Sau 2 ngày lọc ảo, điểm chuẩn đại học năm 2020 tăng cao

Bích Hà |

Kết thúc hai ngày lọc ảo vừa qua, điểm chuẩn của nhiều ngành học, nhiều trường biến động liên tục. Những ngành hot như y dược, kinh tế, công nghệ… điểm chuẩn sẽ ở mức cao rất cao.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 là 642.945. Tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển là gần 2,5 triệu.

Từ ngày 2-4.10, Bộ GDĐT và các trường đại học tiến hành chạy lọc ảo để xác định điểm chuẩn trúng tuyển của từng trường, từng ngành.

Ghi nhận sau 2 ngày lọc ảo, điểm chuẩn đại học năm nay có nhiều biến động, phân hóa rõ ở những trường top trên và top dưới.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, sau 2 ngày lọc ảo, kết quả sơ bộ cho thấy điểm chuẩn của trường năm nay dâng lên khá cao như đã dự đoán trước đó.

Trong đó, ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trên 27 điểm. Có 6 ngành dự kiến trên 26 điểm: ô tô, công nghệ thông tin, logistics, cơ điển tử, tự động hóa, công nghệ kỹ thuật máy tính.

Có 16 ngành dự kiến trên 25 điểm và 14 ngành trên 24 điểm.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào tối nay – 4.10.

Đối với nhóm trường lọc ảo miền Bắc, dự kiến lúc 17h chiều 4.10, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, trưởng nhóm xét tuyển miền Bắc sẽ trả điểm cho 52 trường thuộc nhóm xét tuyển và công bố điểm chuẩn.

Sau đó các trường sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn, thời gian công bố đến trước 17h ngày 5.10.

Theo PGS.TS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng quản lý tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2020, trường tuyển 6.930 sinh viên bằng các phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế, xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn (10-15% tổng chỉ tiêu); xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm bài kiểm tra tư duy.

Điểm chuẩn vào trường năm nay có thể sẽ dịch chuyên theo hướng tăng từ 2-3 điểm so với năm 2019. Trong đó, ngành Khoa học máy tính có thể lấy điểm chuẩn lên đến 29, cao hơn năm ngoái 1,58.

Với nhóm ngành Y –Dược, sau 2 ngày lọc ảo, điểm chuẩn trúng tuyển vào Y đa khoa của nhiều trường cũng ở mức rất cao.

Y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội có thể ở mức 29 điểm trở lên; Ngành Y khoa của Khoa Y – Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng dự báo có mức điểm chuẩn là 27.

Ngành Y khoa của các trường khác cũng sẽ dao động từ 27 điểm trở lên.

Nhóm ngành hot ở khối kinh tế có điểm chuẩn dao động từ 26-28 điểm.

Tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM thì điểm chuẩn biến động liên tục trong những lần lọc ảo.

Sau lần lọc ảo thứ nhất, điểm chuẩn cao nhất là 24 ở ngành Công nghệ thực phẩm, 22 điểm ở khối ngành kinh tế và du lịch.

Đến lần lọc ảo thứ hai, điểm chuẩn hai nhóm này lại giảm xuống chỉ còn 22,5 điểm và 20 điểm.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT, các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển sau 17h ngày 4.10 và hoàn tất trước 17h ngày 5.10.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn năm 2020 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 4.10, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2020 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 5.10.

Dự báo những trường, ngành có điểm chuẩn năm 2020 tăng "nóng"

Đặng Chung |

Trong 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2020 (từ 2-4.10), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo mỗi ngày 2 lần. Dự kiến đêm 4.10 đến 17h ngày 5.10, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn. Bức tranh điểm chuẩn năm nay được dự báo sẽ tăng "nóng" ở khối ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin.

42% thí sinh thay đổi nguyện vọng, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng

Bích Hà |

Kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020, có trên 42% thí sinh thay đổi nguyện vọng ban đầu, tập trung chủ yếu vào các ngành “hot” liên quan đến kinh tế, công nghệ. Dự báo, điểm chuẩn vào những ngành này sẽ tăng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn năm 2020 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 4.10, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2020 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 5.10.

Dự báo những trường, ngành có điểm chuẩn năm 2020 tăng "nóng"

Đặng Chung |

Trong 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2020 (từ 2-4.10), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo mỗi ngày 2 lần. Dự kiến đêm 4.10 đến 17h ngày 5.10, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn. Bức tranh điểm chuẩn năm nay được dự báo sẽ tăng "nóng" ở khối ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin.

42% thí sinh thay đổi nguyện vọng, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng

Bích Hà |

Kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020, có trên 42% thí sinh thay đổi nguyện vọng ban đầu, tập trung chủ yếu vào các ngành “hot” liên quan đến kinh tế, công nghệ. Dự báo, điểm chuẩn vào những ngành này sẽ tăng.