Sẽ đình chỉ cô giáo "không giảng bài" ném vở học sinh

Anh Nhàn |

Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (Huyện Nhà Bè, TPHCM) xác nhận với Lao Động hiện đã cho cô Trần Thị Minh Châu tạm ngừng giảng dạy và tiến hành làm các thủ tục đình chỉ cô giáo này.

Sáng 14.3, trao đổi với PV về việc cô giáo Bùi Thị Minh Châu (giáo viên dạy toán của trường) bị phán ảnh ném vở và bài kiểm tra của học sinh lớp 10A4, ông Bùi Minh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (H.Nhà Bè, TP.HCM) xác nhận có sự việc trên xảy ra.

"Trong buổi lấy ý kiến về chuyên môn và cơ sở vật chất của trường, ban giám hiệu nhà trường có nhận được thông tin phản ánh từ học sinh về việc cô Châu trong lúc nóng giận có ném vở, bài kiểm tra của học sinh xuống đất. Sau khi làm việc với  cô Châu và học sinh, chúng tôi xác định có sự việc trên xảy ra. Nguyên nhân là vì học sinh không làm bài tập nên trong lúc nóng giận cô đã ném vở và bài kiểm tra xuống đất. Tạm thời chúng tôi đã cho cô Châu tạm dừng giảng dạy, thay thế giáo viên khác vào dạy lớp 10A4", ông Bình nói.

Ông Bình cho biết thêm, hành vi nóng giận nhất thời của cô Châu là chưa đúng với chuẩn mực nhà giáo. “Vì lý do gì tôi cũng không chấp nhận được hành động này của cô. Là một nhà giáo không thể cư xử với học trò như thế, hơn nữa cô lại là người đang chịu hình thức kỷ luật. Nếu với giáo viên khác, với hành vi trên tôi chỉ nhắc nhở, khiển trách nhưng với cô Châu, nhà trường quyết định đình chỉ việc đứng lớp của cô. Hiện trường đang làm báo cáo để gửi lên Sở GD - ĐT TP.HCM”, ông Bình chia sẻ. 

Trước đó, Lao Động từng phản ánh, ngày 23.3.2018, em Phạm Song Toàn (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Long Thới) đã phản ánh việc cô giáo Trần Thị Minh Châu nhiều tháng lên lớp không giảng bài. Sau đó, Trường THPT Long Thới đã ra quyết định kỷ luật cô Trần Thị Minh Châu trong thời gian 1 năm.

Tuy nhiên, vào tháng 1.2019, cô Trần Thị Minh Châu đã lên lớp giảng dạy trở lại. Trả lời Lao Động về việc áp dụng hình thức kỷ luật với cô Châu, ông Bình chia sẻ: "Việc xử lý kỷ luật cô Châu căn cứ theo Nghị định 27 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức. Theo nội dung quyết định, cô Châu bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo". 

Thông tin thêm về lý do đưa cô Châu trở lại giảng dạy vào tháng 1.2019 (tức là đầu học kỳ 2 của năm học này), ông Bùi Minh Bình cho hay: "Thời điểm xảy ra sự việc cô Châu không giảng bài ba tháng, nhà trường đã tạm đình chỉ công việc giảng dạy của cô giáo này và điều chuyển sang làm nhiệm vụ khác. Việc kỷ luật cảnh cáo thì không liên quan tới việc đình chỉ giảng dạy nên sau một thời gian xem xét, nhà trường quyết định cho cô làm đúng với công việc chuyên môn là giảng dạy".

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh điểm cao vào trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê sơ bộ, phần lớn thí sinh điểm cao trúng tuyển vào các trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La.

Hơn 760 gia đình dính líu đến gian lận vào các trường ĐH danh giá

Nguyễn Hà |

Đối tượng đứng sau vụ lừa đảo chạy vào các trường đại học (ĐH) danh giá ở Mỹ cho biết, ông đã thực hiện việc chạy trường cho hơn 760 gia đình.

“Sờ mông, sờ đùi” học sinh không mang đến yêu thương mà gây tổn thương

Thế Lâm |

Dư luận vẫn chưa nguôi với vụ việc thầy giáo D.T.M ở Bắc Giang bị “tố” dâm ô khi có hành vi “sờ mông, sờ đùi” học sinh nữ. Nhận định về hành vi này, hiện vẫn còn những ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều…

Tranh luận gay gắt việc cô giáo vụt tím lưng học sinh do làm bài sai

Tuệ Linh |

Vì học sinh làm bài tập chưa đúng, cô giáo chủ nhiệm đã dùng thước đánh vào bả vai, lưng gây bầm tím trên người. Đã có khá nhiều tranh luận gay gắt của bạn đọc về việc này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thí sinh điểm cao vào trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê sơ bộ, phần lớn thí sinh điểm cao trúng tuyển vào các trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La.

Hơn 760 gia đình dính líu đến gian lận vào các trường ĐH danh giá

Nguyễn Hà |

Đối tượng đứng sau vụ lừa đảo chạy vào các trường đại học (ĐH) danh giá ở Mỹ cho biết, ông đã thực hiện việc chạy trường cho hơn 760 gia đình.

“Sờ mông, sờ đùi” học sinh không mang đến yêu thương mà gây tổn thương

Thế Lâm |

Dư luận vẫn chưa nguôi với vụ việc thầy giáo D.T.M ở Bắc Giang bị “tố” dâm ô khi có hành vi “sờ mông, sờ đùi” học sinh nữ. Nhận định về hành vi này, hiện vẫn còn những ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều…

Tranh luận gay gắt việc cô giáo vụt tím lưng học sinh do làm bài sai

Tuệ Linh |

Vì học sinh làm bài tập chưa đúng, cô giáo chủ nhiệm đã dùng thước đánh vào bả vai, lưng gây bầm tím trên người. Đã có khá nhiều tranh luận gay gắt của bạn đọc về việc này.