Sắp nhập học, nhiều học sinh nhận được thông báo không trúng tuyển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiều phụ huynh ở TP.Hạ Long nộp hồ sơ đăng ký vào trường Đoàn Thị Điểm kèm theo đóng tiền “phí ghi danh” cho con em từ 6.5.2022 – trước thời điểm thi tuyển đầu vào lớp 10 trên toàn quốc, nhưng đến ngày 27.7.2022 thì nhận được thông báo của nhà trường với nội dung: Các em bị loại. Các bậc phụ huynh đang bấn loạn vì giờ không biết xoay sở thế nào bởi các học sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuẩn bị nhập học.

Chị Mai Liên, trú tại phường Cao Thắng, TP.Hạ Long, cho biết, được tư vấn và biết học lực của con, nên chị nộp hồ sơ cho con vào trường Đoàn Thị Điểm tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long từ 6.5.2022 và đây cũng là nguyện vọng duy nhất của con chị.

Thời điểm này, các trường công trên toàn quốc chưa tiến hành thi tuyển đầu vào lớp 10, trong khi một số trường tư thì chỉ xét hạnh kiểm, học bạ và kiểm tra năng lực đầu vào.

Các thủ tục, quy trình, gia đình đều làm đầy đủ theo hướng dẫn của nhà trường. Suốt từ đó cho đến trước ngày 27.7.2022, gia đình chị không nhận được thông báo gì của nhà trường nên yên tâm là con mình đã đỗ. Tuy nhiên, đến ngày 27.7.2022, gia đình chị nhận được thông báo: Con bị loại.

Cùng số phận với con chị Mai Liên còn có khoảng 12 học sinh khác. Những ngày qua, các bậc phụ huynh chạy khắp nơi để cầu cứu bởi nhà trường thông báo quá muộn, khi mà năm học mới sắp bắt đầu. Chưa kể, hầu hết học sinh trên đều đăng ký nguyện vọng duy nhất vào trường Đoàn Thị Điểm nên không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nên không có bảng điểm, vì thế giờ có nộp vào trường công cũng không được.

“Giả sử ngay từ đầu, nhà trường xét hồ sơ, học bạ..., thấy con em không đủ điều kiện và loại thì đã đành. Đằng này con em nộp hồ sơ từ đầu, mấy tháng qua chẳng nói gì, giờ biết xoay sở thế nào?” – chị Mai Liên bức xúc.

Các bậc phụ huynh đã đến tận trường để chất vấn lãnh đạo nhà trường, nhưng đại diện nhà trường cho biết đã xin ý kiến Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh và phải đợi vài ngày nữa mới có câu trả lời.

Trả lời báo Lao Động, đại diện trường Đoàn Thị Điểm cũng cho biết, sẽ có thông tin sớm vào thứ 2 tới.

Theo tìm hiểu, từ năm học này, tại Quảng Ninh, học sinh phải đăng ký trực tuyến thì nằm trong trong danh sách xét tuyển, và từ danh sách đó, các trường mới xét chọn học sinh trúng tuyển.

Tuy nhiên, ít nhất 13 học sinh trên đã không đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến, bởi theo các bậc phụ huynh, khi đem hồ sơ trực tiếp đến trường thì không nói gì về việc phải nộp hồ sơ trực tuyến.

Hiện, một số trường THPT tư thục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có đề nghị cho tuyển bổ sung chỉ tiêu vào lớp 10 nhằm đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh, học sinh. Ngày 28.7.2022, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh có văn bản hỏa tốc gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về vấn đề này.

Tuy nhiên, việc bổ sung phải đảm bảo các điều kiện về công tác dạy, học của nhà trường; không ảnh hưởng đến tỉ lệ phân luồng của các địa phương nói riêng và của tỉnh, Chính phủ nói chung; việc bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh phải gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Nếu được bổ sung chỉ tiêu thì vẫn phải xét tuyển học sinh từ điểm cao tới thấp cho đến hết chỉ tiêu được giao.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Sau phản ánh, HUTECH vẫn ngang nhiên cho nộp phí giữ chỗ nhập học sớm

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Mặc dù Bộ GDĐT quy định các trường không được cho thí sinh nhập học sớm dưới mọi hình thức và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cũng phủ nhận việc cho thí sinh nhập học sớm. Nhưng thực tế ghi nhận của Báo Lao Động thể hiện rõ việc nhà trường cho phép làm thủ tục nhập học sớm ngay từ tháng 6.2022 và nếu rút hồ sơ sẽ bị mất một phần khoản phí đã nộp.

ĐH Ngoại thương lên tiếng về việc yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm

Đặng Chung |

Theo đại diện Trường Đại học Ngoại thương, việc nhà trường có email yêu cầu thí sinh "xác nhận theo học" chỉ nhằm nắm số lượng những em đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không theo học, chứ không phải “ép” thí sinh phải xác nhận nhập học sớm.

Trường đại học yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm trái quy định

Bích Hà |

Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học không được ép thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung thì trường Đại học Ngoại thương lại yêu cầu thí sinh phải làm thủ tục xác nhập nhập học sớm. Nếu không thực hiện, thí sinh có thể bị hủy kết quả trúng tuyển.

Phụ huynh, học sinh háo hức nộp hồ sơ đăng ký nhập học vào lớp 10

MINH HÀ - QUỲNH ANH |

Thay vì làm thủ tục nhập học online, để yên tâm, nhiều phụ huynh vẫn cùng con trực tiếp tới tận trường THPT nộp hồ sơ vào lớp 10.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Sau phản ánh, HUTECH vẫn ngang nhiên cho nộp phí giữ chỗ nhập học sớm

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Mặc dù Bộ GDĐT quy định các trường không được cho thí sinh nhập học sớm dưới mọi hình thức và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cũng phủ nhận việc cho thí sinh nhập học sớm. Nhưng thực tế ghi nhận của Báo Lao Động thể hiện rõ việc nhà trường cho phép làm thủ tục nhập học sớm ngay từ tháng 6.2022 và nếu rút hồ sơ sẽ bị mất một phần khoản phí đã nộp.

ĐH Ngoại thương lên tiếng về việc yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm

Đặng Chung |

Theo đại diện Trường Đại học Ngoại thương, việc nhà trường có email yêu cầu thí sinh "xác nhận theo học" chỉ nhằm nắm số lượng những em đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không theo học, chứ không phải “ép” thí sinh phải xác nhận nhập học sớm.

Trường đại học yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm trái quy định

Bích Hà |

Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học không được ép thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung thì trường Đại học Ngoại thương lại yêu cầu thí sinh phải làm thủ tục xác nhập nhập học sớm. Nếu không thực hiện, thí sinh có thể bị hủy kết quả trúng tuyển.

Phụ huynh, học sinh háo hức nộp hồ sơ đăng ký nhập học vào lớp 10

MINH HÀ - QUỲNH ANH |

Thay vì làm thủ tục nhập học online, để yên tâm, nhiều phụ huynh vẫn cùng con trực tiếp tới tận trường THPT nộp hồ sơ vào lớp 10.