Sập cổng trường, 6 học sinh thương vong: Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trường trên địa bàn

Phạm Đông |

Ngay sau khi xảy ra vụ sập cổng trường ở huyện Văn Bàn làm 6 học sinh thương vong, UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành tổng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học trong đó tập trung vào các hạng mục như cổng trường, hàng rào không đảm bảo hoặc có nguy cơ mất an toàn. Trong đó yêu cầu các huyện, thị xã, TP.Lào Cai kiểm tra tất cả đối với các công trình đã xây dựng, đưa vào sử dụng và đang xây dựng.

Khẩn trương khắc phục

hậu quả vụ tai nạn Liên quan đến sự việc một số học sinh mầm non, tiểu học bị tai nạn do sập đổ cổng trường tại một điểm trường xảy ra tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, ngày 8.9 trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Thượng - cho biết, ngay khi nhận được thông tin của nhà trường về vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giúp đỡ 3 hộ gia đình có học sinh tử vong. Đồng thời các đơn vị cũng khẩn trương đưa 3 học sinh xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu, điều trị.

“Hiện chúng tôi khẩn trương báo cáo sự việc lên Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn, Công an huyện và các ngành để tập trung chỉ đạo, khắc phục hậu quả, động viên hỗ trợ gia đình và chấn an dư luận. Ngoài ra chúng tôi cũng liên tục cử cán bộ tới bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe 3 học sinh bị thương” - ông Hạnh nói.

Cũng theo ông Hạnh, hoàn cảnh gia đình của các nạn nhân trong vụ tai nạn rất khó khăn. Cổng trường bị sập đổ dẫn tới vụ tai nạn thương tâm này được xây dựng từ năm 2016. Cổng được làm từ chương trình xã hội hóa từ người dân và do một công ty trên địa bàn hỗ trợ nhà trường. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trước khi vào mỗi năm học mới, UBND xã cũng thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất các trường học. Điểm trường trong vụ việc đã được ông Hạnh và đoàn công tác của xã kiểm tra ngay từ ngày 4.9 nhưng không phát hiện có dấu hiệu gì bất thường như nứt, vỡ.

Điểm trường Bản Phung bao gồm trường Tiểu học Khánh Yên Thượng và Mầm non Khánh Yên Thượng. Điểm trường có 29 học sinh tiểu học, 31 học sinh mầm non và 6 giáo viên. Đây là điểm trường lẻ nên không có người chuyên lo công việc bảo vệ.

Còn bà Nguyễn Thị Trâm - Bí thư xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, xã cùng đoàn của huyện đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có các cháu bị nạn. Theo quy định, bước đầu huyện hỗ trợ mỗi gia đình có cháu tử vong 2 triệu đồng và hơn 5 triệu đồng tiền mai táng. Đồng thời, xã cũng đứng ra kêu gọi thêm từ các nguồn Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ,…

Kiểm tra, rà soát hạng mục xây dựng các trường học

Cũng trong sáng 8.9, ông Nguyễn An Ninh - Giám đốc Sở GDĐT Lào Cai đã có buổi làm việc với Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ GDĐT); đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có học sinh tử vong sau vụ đổ cổng trường xảy ra chiều 7.9.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn An Ninh nhận trách nhiệm khi xảy ra sự việc hy hữu khiến 6 học sinh thương vong. Đồng thời, ông Ninh nêu quan điểm cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân, lãnh đạo trường. Ngoài ra, ông Ninh cũng đề nghị giáo viên cần vận động cho học sinh đi học trở lại. Thầy, cô giáo cần thông tin, làm công tác tâm lý, tránh gây lo sợ và hoang mang.

Đáng chú ý, ông Trịnh Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cổng trường học tại điểm trường thôn Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn khiến 3 học sinh tử vong. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì, phối họp các đơn vị liên quan tổ chức giám định nguyên nhân vụ sập cổng trường học tại điểm trường thôn Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tiến hành tổng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học, trong đó tập trung vào các hạng mục như: Cổng trường, hàng rào không đảm bảo hoặc có nguy cơ mất an toàn; đặc biệt quan tâm đến các hạng mục được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa không thực hiện đúng trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; có phương án khoanh vùng bảo vệ, hạn chế qua lại đối với các hạng mục có nguy cơ mất an toàn.

Tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát, kiếm tra, đánh giá chất lượng, an toàn trong khai thác sử dụng đối với tất cả các công trình xây dựng nêu trên, đặc biệt là các công trình sử dụng nguồn vốn xã hội hóa trên địa bàn. Chỉ cho phép tiếp tục sử dụng đối với các công trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn trong sử dụng. Tố chức gia cố, sửa chữa để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục sử dụng, kiên quyết tháo dỡ các công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn.

Đối với các công trình đang triển khai xây dựng, UBND tỉnh cũng giao các địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế, đánh giá chất lượng thi công thực tế, có phương án bổ sung thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình. Tổ chức giám sát thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình xây dựng...

Tai nạn trong trường học, trách nhiệm của hiệu trưởng

Liên quan đến sự việc cổng trường tại phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) bị sập khiến 3 học sinh tử vong, ông Phạm Hùng Anh - Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT đã yêu cầu địa phương báo cáo sự việc, sớm có kết luận điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Ngày 8.9, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ GDĐT) cũng đã lên làm việc với ngành giáo dục Lào Cai; thăm hỏi, động viên gia đình có học sinh tử vong sau vụ đổ cổng trường.

“Nhà trường cần nhận trách nhiệm trước phụ huynh về vụ việc. Đồng thời đề nghị chính quyền xã, huyện có văn bản chỉ đạo các trường rà soát cơ sở vật chất, nhân viên bảo vệ, thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất trong nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh” - ông Linh nhấn mạnh.

Trao đổi thêm về việc đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường học trước thềm năm học mới, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất Phạm Hùng Anh cho hay, qua sự việc tại Lào Cai, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường học; tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng các trường học; kiểm tra việc cải tạo các công trình trường học đã xuống cấp.

Chia sẻ về vụ tai nạn thương tâm đầu năm học mới ở Lào Cai, Đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Trà Vinh - cho rằng, đây là việc rất đau lòng, ngoài việc tính đến trách nhiệm cá nhân, tổ chức thì cần tính đến yếu tố khách quan. Không người lãnh đạo nào muốn chuyện này xảy ra cả. “Nhưng nếu nói đến trách nhiệm, thì đầu tiên phải là trách nhiệm của nhà trường, ở đây là hiệu trưởng. Trước khi bắt đầu năm học mới phải rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, mọi điều kiện để đảm bảo an toàn cho học sinh” - đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai nói. Đặng Chung

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chia buồn với các gia đình học sinh bị nạn vụ sập cổng trường

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các cháu bị nạn và thăm hỏi gia đình, các cháu bị thương trong vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai.

Vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai: Hiệu trưởng trường mầm non nói gì?

Phạm Đông |

Bà Lê Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) vừa có thông tin thêm về vụ sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong xảy ra chiều nay.

Bộ GDĐT yêu cầu xử lý cá nhân vụ sập cổng trường đè chết 3 học sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã yêu cầu địa phương báo cáo sự việc, sớm có kết luận điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm - sập cổng trường, đè chết 3 học sinh, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Danh tính các nạn nhân trong vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai

Phạm Đông |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn - Lào Cai vừa có báo cáo về danh tính các nạn nhân trong vụ sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong ở Lào Cai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Thủ tướng chia buồn với các gia đình học sinh bị nạn vụ sập cổng trường

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các cháu bị nạn và thăm hỏi gia đình, các cháu bị thương trong vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai.

Vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai: Hiệu trưởng trường mầm non nói gì?

Phạm Đông |

Bà Lê Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) vừa có thông tin thêm về vụ sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong xảy ra chiều nay.

Bộ GDĐT yêu cầu xử lý cá nhân vụ sập cổng trường đè chết 3 học sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã yêu cầu địa phương báo cáo sự việc, sớm có kết luận điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm - sập cổng trường, đè chết 3 học sinh, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Danh tính các nạn nhân trong vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai

Phạm Đông |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn - Lào Cai vừa có báo cáo về danh tính các nạn nhân trong vụ sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong ở Lào Cai.