Sẽ đảm bảo quyền lợi cho học sinh không thể tham gia lớp học trực tuyến

Đặng Chung |

Trong thời gian tới, ngành giáo dục thủ đô đặt mục tiêu 100% trường học tổ chức dạy học trực tuyến; 100% giáo viên có khả năng sử dụng, soạn giáo án, tổ chức dạy học trực tuyến. Bên cạnh đó cũng sẽ có giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho những học sinh không có điều kiện tham gia những lớp học trực tuyến này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu tăng cường dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để chung tay với cả nước phòng chống dịch bệnh, đồng thời duy trì tốt công tác dạy học và quản lý hoạt động dạy học, đảm bảo chất lượng giáo dục, Sở đề nghị từng nhà trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường mình.

Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua internet có chất lượng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng giới thiệu các tổ chức giáo dục cung cấp hệ thống dạy học qua intemet miễn phí đến kết thúc năm học 2019-2020 để các trường tham khảo, nghiên cứu, lựa chọn thực hiện tại đơn vị, đảm bảo theo đúng các quy định. Mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục thủ đô là bằng mọi biện pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho 100% học sinh được học tập qua internet.

Thực hiện theo chỉ đạo trên, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thủ đô đã gấp rút lên kế hoạch thực hiện dạy học trực tuyến, để thực hiện báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10.4.

Trong quá trình tổ chức dạy học online, các cơ sở giáo dục cũng gặp một số khó khăn như không phải giáo viên nào cũng am hiểu về công nghệ, sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ việc học trực tuyến.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh cũng có băn khoăn về việc đảm bảo chất lượng dạy học online, khi việc này phụ thuộc vào đường truyền, hạ tầng công nghệ… mà không phải gia đình nào cũng có điều kiện trang bị đủ cho học sinh. Nếu triển khai đại trà việc dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu, có kiểm tra, đánh giá thì những học sinh không có điều kiện tham gia sẽ chịu thiệt thòi.

Giải đáp băn khoăn của phụ huynh, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội – cho biết, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, học sinh chưa thể đến trường học tập trung thì việc dạy học trực tuyến là cách để củng cố, bổ sung kiến thức cho các em.

“Tôi mong tất cả các trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện việc dạy học trực tuyến.

Trong trường hợp học sinh không có điều kiện, không có khả năng tham gia lớp học trực tuyến do giáo viên của trường tổ chức thì trong thời gian học sinh quay trở lại trường các thầy các cô sẽ hỗ trợ học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, cũng như hoàn thành chương trình mà các em không có điều kiện tham gia học trực tuyến. Phụ huynh yên tâm là sẽ không bỏ sót học sinh nào vì không có điều kiện, khả năng tham gia học mà không được cung cấp đầy đủ kiến thức”- ông Tiến cho biết.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh, khi học sinh đi học trở lại, các trường tổ chức cho học sinh ôn tập, củng cố, bổ sung củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình. Sau đó mới thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Đồng thời, đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Dạy học online: “Cô ơi, con bị văng ra rồi”

Bích Hà |

Bắt đầu từ 6.4, nhiều trường công lập ở Hà Nội triển khai việc dạy học online cho học sinh, để phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% trường học trên địa bàn thủ đô tổ chức dạy học trực tuyến. Trong những buổi học đầu tiên này, nhiều tình huống đã phát sinh, khiến cả giáo viên, phụ huynh đều lúng túng.

Lịch dạy học trên truyền hình của học sinh trên cả nước

Bích Hà |

Các địa phương tiếp tục công bố lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ 6-11.4, để cung cấp kiến thức trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch COVID-19.

Hàng nghìn giáo viên Hà Nội nghỉ không lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Đặng Chung |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 40.000 giáo viên, nhân viên trường tư đã bị cắt giảm lương vì trường học tạm đóng cửa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dạy học online: “Cô ơi, con bị văng ra rồi”

Bích Hà |

Bắt đầu từ 6.4, nhiều trường công lập ở Hà Nội triển khai việc dạy học online cho học sinh, để phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% trường học trên địa bàn thủ đô tổ chức dạy học trực tuyến. Trong những buổi học đầu tiên này, nhiều tình huống đã phát sinh, khiến cả giáo viên, phụ huynh đều lúng túng.

Lịch dạy học trên truyền hình của học sinh trên cả nước

Bích Hà |

Các địa phương tiếp tục công bố lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ 6-11.4, để cung cấp kiến thức trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch COVID-19.

Hàng nghìn giáo viên Hà Nội nghỉ không lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Đặng Chung |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 40.000 giáo viên, nhân viên trường tư đã bị cắt giảm lương vì trường học tạm đóng cửa.