Sau vụ bảo vệ đánh 2 thiếu niên, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu chấn chỉnh

HUYÊN NGUYỄN |

Trước tình trạng gần đây liên tiếp có nhiều vụ bạo lực diễn ra trong các nhà trường, đặc biệt là sau vụ bảo vệ đánh 2 thiếu niên tại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hồ Chí Minh đề nghị các trường khẩn trương chấn chỉnh.

Sở GDĐT TPHCM vừa có văn bản về chấn chỉnh các vụ việc liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục.

Trong văn bản chỉ đạo, Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các trường phải có đa dạng các loại hình tuyên truyền nhằm nâng cao, chuyển biến tích cực văn hóa ứng xử trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường.

Các trường cần thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh, sinh viên. Không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Cần có hình thức kỷ luật nghiêm khắc, đúng quy định đối với học sinh, sinh viên, cán bộ nhân viên, giáo viên vi phạm quy tắc ứng xử của nhà trường.

Đồng thời, sở cũng yêu cầu cần tổ chức ký liên tịch với công an địa phương, để cùng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại trường học.

Thời gian gần đây, địa bàn TPHCM cũng như cả nước đã xảy ra nhiều vụ bạo lực trong trường học, khiến dư luận cả nước quan tâm.

Đáng chú ý nhất là sự việc một bảo vệ dân phố đánh dã man 2 thiếu niên ngay trong phòng bảo vệ của Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TPHCM). Dù hai em không phải là học sinh của trường cũng như trước đó có những hành vi trộm cắp vặt tại trường, nhưng sự việc vẫn khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Trước đó, ngày 12.3, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 6 phút ghi lại cảnh 2 học sinh bị đánh nhau dữ dội trong lớp học. Sau đó, sự việc được xác định là do mâu thuẫn trên Facebook, 2 nữ sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) đã đánh nhau ngay lớp học.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bảo vệ đánh 2 thiếu niên trong phòng giám thị: Có dấu hiệu phạm tội hình sự

Nam Dương |

Luật sư cho rằng vụ việc bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên trong phòng giám thị của Trường Nguyễn Văn Tố (Quận 10, TPHCM) là vi phạm nghiêm trọng quyền được bảo vệ của trẻ em và có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Clip: Tổ bảo vệ đánh đập 2 bé trai tại một trường học

Sỹ Công |

Tối 1.4, mạng xã hội đang chia sẻ 1 clip bảo vệ hành hung trẻ em, không rõ nguyên nhân tại trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TPHCM) gây phẫn nộ.

Hai nữ sinh lớp 10 đánh nhau trong lớp học, cả lớp hùa theo

TÂM AN |

Hai nữ sinh lớp 10, Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TPHCM) đánh nhau trong lớp học. Các học sinh trong lớp chứng kiến nhưng không can ngăn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bảo vệ đánh 2 thiếu niên trong phòng giám thị: Có dấu hiệu phạm tội hình sự

Nam Dương |

Luật sư cho rằng vụ việc bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên trong phòng giám thị của Trường Nguyễn Văn Tố (Quận 10, TPHCM) là vi phạm nghiêm trọng quyền được bảo vệ của trẻ em và có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Clip: Tổ bảo vệ đánh đập 2 bé trai tại một trường học

Sỹ Công |

Tối 1.4, mạng xã hội đang chia sẻ 1 clip bảo vệ hành hung trẻ em, không rõ nguyên nhân tại trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TPHCM) gây phẫn nộ.

Hai nữ sinh lớp 10 đánh nhau trong lớp học, cả lớp hùa theo

TÂM AN |

Hai nữ sinh lớp 10, Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TPHCM) đánh nhau trong lớp học. Các học sinh trong lớp chứng kiến nhưng không can ngăn.