Robot xuất hiện thay thế con người làm luật sư, thầy giáo... được hay không?

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là câu hỏi thú vị được các bạn học sinh đưa ra tại Chương trình Tư vấn mùa thi do Bộ GDĐT đồng phối hợp tổ chức tại Đồng Nai vào ngày 3.3.

Tại chương trình, nhiều học sinh đã đưa ra câu hỏi liên quan tới cuộc cách mạng 4.0 với sự xuất hiện của robot có thể thay thể được con người hay không?

Trả lời về vấn đề này, TS Ngô Hữu Phước – Phó khoa Luật quốc tế, ĐH Luật TP.HCM cho rằng: “Đây là câu hỏi xả xã hội và thế giới đều đang rất quan tâm. Liệu cách mạng 4.0 có thay đổi xã hội không? Câu trả lời sẽ là có. Robot sẽ hỗ trợ cho con người rất nhiều bởi những công việc làm bằng tay, chân.

Nhưng tôi tin chắc rằng không robot nào có thể ngồi trước phòng xử án để xét xử tội phạm, không robot nào có thể làm luật sư bảo vệ thân chủ hay đi tư vấn cho doanh nghiệp được. Dù có là cuộc cách mạng 4.0 hay cả trăm năm sau là 4.8 hay 4.400 đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là không thể”, ông Phước nhấn mạnh.

TS Ngô Hữu Phước – Phó khoa Luật quốc tế, ĐH Luật TP.HCM.
TS Ngô Hữu Phước

Từ đó, ông Phước cho rằng dù chọn bất kì ngành nào để học thì cách mạng 4.0 sẽ ảnh hưởng mang tính chất tích cực, có sự hỗ trợ làm tăng năng suất, hiệu quả. Chính vì vậy hãy yên tâm chọn ngành mình yêu thích và có khả năng sẽ mang đến thành công cùng với sự hỗ trợ của công nghệ.

Đồng quan điểm, TS Lê Kinh Thắng – Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Đồng Nai bày tỏ: Robot không thể thay thế cho luật sư thì cũng không thể thay thế cho hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên, học tập bởi đó là hoạt động sáng tạo. Những tình huống diễn ra trong hoạt động sáng tạo sẽ không máy móc nào có thể lập trình để xử lý được.

Gần như tất cả các ngành khoa học thì robot chỉ đóng vai trò hỗ trợ, chủ yếu là ngành khoa học kĩ thuật. Với hoạt động khác thì con người vẫn sẽ là chủ đạo vì con người tạo ra robot.

Là đơn vị có tiếng trong chế tạo robot, theo TS Nguyễn Vũ Quỳnh – Phó Hiệu trưởng ĐH Lạc Hồng: Các bạn học sinh đã nhắc tới tai nghe dịch 40 thứ tiếng. Đây là một tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Năm 2016, học sinh Đồng Nai đã ứng dụng công nghệ này để xử lý tiếng nói, hỗ trợ cho người khiếm thị. Người khiếm thị chỉ cần đọc nội dung là sẽ tìm văn bản liên quan đến nội dung cần tìm.

TS Nguyễn Vũ Quỳnh
TS Nguyễn Vũ Quỳnh

Câu hỏi đặt ra là robot có thể thay đổi con người được không? Theo tôi, trong một số ít lĩnh vực nào đó thì robot có thể thay thế nhưng chắc chắn 100% là không thể thay thế được hoàn toàn. Trong tương lai vấn đề về robot và công nghệ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc làm nhưng là theo hướng tích cực. Robot hỗ trợ con người làm việc để có nhiều thời gian hơn dành cho giải trí, nâng cao cuộc sống chứ không phải sẽ đẩy con người đến thất nghiệp hay đi ăn xin... Vì thế các bạn không nên quá lo lắng, TS Quỳnh nói.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.