Rà soát điểm thi bất thường ở Sơn La: Công an chính thức vào cuộc

Đặng Chung - Anh Phú |

Sau ba ngày tích cực rà soát những bất thường trong điểm thi THPT quốc gia 2018 của Sơn La, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) đã thông tin về kết quả bước đầu.

Sáng 21.7, chia sẻ với phóng viên, ông Mai Văn Trinh - Trưởng đoàn công tác rà soát bất thường trong điểm thi của Sơn La - cho biết, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao với xã hội và thí sinh cả nước, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã thành lập tổ công tác lên làm việc với Sở GDĐT tỉnh Sơn La.

"Nhiệm vụ của tổ công tác là chỉ đạo giám sát rà soát việc điểm thi bất thường tại Hội đồng thi Sở GDĐT tỉnh Sơn La.

Hiện nay, sau một thời gian rà soát, đến thời điểm này thì cơ quan chức năng của Bộ Công an, tỉnh Sơn La của đoàn công tác đang tích cực giám sát với trách nhiệm cao. Đến khi nào có kết quả giám sát chính thức, chúng tôi sẽ kịp thời thông tin đến các cơ quan truyền thông" - ông Mai Văn Trinh chia sẻ.

 
Sau hai ngày làm việc xuyên đêm, tổ công tác của Bộ GDĐT vẫn đang tích cực rà soát những bất thường trong điểm thi của Sơn La.
 
Các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp, rà soát điểm thi cao bất thường của Sơn La. 

Năm nay, tỉnh miền núi Sơn La có hơn 10.250 thí sinh thi THPT quốc gia, điểm trung bình tất cả môn thi là 4,21, thấp nhất cả nước. Điểm trung bình môn Toán, Địa lý, Giáo dục Công dân xếp cuối cùng trong 63 tỉnh thành; Ngoại ngữ, Vật lý đứng thứ 62; Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử thứ 61 và Sinh học thứ 51.

Tuy nhiên, tỉ lệ thí sinh Sơn La đạt điểm từ 9 trở lên với môn Toán và Vật lý vượt xa một số địa phương có truyền thống học tốt. Riêng môn Toán, Sơn La có 30 em đạt điểm từ 9 trở lên, chiếm gần 0,3%. Trong khi tỉ lệ này ở TPHCM, Hà Nội và Nam Định lần lượt là 0,04; 0,1 và 0,06.

Đặc biệt, những thí sinh đạt điểm cao môn Toán phần lớn đều học ở khối chuyên Khoa học xã hội của Trường THPT chuyên Sơn La.

Trả lời báo chí về bất thường trong điểm thi, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La - cho biết, toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, chấm thi ở địa phương được thực hiện nghiêm ngặt, không có bất thường.

Điểm thi học sinh cao hơn năm trước là "nhờ cố gắng, nỗ lực của thầy cô và bản thân học sinh". 

Còn lãnh đạo Trường THPT chuyên Sơn La - trường có nhiều thí sinh đạt điểm cao - cho rằng việc học sinh học khối chuyên Khoa học xã hội đạt điểm cao môn tự nhiên là bình thường vì học sinh học đều tất cả các môn.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Sơn La, đề thi năm nay khó, nhiều học sinh giỏi Toán của trường cũng không đạt được điểm 9 môn Toán. Các em không tin, học sinh khối chuyên Khoa học xã hội lại đạt được những điểm số như 9,5 hay 9,6 môn này.

Đặng Chung - Anh Phú
TIN LIÊN QUAN

Rà soát điểm thi ở Sơn La: Học sinh có điểm cao vượt trội đăng ký vào trường công an

Đặng Chung - Anh Phú |

Theo thầy Lò Thanh Sơn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Sơn La, em T.N.D - thí sinh đạt 2 điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đăng ký xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, tổ hợp khối C03.

Bất thường điểm thi ở Sơn La: Trường chuyên có nhiều thí sinh đạt điểm cao vượt trội lên tiếng

Đặng Chung - Anh Phú |

Ông Nguyễn Bình Long - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn La trả lời dè dặt và không bình luận về việc một số học sinh trong trường có điểm cao vượt trội ở tất cả các môn.

Nghi vấn gian lận điểm thi Sơn La: Lãnh đạo nhà trường rất tin học lực của học sinh

Văn Phú |

Đại diện trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết, không bất ngờ trước việc học sinh của tỉnh đạt điểm cao và tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của các em.  

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Rà soát điểm thi ở Sơn La: Học sinh có điểm cao vượt trội đăng ký vào trường công an

Đặng Chung - Anh Phú |

Theo thầy Lò Thanh Sơn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Sơn La, em T.N.D - thí sinh đạt 2 điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đăng ký xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, tổ hợp khối C03.

Bất thường điểm thi ở Sơn La: Trường chuyên có nhiều thí sinh đạt điểm cao vượt trội lên tiếng

Đặng Chung - Anh Phú |

Ông Nguyễn Bình Long - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn La trả lời dè dặt và không bình luận về việc một số học sinh trong trường có điểm cao vượt trội ở tất cả các môn.

Nghi vấn gian lận điểm thi Sơn La: Lãnh đạo nhà trường rất tin học lực của học sinh

Văn Phú |

Đại diện trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết, không bất ngờ trước việc học sinh của tỉnh đạt điểm cao và tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của các em.