Rộ thông tin đề thi môn Ngữ văn được chụp từ phòng thi

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều người nghi ngờ đề thi THPT quốc gia môn Ngữ văn sáng 25.6 được một số báo, trang mạng đăng tải được chụp từ phòng thi.

Sáng ngày 25.6, gần 887.000 thí sinh cả nước bước vào thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Kết thúc môn thi này, xuất hiện những nghi ngờ về đề văn được chụp tại một phòng thi tỉnh Phú Thọ. Theo đó, đề thi ghi tên thí sinh T.Đ.X, số báo danh 150087xx. Bên dưới đề thi có xuất hiện một góc được cho là bài thi của thí sinh.

Đây là vấn đề được nhiều người nghi vấn bởi theo quy định thí sinh, cán bộ coi thi sẽ không được phép mang điện thoại di động vào phòng thi. Giấy thi của thí sinh nếu có sai sót, sửa chữa cần thay giấy phải bị thu lại.

 

PV Báo Lao Động đã liên hệ đại diện Sở GDĐT Phú Thọ, ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở cho biết chưa nắm được thông tin vì bận đi kiểm tra thi. Ông Lập cho biết sẽ kiểm tra ngay thông tin trên.

Theo thông tin trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cảm nghĩ bất ngờ của thí sinh với tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông"

Nhóm PV |

Câu 5 điểm của đề thi ngữ Văn thi THPT quốc gia 2019 hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhiều thí sinh phấn khởi vì làm bài tốt, có em lại nhăn mặt vì đề thi quá dài, khó.

Đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2019: Thí sinh ước tính đạt 7, 8 điểm

Nhóm PV |

Kết thúc bài thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sáng ngày 25.6, nhiều thí sinh đánh giá đề thi chưa sáng tạo.

"Ai đã đặt tên cho dòng sông" vào đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Nhiều thí sinh bất ngờ khi đề thi Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 ra vào tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông".

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Cảm nghĩ bất ngờ của thí sinh với tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông"

Nhóm PV |

Câu 5 điểm của đề thi ngữ Văn thi THPT quốc gia 2019 hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhiều thí sinh phấn khởi vì làm bài tốt, có em lại nhăn mặt vì đề thi quá dài, khó.

Đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2019: Thí sinh ước tính đạt 7, 8 điểm

Nhóm PV |

Kết thúc bài thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sáng ngày 25.6, nhiều thí sinh đánh giá đề thi chưa sáng tạo.

"Ai đã đặt tên cho dòng sông" vào đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Nhiều thí sinh bất ngờ khi đề thi Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 ra vào tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông".