Sau đợt điều chỉnh nguyện vọng, ngày đầu chạy lọc ảo: Điểm chuẩn năm 2018 dự kiến giảm mạnh

Đặng Chung - Anh Phú |

Từ ngày 3.8 đến 17h ngày 5.8, các trường đại học trên cả nước sẽ chia làm hai nhóm tiến hành chạy phần mềm lọc ảo để xác định điểm chuẩn.  Nhìn chung điểm chuẩn năm nay có xu hướng giảm.

Năm 2018, phổ điểm khối B của cả nước chỉ có hơn 2.000 thí sinh trên 24 điểm (năm 2017 có hơn 9.000 thí sinh đạt mức điểm này trở lên). Điều này khiến điểm chuẩn năm 2018 của những trường trong khối Y- Dược dự kiến sẽ giảm.

Theo PGS-TS Lê Đình Tùng - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Y Hà Nội, căn cứ vào phổ điểm của khối B năm nay, cùng một số điều chỉnh về điểm ưu tiên thấp hơn năm ngoái, dự báo điểm chuẩn vào Đại học Y Hà Nội năm nay sẽ giảm.

Với ngành Y đa khoa, đại diện Đại học Y Hà Nội tiết lộ điểm sẽ giảm từ 3-4 điểm so với năm trước (năm 2017 lấy điểm chuẩn là 29,25).

Còn theo đại diện Khoa Y (ĐH Quốc gia TPHCM), sau ngày lọc ảo đầu tiên, Khoa Y chỉ mới lọc được khoảng hơn 30 chỉ tiêu. Điểm của thí sinh thấp nhất trong số này đang ở mức 23,5.  Trong khi đó, ngành Y đa khoa năm 2017 có điểm chuẩn là 28,25 điểm

Kết quả bất ngờ sau ngày đầu tiên chạy lọc ảo khiến nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn khối ngành Y-Dược năm 2018 sẽ giảm mạnh.

Với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, PGS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng nhà trường – cho biết, điểm chuẩn dự kiến của trường sau những lần chạy lọc ảo hiện đang khá sát với kết quả điểm chuẩn dự kiến mà trường đã công bố đến thí sinh trước đó (xem điểm chuẩn dự kiến của Đại học Bách khoa tại đây).

Cụ thể, ngành hot của Bách Khoa như Công nghệ thông tin, trước đó dự kiến khoảng 25-26 điểm, thì hiện nay điểm chuẩn vẫn dao động ở mức đó. Nếu thí sinh nào được trên 26 điểm tức là có thể yên tâm đỗ.

Một số ngành khác có mức điểm chuẩn từ 20-21 điểm, cũng nằm trong khoảng dự báo trước đó, có ngành nhỉnh hơn 21 điểm nhưng không đáng kể.

Còn theo đại diện Trường Đại học Giao thông Vận tải, kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng, số lượng hồ sơ xét tuyển vào trường tăng thêm 10.000, nâng tổng số hồ sơ xét tuyển lên 29.000.

Dựa trên số lượng thí sinh đăng ký, dự báo các ngành như Kỹ thuật công trình giao thông của trường, điểm chuẩn có thể sát với mức điểm sàn là 15 điểm. Các ngành về Công nghệ thông tin, Tự động hóa, Kế toán điểm chuẩn có thể giảm từ 2-3 điểm so với năm 2017.

Dự kiến trường sẽ công bố điểm trúng tuyển vào ngày 6.8.

Chia sẻ về điểm chuẩn năm 2018, PGS-TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, trường sẽ công bố điểm chuẩn vào đêm 5.8, rạng sáng 6.8 cùng với nhóm trường xét tuyển phía Bắc.

Theo xu hướng chung, đề thi THPT quốc gia năm nay được các chuyên gia đánh giá khó hơn năm ngoái, độ phân hóa cũng cao nên điểm chuẩn vào trường ĐH Kinh tế quốc dân 2018 sẽ giảm. Cụ thể, mức điểm vào các ngành sẽ dao động từ 20 - 25 điểm tùy theo độ hot của các ngành.

Còn với  Đại học Ngoại thương, đại diện nhà trường dự kiến thí sinh có mức điểm từng môn từ 7,5-8,5 sẽ có cơ hội trúng tuyển vào trường. Điểm chuẩn năm 2018 sẽ được trường công bố chính thức vào đêm 5.8.

Đặng Chung - Anh Phú
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ quy trình chạy phần mềm lọc ảo xác định điểm chuẩn đại học năm 2018

Đặng Chung - Anh Phú |

Trong 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2018 (từ 3-5.8), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo mỗi ngày 2 lần. Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ chạy phần mềm xét tuyển của 54 trường miền Bắc mỗi ngày 4 lần. Dự kiến đêm 5.8 đến 17h ngày 6.8, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn.

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn học bạ, cao nhất 24,75

Nguyễn Hà |

Tối ngày 3.8, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điểm chuẩn hệ đại học bằng hình thức xét tuyển kết quả học bạ THPT.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2018

Bích Hà |

Ngày 3.8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển theo học bạ, với mức điểm dao động từ 18 - 24.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tiết lộ quy trình chạy phần mềm lọc ảo xác định điểm chuẩn đại học năm 2018

Đặng Chung - Anh Phú |

Trong 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2018 (từ 3-5.8), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo mỗi ngày 2 lần. Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ chạy phần mềm xét tuyển của 54 trường miền Bắc mỗi ngày 4 lần. Dự kiến đêm 5.8 đến 17h ngày 6.8, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn.

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn học bạ, cao nhất 24,75

Nguyễn Hà |

Tối ngày 3.8, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điểm chuẩn hệ đại học bằng hình thức xét tuyển kết quả học bạ THPT.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2018

Bích Hà |

Ngày 3.8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển theo học bạ, với mức điểm dao động từ 18 - 24.