Sau bão Noru, nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Kon Tum, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi đã thông báo lịch đi học trở lại đối với học sinh sau bão Noru.

Tại Kon Tum, ngày 29.9, Sở GDĐT tỉnh Kon Tum đã có văn bản phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 và thông báo cho học sinh trở lại trường.

Theo đó, Sở GDĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo Phòng GDĐT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở trên địa bàn tập trung lực lượng, phương tiện để nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục tổ chức dọn vệ sinh trường lớp, sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị dạy học… để tổ chức dạy học an toàn.

Sở GDĐT tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ sở giáo dục đã đảm bảo các điều kiện an toàn tiến hành dạy học trở lại từ sáng thứ 6, ngày 30.9.

Riêng các địa bàn chia cắt, trường học bị ảnh hưởng chưa kịp thời khắc phục thì UBND các huyện, thành phố quyết định thời điểm dạy học phù hợp.

Tại Bình Định, từ sáng ngày 29.9, học sinh, học viên ở tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong tỉnh sẽ đồng thời đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, tránh bão số 4.

Sở GDĐT tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học khi có mưa lũ, địa bàn chia cắt, nhất là vùng miền núi, trung du, vùng trũng ở đồng bằng để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và xây dựng kế hoạch dạy bù phù hợp.

Tại Đà Nẵng, Sở GDĐT có công văn thông báo đến các trường, trung tâm trực thuộc sở, các trường đại học tư thục nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão Noru gây ra. Đồng thời, học sinh, học viên toàn thành phố sẽ đi học trở lại vào ngày 29.9.

Sở yêu cầu các đơn vị tập trung toàn bộ lực lượng và phương tiện, nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão gây ra, bảo đảm an toàn, vệ sinh trường học (theo hướng dẫn của sở trước đó) để đón học sinh trở lại trường.

Riêng các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng, bị ngập lụt hoặc cơ sở vật chất bị ảnh hưởng, chưa kịp khắc phục thì báo cáo Sở GDĐT, UBND các quận, huyện (qua Phòng GDĐT), đề xuất thời gian cho trẻ mầm non, học sinh, học viên đi học trở lại phù hợp với tình hình thực tế.

Tại Quảng Ngãi, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi thông báo tới các học sinh, sinh viên về việc quay trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ học phòng, chống bão số 4.

Cụ thể, học sinh sinh viên trên toàn tỉnh trở lại trường học tập bình thường kể từ 7h ngày 29.9. Trường hợp các đơn vị, cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão số 4 gây ra chưa khắc phục kịp thời, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục quyết định thời gian học sinh trở lại trường học tập.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật danh sách các trường đại học xét tuyển bổ sung

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022, tính đến ngày 29.9, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Quảng Nam có 41 người bị thương, 1.150 nhà bị hư hại, tốc mái sau bão Noru

THUỲ TRANG |

Tính đến 17h ngày 28.9, toàn tỉnh Quảng Nam có 41 người bị thương, 64 ngôi nhà bị sập trên 70%, 1.150 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái cùng nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Vì sao miền Trung giảm thiểu được thấp nhất thiệt hại do bão Noru?

Thanh Hải |

Bây giờ thì người dân miền Trung đã thở phào nhẹ nhỏm khi bão Noru tràn vào đất liền, nhưng giảm cấp rất nhiều so dự báo ban đầu. Mọi thiệt hại do bão được giảm thiểu đến mức thấp nhất so với lo ngại trước đó.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cập nhật danh sách các trường đại học xét tuyển bổ sung

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022, tính đến ngày 29.9, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Quảng Nam có 41 người bị thương, 1.150 nhà bị hư hại, tốc mái sau bão Noru

THUỲ TRANG |

Tính đến 17h ngày 28.9, toàn tỉnh Quảng Nam có 41 người bị thương, 64 ngôi nhà bị sập trên 70%, 1.150 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái cùng nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Vì sao miền Trung giảm thiểu được thấp nhất thiệt hại do bão Noru?

Thanh Hải |

Bây giờ thì người dân miền Trung đã thở phào nhẹ nhỏm khi bão Noru tràn vào đất liền, nhưng giảm cấp rất nhiều so dự báo ban đầu. Mọi thiệt hại do bão được giảm thiểu đến mức thấp nhất so với lo ngại trước đó.