều áp lực nhất hiện nay, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, sẽ có thêm những chính sách, nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Thanh niên gặp khó khăn gì khi khởi nghiệp?

Lê Hoa |

Những khó khăn của thanh niên khi khởi nghiệp được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Thế Phương giải đáp tại Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm” do Bộ LĐTBXH và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ngày 10.12.

Đại học không phải con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất

LÊ HOA |

Chiều 10.12, Bộ LĐTBXH và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”. Tại đây, thanh niên thẳng thắn trao đổi ý kiến về vấn đề khởi nghiệp, việc làm.