Sách giáo khoa mới sẽ tăng giá bao nhiêu so với sách hiện hành?

Đặng Chung |

Khẳng định giá sách giáo khoa mới chắc chắn sẽ cao hơn giá sách giáo khoa hiện hành, nhưng các nhà xuất bản cũng cho biết sẽ cân đối chi phí, để tính toán mức giá phù hợp với mức sống của đại đa số người dân Việt Nam.

Đang hoàn tất thủ tục để công bố giá sách

Để phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà xuất bản phải cung cấp thông tin, công bố giá sách giáo khoa lớp 1 trước ngày 15.2.2020.

Giá sách giáo khoa mới cũng là vấn đề đang được cả phụ huynh học sinh và giáo viên quan tâm, bởi đây là mặt hàng có phạm vi ảnh hưởng đến từng gia đình người dân có con em đang độ tuổi đến trường.

“Giá sách giáo khoa mới sẽ tăng bao nhiêu so với sách giáo khoa hiện hành?”, trả lời câu hỏi này, phía các nhà xuất bản đều khẳng định sẽ tăng, nhưng tăng ra sao, cụ thể như thế nào phụ thuộc nhiều yếu tố.

Lý do hiện nay sách giáo khoa thuộc danh mục mặt hàng kê khai giá. Trước khi xem xét điều chỉnh các mức giá phù hợp với những yếu tố biến động của thị trường, đặc biệt là yếu tố đầu vào sản xuất để tác động đến giá thành sản phẩm, đơn vị sản xuất phải lập phương án kê khai giá cho cơ quan quản lý nhà nước. Với mặt hàng sách giáo khoa, chủ thể tiếp nhận là Bộ Tài chính.

Giá sách giáo khoa mới có thể tăng cao hơn so với sách giáo khoa hiện hành. Ảnh: T.L
Giá sách giáo khoa mới có thể tăng cao hơn so với sách giáo khoa hiện hành. Ảnh: T.L

Theo PGS.TS Nguyễn Bá Cường – Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện nhà xuất bản đang làm thủ tục để trình Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục-Đào tạo bảng kê khai giá sách giáo khoa bộ “Cánh diều”. Sau khi được hai Bộ này phê duyệt thì nhà xuất bản mới thực hiện công khai giá sách.

Việc tính giá sách sẽ trên cơ sở nhà xuất bản phải hạch toán, tự cân đối đầy đủ chi phí, giá giấy, công in, vì vậy giá sách có thể sẽ cao hơn. Tuy vậy, nhà xuất bản sẽ tính toán để có mức giá cả hợp lý nhất, phù hợp với mức sống của đại đa số người dân.

Còn theo ông Nguyễn Văn Tùng- Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hiện Nhà xuất bản Giáo dục cũng đang trong quá trình xây dựng, tính toán để giá sách giáo khoa đảm bảo cân đối hài hòa giữa lợi ích kinh tế của doanh nghiệp và đặt mục tiêu phục vụ xã hội lên trước hết.

Trước đó, nhà xuất bản này đã công bố mảng kinh doanh sách giáo khoa của mình liên tục lỗ trong những năm qua. Cụ thể, năm 2015 lỗ 43,8 tỉ đồng. Năm 2016 lỗ 43,3 tỉ, năm 2017 lỗ 38,14 tỉ đồng; năm 2018 lỗ 50 tỉ đồng. Với các biến động gia tăng của thị trường đã tạo ra khoản lỗ nhất định cho việc xuất bản sách giáo khoa.

Tới đây, thực hiện việc xã hội hóa sách giáo khoa, thì giá sách có thể phải điều chỉnh theo hướng đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp để họ có thể duy trì hoạt động và phù hợp với điều kiện của phần đông người dân Việt Nam.

Giá sách cũng là yếu tố cạnh tranh

Nhận định về biến động của giá sách giáo khoa trong thời gian tới, TS Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội – cho rằng, một bộ sách giáo khoa phổ thông tốt phải đáp ứng được đủ các yêu cầu như phải thể hiện đúng chương trình, có chất lượng tốt, hình thức thể hiện tốt; sách dễ sử dụng với cả người dạy, người học, phụ huynh học sinh và giá thành phù hợp với mức độ chi tiêu của đại đa số gia đình học sinh.

Nếu nhà xuất bản nào có bộ sách đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ được nhiều người lựa chọn. Bởi việc thực hiện xã hội hóa sách giáo khoa đã tạo ra cơ chế cạnh tranh giữa các nhà xuất bản, trong đó có việc cạnh tranh về giá.

Còn theo PGS Phạm Văn Tình - Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - một bộ sách giáo khoa với phụ huynh ở thành thị có thể không phải là vấn đề lớn, song với khu vực nông thôn đây lại là khoản tiền không nhỏ. Nhưng nhà xuất bản không thể cứ chịu thua lỗ.

Để bình ổn giá sách giáo khoa – một mặt hàng đặc biệt-  ông Tình đề xuất Nhà nước cần lưu ý hỗ trợ đầu tư, để đảm bảo mặt hàng này không liên tục phải điều chỉnh giá do các thay đổi của nhiều yếu tố từ thị trường.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Chính thức cho 2 triệu học sinh Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần tránh virus Corona

Đặng Chung |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đã chính thức đồng ý cho học sinh trên địa bàn nghỉ thêm 1 tuần (đến hết 16.2.2020) để phòng virus Corona.

Thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa vừa ban hành cụ thể như thế nào?

Đặng Chung |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng trường phổ thông sẽ được chọn sách giáo khoa.

6 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 vừa được Bộ Giáo dục phê duyệt

Đặng Chung |

Có 6 cuốn sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 vừa được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chính thức cho 2 triệu học sinh Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần tránh virus Corona

Đặng Chung |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đã chính thức đồng ý cho học sinh trên địa bàn nghỉ thêm 1 tuần (đến hết 16.2.2020) để phòng virus Corona.

Thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa vừa ban hành cụ thể như thế nào?

Đặng Chung |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng trường phổ thông sẽ được chọn sách giáo khoa.

6 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 vừa được Bộ Giáo dục phê duyệt

Đặng Chung |

Có 6 cuốn sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 vừa được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới.