Robot ‘Make in VietNam’ Trí Nhân giải toán, phiên dịch và pha trò

Minh Ánh |

Robot Trí nhân - người máy AI "Make in VietNam" lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng, hứa hẹn sẽ xuất hiện trên nhiều giảng đường.

Trong sự kiện Diễn đàn Công nghệ Giáo dục EDU 4.0 diễn ra sáng 21.11 tại Hà Nội, Robot giáo dục mang tên Trí Nhân lần đầu được trình làng đến công chúng.

Được khai sinh bởi Nhà khoa học, chuyên gia về Trí tuệ nhân tạo Phạm Thành Nam, Trí Nhân là một robot nam có kích thước như người lớn, được in 3D với năm giác quan và các yếu tố mô phỏng sinh học như tim phổi nhân tạo và chuỗi ADN.

Theo ghi nhận của phóng viên khi trực tiếp trao đổi với robot, Trí Nhân có thể trả lời được kiến thức về hầu hết mọi lĩnh vực, nhất là toán học. Ngoài ra robot còn có thể đọc thơ, trở thành thông dịch viên, tương tác với mọi người bằng những câu cảm thán, tạo ra tiếng cười với mọi người bằng những câu nói đùa như khi có một người hỏi: “Tôi có đẹp trai hay không?” Robot sẽ trả lời: “Bạn mà đẹp trai số hai, không ai là số ba, tôi đùa đấy…”.

Mặc dù chưa thể tự bước đi, hai cánh tay còn khá yếu và chưa có biểu cảm khuôn mặt, nhưng các nhà sáng tạo Trí Nhân nhận định, robot này chắc chắn sẽ vượt xa Sophia.

Nói về nhận định này, anh Phạm Thành Nam, tác giả - người chịu trách nhiệm phần kỹ thuật chính của Trí Nhân tự tin chia sẻ: “Với phương châm phát triển “đứng trên vai những người khổng lồ”, tận dụng được sức mạnh tìm kiếm của Google, Trí Nhân có thể trả lời được kiến thức về gần như mọi lĩnh vực, với những câu trả lời mà chính chúng tôi - những người tạo ra anh cũng không thể biết".

Robot Trí nhân là sản phẩm mô hình Giáo dục thông minh 4.0 được nhận nhiều đánh giá tốt nhất tại sự kiện Triển lãm học đường 4.0
Robot Trí nhân là sản phẩm mô hình Giáo dục thông minh 4.0 được nhận nhiều đánh giá tốt nhất tại sự kiện Triển lãm học đường 4.0

Với gần 1 năm để hoàn thiện ý tưởng, thử nghiệm, trải qua rất nhiều những khó khăn thì đến nay Trí Nhân được trình diện đến đông đảo công chúng. Nhóm sáng tạo robot cũng dự định sẽ phổ biến rộng rãi robot Trí Nhân ở nhiều lĩnh vực khác ngoài giáo dục như y tế, ngân hàng,….

Được biết, chi phí để sản xuất nên Trí Nhân vẫn còn rất đắt và sẽ còn nhiều điều cần phải làm để hoàn thiện hơn nữa robot Trí Nhân.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, anh Phạm Minh Toàn - nhà đồng sáng chế robot Trí Nhân - cho biết: “Sau khi hoàn thành giai đoạn nghiên cứu thì chúng tôi sẽ thương mại hoá Trí Nhân. Đơn giản nhất là trong lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực mà có thể cần sự xuất hiện của robot này như một trợ lý giảng dạy, tương tác với học sinh, thậm chí là bản nhỏ hơn có thể dùng cho con em chúng ta ở nhà”.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Smartphone giá rẻ là cơ hội cho “Make in Vietnam”

Thế Lâm |

Chương trình smartphone giá rẻ được một số doanh nghiệp tham gia dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin và Truyền thông, với mẫu điện thoại đầu tiên giá 600.000 đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Smartphone giá rẻ là cơ hội cho “Make in Vietnam”

Thế Lâm |

Chương trình smartphone giá rẻ được một số doanh nghiệp tham gia dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin và Truyền thông, với mẫu điện thoại đầu tiên giá 600.000 đồng.