Sau 1 tháng thực hiện Sữa học đường ở Hà Nội: Vẫn còn những băn khoăn

HUYÊN NGUYỄN |

Tỉ lệ đăng ký sử dụng tại một số đơn vị còn thấp; nhiều đơn vị, trường học băn khoăn về công tác vận chuyển, bảo quản sữa, thu gom rác… khi triển khai cho học sinh uống sữa tại Hà Nội trong 1 tháng qua.

Ngày 24.1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án chương trình Sữa học đường sau 4 tuần triển khai.

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GDĐT Hà Nội, từ ngày 2.1, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức lễ phát động thực hiện chương trình Sữa học đường tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học đăng ký tham gia đề án. Đến ngày 23.1, số trẻ thực uống toàn thành phố đạt tỉ lệ gần 74%. Các đơn vị có tỉ lệ học sinh thực uống công lập đạt 100% là quận Hoàn Kiếm, huyện Đông Anh; thị xã Sơn Tây: đạt 98%; các đơn vị có tỉ lệ thấp là huyện Thường Tín 49%, huyện Chương Mỹ 59%.

Theo đánh giá chung, 100% các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông, hợp tác làm tốt các bước chuẩn bị và cho trẻ uống sữa đảm bảo an toàn ngay từ ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, đến nay vẫn có đơn vị tỉ lệ đăng ký tham gia chương trình còn thấp. Cùng với đó, nhiều đơn vị, trường học nêu ý kiến băn khoăn về công tác vận chuyển, bảo quản sữa, thu gom rác… khi triển khai cho học sinh uống sữa.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của các đơn vị trong việc tích cực triển khai Đề án chương trình Sữa học đường đến với học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn.

Ông Dũng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để cha mẹ học sinh hiểu rõ ý nghĩa khoa học, tính nhân văn và lợi ích của việc uống sữa đối với việc nâng cao tầm vóc, thể lực cho trẻ em; tạo sự đồng thuận tự nguyện cho trẻ uống sữa.

Các đơn vị cần hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng sữa chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho trẻ uống sữa, chủ động bố trí nơi để sữa đảm bảo an toàn; tránh để xảy ra sơ suất, sự cố do nguyên nhân chủ quan trong quá trình tổ chức cho trẻ uống sữa tại trường học.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sữa học đường áp dụng tại Hà Nội từ 1.1.2019 có đơn giá như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố đơn vị trúng thầu chương trình “Sữa học đường”. Theo đó, dự kiến từ 1.1.2019, học sinh Hà Nội sẽ sử dụng sữa học đường.

Dự án sữa học đường: Có hay không chuyện sữa quá đát vào trường học?

Bích Hà |

Lo lắng về chất lượng sữa, có hay không việc sữa quá đát được “tuồn” vào trường học, ai chịu trách nhiệm nếu không may trẻ ngộ độc do uống sữa?... Những lo ngại này của phụ huynh được đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho là hoàn toàn chính đáng.

Triển khai đề án sữa học đường: "Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất"

HUYÊN NGUYỄN |

Xác định việc triển khai đề án sữa học đường là việc phức tạp, nhạy cảm nên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội - ông Chử Xuân Dũng xác định: “Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sữa học đường áp dụng tại Hà Nội từ 1.1.2019 có đơn giá như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố đơn vị trúng thầu chương trình “Sữa học đường”. Theo đó, dự kiến từ 1.1.2019, học sinh Hà Nội sẽ sử dụng sữa học đường.

Dự án sữa học đường: Có hay không chuyện sữa quá đát vào trường học?

Bích Hà |

Lo lắng về chất lượng sữa, có hay không việc sữa quá đát được “tuồn” vào trường học, ai chịu trách nhiệm nếu không may trẻ ngộ độc do uống sữa?... Những lo ngại này của phụ huynh được đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho là hoàn toàn chính đáng.

Triển khai đề án sữa học đường: "Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất"

HUYÊN NGUYỄN |

Xác định việc triển khai đề án sữa học đường là việc phức tạp, nhạy cảm nên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội - ông Chử Xuân Dũng xác định: “Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất”.