Sách giáo khoa sẽ được thiết kế để không phải sử dụng một lần

Đặng Chung |

Đại diện Bộ GDĐT chia sẻ đang cho kiểm tra, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành sách giáo khoa để có đề xuất chỉnh sửa thiết kế, hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào sách, gây lãng phí.

Câu chuyện về những cuốn Sách giáo khoa (SGK) chỉ dùng một lần rồi bỏ đi gây lãng phí đã được nhắc đến trong nhiều năm qua. Những ngày gần đây, vấn đề này tiếp tục được quan tâm khi các đại biểu Quốc hội đưa ra tại Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, tính trung bình, mỗi năm phụ huynh chi 1.000 tỉ đồng để mua SGK. Đáng tiếc, nhiều sách sang năm không sử dụng lại được vì có phần bài tập để học sinh làm luôn vào trong sách. Bà cho rằng việc chi cả nghìn tỉ đồng để mua SGK dùng một lần, “chỉ sử dụng để... bán đồng nát” là quá lãng phí.

 
 Trong sách giáo khoa môn Toán lớp 1 có nhiều dạng bài tập điền vào ô trống, khoanh, nối

Phản hồi, thông tin thêm về những vấn đề này, TS Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GDĐT đã có những chia sẻ, nói rõ quan điểm của Bộ GDĐT trước những ý kiến đại biểu Quốc hội nêu.

Ông Độ cho biết, sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành, được triển khai từ năm học 2002-2003 và ổn định đến nay. 

Khi biên soạn, các tác giả đã xây dựng hệ thống bài tập trong sách giáo khoa với nội dung và hình thức trình bày phong phú, tạo hứng thú học tập và giúp học sinh làm quen với các dạng bài tập... Các dạng câu hỏi/bài tập, ngoài theo hướng tự luận truyền thống, còn có trắc nghiệm điền khuyết, lựa chọn đúng/sai...

Thứ trưởng Độ cũng nhấn mạnh, sách không yêu cầu học sinh làm bài hay viết trực tiếp vào mà cần làm vào vở viết hoặc vở bài tập.

Sách giáo viên có yêu cầu nhắc học sinh không viết vào sách giáo khoa. Tuy nhiên, nếu giáo viên không hướng dẫn từ đầu năm học và nhắc nhở thường xuyên, học sinh dễ có thói quen viết trực tiếp vào sách. 

"Quan điểm của Bộ Giáo dục là sách giáo khoa cần được sử dụng, bảo quản tốt để có thể dùng lại khi cần thiết, tránh lãng phí cho gia đình học sinh và xã hội", ông Độ nói.

Để khắc phục tình trạng sách giáo khoa chỉ sử dụng một lần, gây lãng phí, Thứ trưởng Độ cho biết sẽ tăng cường chỉ đạo, yêu cầu nhà trường hướng dẫn học sinh không viết vào sách. Đồng thời, Bộ GDĐT đang yêu cầu Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam kiểm tra, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành sách giáo khoa để có đề xuất chỉnh sửa thiết kế, hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào SGK.

Sắp tới, khi tổ chức biên soạn sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, Bộ sẽ quán triệt với các nhà xuất bản tham gia biên soạn, các Hội đồng thẩm định quốc gia về vấn đề này.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Chuyện 1.000 tỉ đồng và sách giáo khoa điện tử

Lê Thanh Phong |

“Tôi nghĩ đến một lúc nào đó không cần thiết có sách giáo khoa hoặc sẽ thay thế bằng sách giáo khoa điện tử. Lúc đó, giáo viên có thể giao cho học sinh các chuyên đề cụ thể, sách giáo khoa sẽ trở thành một kênh để tham khảo.

Bộ GDĐT kiểm tra việc in, phát hành sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam

TUỆ NHI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có quyết định về việc kiểm tra việc thực hiện in và phát hành sách giáo khoa năm học 2018-2019.

Một chương trình - nhiều bộ sách giáo khoa: Rối rắm khi đưa vào thực tế?

QUANG ĐẠI |

Theo Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa. Đây là chủ trương đúng, phù hợp với thông lệ quốc tế, tuy nhiên đi vào thực tiễn còn không ít khó khăn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chuyện 1.000 tỉ đồng và sách giáo khoa điện tử

Lê Thanh Phong |

“Tôi nghĩ đến một lúc nào đó không cần thiết có sách giáo khoa hoặc sẽ thay thế bằng sách giáo khoa điện tử. Lúc đó, giáo viên có thể giao cho học sinh các chuyên đề cụ thể, sách giáo khoa sẽ trở thành một kênh để tham khảo.

Bộ GDĐT kiểm tra việc in, phát hành sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam

TUỆ NHI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có quyết định về việc kiểm tra việc thực hiện in và phát hành sách giáo khoa năm học 2018-2019.

Một chương trình - nhiều bộ sách giáo khoa: Rối rắm khi đưa vào thực tế?

QUANG ĐẠI |

Theo Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa. Đây là chủ trương đúng, phù hợp với thông lệ quốc tế, tuy nhiên đi vào thực tiễn còn không ít khó khăn.