Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.

Theo đó, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức.

Cụ thể, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:

- Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

- Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ).

-  Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng.

- Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.

-  Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.

- Quốc tịch của người được cấp văn bằng.

-  Ngành đào tạo.

-  Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng.

- Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

- Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Cũng theo dự thảo thông tư này, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì vẫn ghi các nội dung như: Ghi Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình theo Quy chế đào tạo; Ghi “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn”.

Còn theo dự thảo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến, sẽ không còn ghi là bằng chính quy hay tại chức.  Thông tin ghi trên văn bằng sẽ theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ).

Nếu được ký ban hành, Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12.8.2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng thạc sĩ; Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12.8.2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sĩ; Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24.5.2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học; Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT ngày 24.5.2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Thời gian qua, hình thức thi THPT đã thay đổi như thế nào?

NH - Nhật Huy |

Phương án tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học sau năm 2020 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất với những điểm mới như sẽ tiến tới tổ chức thi trên máy tính. Cùng nhìn lại những biến đổi trong việc tổ chức kỳ thi  tốt nghiệp, đại học thời gian qua.

Lý do ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trên cả nước

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2499 về việc công bố hết hiệu lực một số điều của Thông tư 17/2012, quy định về dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, nên các địa phương trên cả nước sẽ phải ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trong năm học này.

Học tại chức có dễ xin việc không?

Đặng Chung |

Điều khiến người học e ngại để đưa ra lựa chọn theo học hệ đào tạo tại chức là vấn đề “học xong sẽ làm gì, có dễ xin việc không?”, trong khi sinh viên chính quy còn thất nghiệp, nói gì đến tại chức. Tâm lý e ngại này đang khiến hệ đào tạo vừa học vừa làm của nhiều trường đại học “gặp khó”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Infographic: Thời gian qua, hình thức thi THPT đã thay đổi như thế nào?

NH - Nhật Huy |

Phương án tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học sau năm 2020 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất với những điểm mới như sẽ tiến tới tổ chức thi trên máy tính. Cùng nhìn lại những biến đổi trong việc tổ chức kỳ thi  tốt nghiệp, đại học thời gian qua.

Lý do ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trên cả nước

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2499 về việc công bố hết hiệu lực một số điều của Thông tư 17/2012, quy định về dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, nên các địa phương trên cả nước sẽ phải ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trong năm học này.

Học tại chức có dễ xin việc không?

Đặng Chung |

Điều khiến người học e ngại để đưa ra lựa chọn theo học hệ đào tạo tại chức là vấn đề “học xong sẽ làm gì, có dễ xin việc không?”, trong khi sinh viên chính quy còn thất nghiệp, nói gì đến tại chức. Tâm lý e ngại này đang khiến hệ đào tạo vừa học vừa làm của nhiều trường đại học “gặp khó”.