Sách Tiếng Việt "tuổi 40" của GS Hồ Ngọc Đại: Có thể bị dừng từ năm học 2020-2021

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Bị đánh giá là không đáp ứng đầy đủ 13 tiêu chí của Bộ sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại đã bị 15/15 thành viên hội đồng xếp loại “không đạt” theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong khi GS Hồ Ngọc Đại cho rằng “không phục”, thì bộ sách đã được giảng dạy trong nhiều trường phổ thông đã 40 năm sẽ có thể bị dừng từ năm học 2020-2021.

Hàn lâm và quá tải

Bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 “Công nghệ giáo dục” do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên được áp dụng giảng dạy từ 1978 là một trong những bộ SGK được nộp lên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) để tiến hành thẩm định cho chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ áp dụng từ năm học 2020-2021. Sau vòng 1, cả 15/15 thành viên của Hội đồng thẩm định quốc gia đã chấm “không đạt” với bộ sách này.

Theo GS Trần Đình Sử - Chủ tịch Hội đồng thẩm định môn Tiếng Việt - khi thẩm định Hội đồng thẩm định SGK phải bám sát vào 4 điều, 13 tiêu chí và 40 chỉ báo trong Thông tư 33/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Sách “Tiếng Việt 1” của chương trình mới có các tiêu chí là nghe, nói, đọc, viết, dạy phân biệt chính tả, biết kể chuyện... Tuy nhiên, sách “Tiếng Việt Công nghệ giáo dục 1” của GS Hồ Ngọc Đại chủ yếu dạy âm, chữ, quy tắc chính tả, về ngữ âm tiếng Việt, hay các khái niệm âm đầu, âm đệm, âm cuối, âm đôi. Những kiến thức này có tính hàn lâm và quá tải.

Còn GS-TS Mai Ngọc Chừ - một thành viên của hội đồng thẩm định SGK Tiếng Việt lớp 1 - cũng cho rằng, sách của GS Hồ Ngọc Đại dạy “một mớ kiến thức không cần thiết về ngữ âm”.

Ông dẫn chứng: Những câu thành ngữ, tục ngữ như “bé xé ra to”, “con cà con kê”, “trăm thứ bà giằng”… là kiến thức khó. Học sinh phải tiếp cận với kiến thức ngôn ngữ học, khái niệm âm đệm, nguyên âm đôi. GS Chừ nói rằng, kiến thức này khó với cả sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ, nói gì đến học sinh lớp 1.

Còn PGS Trần Kiều - thành viên Hội đồng thẩm định SGK lớp 1 - đánh giá, bộ sách của GS Hồ Ngọc Đại có những nội dung rất hay, nhưng không bám theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ông nhấn mạnh: “Tôi mong GS Đại sẽ bám theo chương trình giáo dục phổ thông mới để sửa, viết lại. Còn với sách gửi thẩm định như vừa qua, tôi cho rằng Bộ GDĐT không thể thay chương trình để đi theo bộ sách của GS Đại được”.

930.000 học sinh đang theo học sẽ ra sao?

Trước thông tin này, GS Hồ Ngọc Đại cho biết, ông “không phục” với những nhận định của hội đồng thẩm định.

Theo tác giả, bộ sách của ông đã được thực tiễn chứng minh. Tính đến thời điểm hiện tại, riêng sách “Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục” được triển khai dạy học cho khoảng 930.000 học sinh. Học sinh đọc thông, viết thạo, không tái mù sau khi học xong lớp 1.

Ông đặt câu hỏi: “15 người trong hội đồng thẩm định hơn, hay 930.000 học sinh đang theo học bộ sách này hơn?”. Tại sao bộ sách đã được thực tiễn chứng minh, học sinh vui vẻ khi học tập, lại bị đánh giá là không đạt yêu cầu?

Chia sẻ về cuốn sách theo phương pháp công nghệ giáo dục, chị Nguyễn Thị Hương Giang (công tác tại Đại sứ quán Ba Lan, học sinh khóa đầu tiên của Trường Tiểu học thực nghiệm) khẳng định, chị thấy may mắn vì được học chương trình Công nghệ giáo dục. Anh Nguyễn Khương Trang (đang công tác tại Bộ Ngoại giao) cũng là học sinh khóa đầu tiên của Trường thực nghiệm cho hay, chương trình “Công nghệ Giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại không chỉ có cách đánh vần nhiều người cho là khó hiểu, mà ở đó có những triết lý giáo dục vô cùng tiến bộ của GS Hồ Ngọc Đại.

Trước những ý kiến trái chiều, “số phận” của bộ sách chương trình công nghệ giáo dục lớp 1 đang vô cùng bấp bênh. Trong khi hội đồng thẩm định cho rằng việc sửa chữa (nếu có) cũng phải mất một năm, sau đó có thể tiếp tục thẩm định lại, thì giáo sư Hồ Ngọc Đại đã lên tiếng khẳng định bộ sách của ông đã hoàn thiện và ông sẽ không sửa chữa gì thêm. Điều đó đồng nghĩa với việc sách công nghệ giáo dục có thể sẽ bị dừng hẳn.

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Số phận “Công nghệ giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại sẽ ra sao sau khi bị loại?

Đặng Chung |

Theo quy định, chỉ những bộ sách được Hội đồng thẩm định sách giáo khoa đánh giá "đạt", thì mới có thể đưa vào giảng dạy trong các trường học khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các thành viên Hội đồng thẩm định nói gì về sách Công nghệ giáo dục?

Đặng Chung |

Hội đồng thẩm định sách giáo khoa đánh giá các bản thảo  "Công nghệ giáo dục" của Giáo sư Hồ Ngọc Đại không đáp ứng đầy đủ 13 tiêu chí của sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Sách còn có nhiều nội dung hàn lâm, quá tải với học sinh lớp 1.

GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng về việc sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại

Đặng Chung |

Giáo sư Hồ Ngọc Đại - cha đẻ của sách "Công nghệ giáo dục" - cho biết, ông không bất ngờ với kết quả sách của ông bị hội đồng thẩm định quốc gia loại ngay từ vòng đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Số phận “Công nghệ giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại sẽ ra sao sau khi bị loại?

Đặng Chung |

Theo quy định, chỉ những bộ sách được Hội đồng thẩm định sách giáo khoa đánh giá "đạt", thì mới có thể đưa vào giảng dạy trong các trường học khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các thành viên Hội đồng thẩm định nói gì về sách Công nghệ giáo dục?

Đặng Chung |

Hội đồng thẩm định sách giáo khoa đánh giá các bản thảo  "Công nghệ giáo dục" của Giáo sư Hồ Ngọc Đại không đáp ứng đầy đủ 13 tiêu chí của sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Sách còn có nhiều nội dung hàn lâm, quá tải với học sinh lớp 1.

GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng về việc sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại

Đặng Chung |

Giáo sư Hồ Ngọc Đại - cha đẻ của sách "Công nghệ giáo dục" - cho biết, ông không bất ngờ với kết quả sách của ông bị hội đồng thẩm định quốc gia loại ngay từ vòng đầu.