Rà soát điểm thi ở Sơn La: Học sinh có điểm cao vượt trội đăng ký vào trường công an

Đặng Chung - Anh Phú |

Theo thầy Lò Thanh Sơn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Sơn La, em T.N.D - thí sinh đạt 2 điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đăng ký xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, tổ hợp khối C03.

Những giờ qua, dư luận đặt nghi vấn về những bất thường trong điểm thi của một số thí sinh học khối chuyên Khoa học xã hội ở Trường THPT chuyên Sơn La, nhưng lại có điểm thi môn khoa học tự nhiên rất cao.

Theo chia sẻ của một học sinh lớp chuyên Toán (Trường THPT chuyên Sơn La), khi tỉnh công bố kết quả thi THPT quốc gia, em và bạn bè đều bất ngờ. Lý do là những thí sinh nằm trong top có điểm thi cao nhất của tỉnh không phải là những thí sinh xuất sắc nhất.

Điều khiến em ngạc nhiên hơn, nhiều thí sinh có điểm Toán và các môn tự nhiên cao vượt trội của tỉnh Sơn La năm nay lại là người học khối xã hội, như lớp chuyên Văn, Sử, Địa…

Cũng theo học sinh này, trong số những thí sinh đạt điểm cao năm nay, có không ít em đăng ký nguyện vọng vào trường công an, quân đội và là con cháu của lãnh đạo trong tỉnh.

Trao đổi với phóng viên, thầy Lò Thanh Sơn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Sơn La - cho biết, lớp của thầy không có con lãnh đạo cấp tỉnh, huyện.

Sĩ số lớp là 32 em, 100% là nữ, có 5 em đăng ký nguyện vọng vào ngành An ninh.

Trong số này có em T.N.D - thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước (với Toán – 9,6; Ngữ văn – 9,0; Lịch sử - 10; Địa lí - 8,25; Tiếng Anh – 10. Điểm trung bình là 9,37). N.D đăng ký xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, tổ hợp khối C03.

Theo thầy Sơn, bố mẹ N.D đều làm công an, trong hồ sơ chỉ ghi vậy, nên chức vụ cụ thể ra sao thì thầy không nắm chắc.

Ở lớp của thầy chủ nhiệm, năm nay có hơn 10 bạn đạt 25 điểm trở lên thuộc các khối. Phần lớn những thí sinh này đăng ký vào các trường như Học viện An ninh, Học viện Tài chính…

Thầy Sơn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của các em đạt điểm cao này và không nghi ngờ ngay cả khi dư luận lên tiếng. Ngoài ra, thầy cũng cho rằng, bài thi trắc nghiệm ngoài kiến thức thì vẫn có sự may mắn trong đó, nên không ngạc nhiên khi lớp của mình có nhiều học sinh điểm cao.

Những giờ qua, đoàn công tác của Bộ GDĐT vẫn tiếp tục tiến hành rà soát, làm việc với tinh thần rất khẩn trương để làm rõ những bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La.

                

Trong ngày đầu tiên, tổ công tác làm việc đến 4 giờ sáng. Sang ngày thứ hai - 20.7, đến 8h tối trụ sở của Sở GDĐT tỉnh Sơn La vẫn sáng đèn.

Rất đông phóng viên của các cơ quan báo chí và người dân túc trực ở cổng Sở GDĐT để chờ kết quả rà soát của đoàn công tác.

Đặng Chung - Anh Phú
TIN LIÊN QUAN

Bất thường điểm thi ở Sơn La: Trường chuyên có nhiều thí sinh đạt điểm cao vượt trội lên tiếng

Đặng Chung - Anh Phú |

Ông Nguyễn Bình Long - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn La trả lời dè dặt và không bình luận về việc một số học sinh trong trường có điểm cao vượt trội ở tất cả các môn.

Nghi vấn gian lận điểm thi Sơn La: Lãnh đạo nhà trường rất tin học lực của học sinh

Văn Phú |

Đại diện trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết, không bất ngờ trước việc học sinh của tỉnh đạt điểm cao và tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của các em.  

Nghi vấn gian lận điểm thi ở Sơn La: Giáo viên chủ nhiệm nói gì về thí sinh có 2 điểm 10

Văn Phú |

Sáng ngày 20.7, trả lời với PV Báo Lao Động về việc một số học sinh học lớp chuyên xã hội của trường đạt điểm rất cao các môn tự nhiên, thầy Lò Thanh Sơn (Chủ nhiệm lớp 12 chuyên văn trường THPT chuyên Sơn La) cho biết không bất ngờ học sinh của mình đạt điểm cao, mà tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của các em.  

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bất thường điểm thi ở Sơn La: Trường chuyên có nhiều thí sinh đạt điểm cao vượt trội lên tiếng

Đặng Chung - Anh Phú |

Ông Nguyễn Bình Long - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn La trả lời dè dặt và không bình luận về việc một số học sinh trong trường có điểm cao vượt trội ở tất cả các môn.

Nghi vấn gian lận điểm thi Sơn La: Lãnh đạo nhà trường rất tin học lực của học sinh

Văn Phú |

Đại diện trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết, không bất ngờ trước việc học sinh của tỉnh đạt điểm cao và tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của các em.  

Nghi vấn gian lận điểm thi ở Sơn La: Giáo viên chủ nhiệm nói gì về thí sinh có 2 điểm 10

Văn Phú |

Sáng ngày 20.7, trả lời với PV Báo Lao Động về việc một số học sinh học lớp chuyên xã hội của trường đạt điểm rất cao các môn tự nhiên, thầy Lò Thanh Sơn (Chủ nhiệm lớp 12 chuyên văn trường THPT chuyên Sơn La) cho biết không bất ngờ học sinh của mình đạt điểm cao, mà tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của các em.