Sai sót ở câu hỏi tiếng Anh làm sai lệch điểm số trận chung kết Olympia

Bích Hà |

Ban tổ chức chương trình gửi lời xin lỗi đến thí sinh cũng như khán giả vì đã có sai lệch điểm số chung cuộc của 2/4 nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Sáng 2.10 đã diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 với sự tranh tài của bốn thí sinh: Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Ngay sau khi trận chung kết khép lại, trên các diễn đàn mạng xã hội có nhiều ý kiến tranh luận về câu hỏi tiếng Anh trong phần thi về đích trị giá 30 điểm của thí sinh Vũ Nguyên Sơn (THPT Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

 
Ngay tại thời điểm trực tiếp, chương trình đã không chấp nhận đáp án của Bùi Anh Đức và trừ của thí sinh này 15 điểm.

Cụ thể, chương trình đưa ra đoạn hội thảo và câu hỏi: “In this part of song, I have used a synonym for the word “friendship”.

Can you tell me which word it is?”.

Tạm dịch: Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?”.

Với câu hỏi này, thí sinh Vũ Nguyên Sơn không đưa ra được câu trả lời.

Ngay sau đó, thí sinh Bùi Anh Đức – THPT Chuyên Sơn La đã giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là Bond.

Tuy nhiên, đáp án chương trình đưa ra là Brotherhood và ngay tại thời điểm diễn ra phần thi (được truyền hình trực tiếp), hai MC của trận chung kết đã thông báo không chấp nhận đáp án của Bùi Anh Đức và trừ của thí sinh này 15 điểm.

Ngay sau khi trận chung kết kết thúc, trên các diễn đàn mạng xã hội đã xảy ra tranh cãi về đáp án của câu hỏi này. Nhiều ý kiến cho rằng, câu trả lời của Bùi Anh Đức là đúng và thí sinh này đã bị trừ điểm oan.

Trước những thông tin này, Ban Tổ chức chương trình Olympia vừa lên tiếng chính thức. Ngoài việc thừa nhận có sai sót, Ban tổ chức còn gửi lời xin lỗi đến thí sinh và khán giả vì đã làm sai lệch điểm số của thí sinh Bùi Anh Đức.

Ban tổ chức cho hay: "Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi đã kiểm tra lại với cố vấn tiếng Anh. Cố vấn chấp nhận câu trả lời của Bùi Anh Đức là “Bond”. Như vậy có hai đáp án đúng ở câu hỏi này là: Bond và Brotherhood. Câu trả lời của Bùi Anh Đức là hoàn toàn chính xác”.

Sau sự cố này, số điểm chung cuộc của bốn thí sinh sẽ thay đổi như sau: Vũ Bùi Đình Tùng: 35 điểm; Vũ Nguyên Sơn: 155 điểm ; Đặng Lê Nguyên Vũ: 205 điểm; Bùi Anh Đức: 120 điểm.

Ban tổ chức chương trình cũng cho biết, dù điểm số phần thi về đích có sự thay đổi, nhưng không làm thay đổi thứ hạng các thí sinh trong trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn là chủ nhân vòng nguyệt quế. Vũ Nguyên Sơn về nhì, Anh Đức và Đình Tùng đồng hạng ba.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia từng nhiều lần thất bại

TRÀ MY |

Vượt qua 3 nhà leo núi, Đặng Lê Nguyên Vũ, trường THPT Bắc Duyên Hà - Thái Bình xuất sắc đạt 205 điểm, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Ít ai biết, trước khi giành được vinh quang ngày hôm nay, Vũ đã từng trải qua nhiều lần thất bại.

Tiếc nuối cậu trò Sơn La không thể về nhất Chung kết Olympia

Khánh Linh - Trần Trọng |

Sơn La - Người dân tiếc nuối khi Bùi Anh Đức - cậu học trò có hoàn cảnh khá đặc biệt, người con của mảnh đất Sơn La không thể chiến thắng trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022: Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Olympia lần thứ 22

Nhóm PV |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng của thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ, đến từ Thái Bình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia từng nhiều lần thất bại

TRÀ MY |

Vượt qua 3 nhà leo núi, Đặng Lê Nguyên Vũ, trường THPT Bắc Duyên Hà - Thái Bình xuất sắc đạt 205 điểm, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Ít ai biết, trước khi giành được vinh quang ngày hôm nay, Vũ đã từng trải qua nhiều lần thất bại.

Tiếc nuối cậu trò Sơn La không thể về nhất Chung kết Olympia

Khánh Linh - Trần Trọng |

Sơn La - Người dân tiếc nuối khi Bùi Anh Đức - cậu học trò có hoàn cảnh khá đặc biệt, người con của mảnh đất Sơn La không thể chiến thắng trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022: Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Olympia lần thứ 22

Nhóm PV |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng của thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ, đến từ Thái Bình.