Sau 20 năm, học sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán quốc tế

Bích Hà |

Sau 20 năm, một lần nữa Việt Nam đã có học sinh đoạt huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế (IMO) với điểm tuyệt đối.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo kết quả chính thức (nhận được ngày 15.7.2022) từ cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022 (IMO 2022) tổ chức tại Na Uy, 6/6 học sinh Việt Nam đều đoạt giải.

Trong đó có 02 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 02 huy chương đồng. Với thành tích này, đội tuyển Olympic Toán học quốc tế Việt Nam xếp thứ 4/104 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ.

So với năm 2021 thi theo hình thức trực tuyến (1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng), thành tích của đội tuyển năm 2022 có sự vượt trội hơn. Thành tích này được Ban Tổ chức đánh giá rất cao.

Các học sinh mang lại thành tích cho đoàn Việt Nam là: Em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Em Phạm Việt Hưng, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đoạt huy chương vàng;

Các học sinh, Phạm Hoàng Sơn, Học sinh lớp 12, Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM; Nguyễn Đại Dương, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa giành được huy chương bạc;

Em Vũ Ngọc Bình, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc; em Hoàng Tiến Nguyên, Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An cùng đoạt huy chương đồng.

Thành tích này đã đưa đội tuyển Olympic Toán học quốc tế Việt Nam xếp thứ 4/104 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ.

Trong đó, em Ngô Quý Đăng, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt điểm tuyệt đối 42/42 điểm.

Trước đó, lần gần đây nhất nước ta có người đạt điểm số 42/42 là năm 2003. Người giành được thành tích này là Lê Hùng Việt Bảo (học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Trọng Cảnh (học sinh trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) cùng ghi 42 điểm.

Người đầu tiên ở nước ta đoạt huy chương vàng IMO với điểm tuyệt đối là nhà toán học Lê Bá Khánh Trình (trường Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế). Ông dự thi năm 1979, giành 40/40 điểm. Ông Trình cũng là người duy nhất giành được giải thưởng đặc biệt trong một kỳ thi IMO.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội rộng mở cho học sinh trượt lớp 10 công lập

Huyên Nguyễn |

Năm học tới đây, khoảng hơn 20.000 học sinh lớp 9 không trúng tuyển vào lớp 10 công lập tại TPHCM. Nếu không may trượt tất cả các nguyện vọng vào lớp 10 công lập, thí sinh có thể nộp hồ sơ tại các trường THPT ngoài dân lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập hoặc các trường cao đẳng nghề.

Học sinh sẽ được giảm 18 tiết khi điều chỉnh lại chương trình môn Lịch sử

Bích Hà |

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Xuân Thành, khi chương trình môn Lịch sử được xây dựng lại theo hướng vừa có phần bắt buộc, vừa có phần tự chọn, chương trình cấp trung học phổ thông đối với mỗi học sinh sẽ được giảm 18 tiết/năm học so với thiết kế ban đầu (tương ứng với số tiết giảm của chương trình môn Lịch sử).

7 học sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic Tin học Châu Á 2022

Bích Hà |

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, vừa nhận được thông tin chính thức từ Ai Cập về kết quả dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 7/7 thí sinh tham gia xét giải đều đoạt huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Cơ hội rộng mở cho học sinh trượt lớp 10 công lập

Huyên Nguyễn |

Năm học tới đây, khoảng hơn 20.000 học sinh lớp 9 không trúng tuyển vào lớp 10 công lập tại TPHCM. Nếu không may trượt tất cả các nguyện vọng vào lớp 10 công lập, thí sinh có thể nộp hồ sơ tại các trường THPT ngoài dân lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập hoặc các trường cao đẳng nghề.

Học sinh sẽ được giảm 18 tiết khi điều chỉnh lại chương trình môn Lịch sử

Bích Hà |

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Xuân Thành, khi chương trình môn Lịch sử được xây dựng lại theo hướng vừa có phần bắt buộc, vừa có phần tự chọn, chương trình cấp trung học phổ thông đối với mỗi học sinh sẽ được giảm 18 tiết/năm học so với thiết kế ban đầu (tương ứng với số tiết giảm của chương trình môn Lịch sử).

7 học sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic Tin học Châu Á 2022

Bích Hà |

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, vừa nhận được thông tin chính thức từ Ai Cập về kết quả dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 7/7 thí sinh tham gia xét giải đều đoạt huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.