Sách giáo khoa mới môn Toán không còn khô, khó giải như mật mã Da Vinci

Đức Mạnh |

Lâu nay, không ít học sinh có tâm lý ngại học môn Toán vì khô và khó. Chia sẻ tại buổi tọa đàm do Báo Lao Động tổ chức chiều 22.2, GS.TSKH Đỗ Đức Thái cho biết, với sách giáo khoa (SGK) lớp 3, lớp 7 và lớp 10 - Bộ sách Cánh Diều, học sinh sẽ thích môn Toán, vì nó không còn khó giải như mật mã Da Vinci.

Nhiều điểm ưu việt

Cánh Diều là bộ SGK xã hội hóa đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, nhằm cung cấp cho học sinh và giáo viên trong cả nước một bộ sách phù hợp với điều kiện dạy và học ở Việt Nam. Điều đặc biệt, đây là bộ sách hoàn toàn không sử dụng ngân sách nhà nước.

Sau 2 năm đưa vào sử dụng trong các trường phổ thông, SGK Cánh Diều được nhiều giáo viên, nhà trường lựa chọn. Tiếp nối thành công đó, các đơn vị xuất bản tiếp tục biên soạn và cho ra mắt bộ SGK lớp 3, 7 và 10 với đầy đủ các môn học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bộ sách đã được Hội đồng quốc gia thẩm định thông qua, được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt, là một trong những bộ sách được đưa vào sử dụng trong nhà trường từ năm học tới.

 
Các khách mời tham dự tọa đàm do Báo Lao Động tổ chức.

Chia sẻ về điểm mới của SGK Toán lớp 3, 7, 10, GS.TSKH Đỗ Đức Thái - Chủ biên chương trình giáo phục phổ thông năm 2018 môn Toán, Tổng chủ biên SGK Toán - bộ Cánh Diều cho rằng, bộ sách đã thể hiện một cách sâu sắc hơn so với SGK Toán 1, Toán 2 và Toán 6.

Theo GS Thái, bộ SGK Toán mới đã đạt được 5 thành công và cũng là những triết lý chung của tất cả những người cầm bút viết bộ SGK Cánh Diều. Đầu tiên, mỗi cuốn SGK Toán 3, Toán 7, Toán 10 đã bám sát vào những yêu cầu cần đạt của chương trình môn Toán năm 2018 với mỗi lớp.

Ông đưa ra ví dụ về mạch kiến thức thống kê ở cấp THCS. "Toán lớp 6, 7, 8 không có vẽ biểu đồ cột đơn, biểu đồ cột kép, biểu đồ đường thẳng và biểu đồ quạt tròn. Những kiến thức này chỉ có ở lớp 9. Vậy nếu chúng ta bám sát, hiểu được, cụ thể hoá được những yêu cầu đấy của môn Toán thì sẽ không bắt học sinh vẽ biểu đồ ngay từ lớp 6" - ông nói.

Thành công thứ hai là đội ngũ biên tập SGK Toán Cánh Diều dùng lối viết sách cho học sinh, vì học sinh, bắt đầu từ học sinh và hiểu học sinh. Những nhà viết sách mong muốn học sinh có cơ hội tự học, tự sáng tạo kiến thức để phát triển năng lực.

"Dù là cách rất gian khổ nhưng chúng tôi luôn động viên, cố gắng bảo nhau viết theo kiểu này. Tôi hay nói với các tác giả khác là nếu không làm được thì đừng làm nữa, bỏ đi làm việc khác", ông thẳng thắn chia sẻ.

Điểm mới thứ ba của SGK Toán bộ Cánh Diều so với sách hiện hành, theo GS.TSKH Đỗ Đức Thái, khi giáo viên cầm SGK là có thể dạy được. "Nó không thể nào là quyển sách mà giáo viên và tổ chuyên môn phải ngồi luận giải như mật mã Da Vinci được. Xây dựng giáo án từ những quyển SGK như thế thì không dùng được"- ông khẳng định.

SGK mới sẽ giúp giáo viên có nhiều giờ học rất sinh động

Cũng tại buổi tọa đàm, trả lời của hỏi của phóng viên Báo Lao Động về lý do nên chọn SGK Cánh Diều, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình GDPT 2018; Tổng chủ biên, kiêm chủ biên SGK tiếng Việt lớp 3 - bộ sách Cánh  Diều đưa ra 5 lý do.

Đầu tiên, SGK thể hiện trung thành và sinh động Chương trình GDPT mới. Quán triệt tư tưởng dân chủ và thực học. Thực hiện đúng phương châm in ngay bìa sách: “Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống”

Điểm thứ hai, SGK Cánh Diều có tính tích hợp cao. Thứ ba, là tính tích cực cao, tổ chức hoạt động cho học sinh theo đúng tinh thần Chương trình mới. SGK trước đây cũng nhiều quyển đạt yêu cầu tổ chức hoạt động cho học sinh nhưng cấu trúc tổ chức chưa rõ. Cấu trúc sách Cánh Diều thể hiện rất rõ cấu trúc đấy. Điểm thứ tư, dựa vào kết quả những năm đã qua, lớp 1, 2, 6 để chọn lớp 3, 7, 10.

Điểm mới thứ năm, theo GS Nguyễn Minh Thuyết, sách Cánh Diều do những chuyên gia am hiểu GDPT, những người chịu trách nhiệm về Chương trình  GDPT. Hầu hết Chủ biên chương trình các môn học viết sách Cánh Diều. Thêm vào đó, sách có phiên bản điện tử kèm theo. Nếu giáo viên sử dụng sẽ giúp giờ học rất sinh động. Qua sách giáo khoa điện tử, phụ huynh cũng có thể theo dõi quá trình con học, làm bài tập bao nhiêu lần, có bài tập tương tác để giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng đổi mới từ những tác giả biên soạn sách giáo khoa Cánh Diều

Trang Hà |

Những ngày làm việc không biết mệt mỏi, những tuần thảo luận nhóm thâu đêm, cả những lo lắng hay cảm giác hạnh phúc khi nhìn “đứa con tinh thần” của mình đến được tay học sinh và giáo viên cả nước…

Bộ GDĐT phê duyệt 127 sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình mới

Tường Vân |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định phê duyệt 43 sách giáo khoa lớp 3, 40 sách giáo khoa lớp 7 và 44 sách lớp 10 để các địa phương lựa chọn sử dụng trong nhà trường từ năm học tới.

Không tập huấn theo sách giáo khoa giúp giáo viên thoát lối mòn

Thiều Trang |

Theo nhiều giáo viên, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (chương trình GDPT) không gói gọn trong bất cứ bộ sách giáo khoa nào. Thay vào đó, có rất nhiều bộ sách là tư liệu phong phú để thầy cô có thể xây dựng một bộ sách giáo khoa cho riêng mình.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kỳ vọng đổi mới từ những tác giả biên soạn sách giáo khoa Cánh Diều

Trang Hà |

Những ngày làm việc không biết mệt mỏi, những tuần thảo luận nhóm thâu đêm, cả những lo lắng hay cảm giác hạnh phúc khi nhìn “đứa con tinh thần” của mình đến được tay học sinh và giáo viên cả nước…

Bộ GDĐT phê duyệt 127 sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình mới

Tường Vân |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định phê duyệt 43 sách giáo khoa lớp 3, 40 sách giáo khoa lớp 7 và 44 sách lớp 10 để các địa phương lựa chọn sử dụng trong nhà trường từ năm học tới.

Không tập huấn theo sách giáo khoa giúp giáo viên thoát lối mòn

Thiều Trang |

Theo nhiều giáo viên, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (chương trình GDPT) không gói gọn trong bất cứ bộ sách giáo khoa nào. Thay vào đó, có rất nhiều bộ sách là tư liệu phong phú để thầy cô có thể xây dựng một bộ sách giáo khoa cho riêng mình.