Rà soát chức danh GS, PGS: Nhiều hồ sơ phải để lại tiếp tục xem xét

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 28.2, theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) sau phiên họp ngày 27.2 đã thống nhất tạm để lại xem xét những hồ sơ “có vấn đề” hoặc khiếu kiện, khiếu nại. Đồng thời, tiếp tục xin phép Chính phủ lùi hạn rà soát đến tháng 3.

Một thành viên HĐCDGSNN cho biết: “Tại phiên họp tổng kết rà soát chất lượng GS, PGS ngày 27.2 theo chỉ đạo ngày 8.2 của Thủ tướng Chính phủ, HĐCDGSNN đã thống nhất chủ trương tất cả các hồ sơ phải được xem xét theo quy định hiện hành, thượng tôn pháp luật. Những người đạt tiêu chuẩn, kiểm tra không có vấn đề gì thì sẽ được lập thành một danh sách để công nhận họ.

Còn những người thanh tra thấy cần phải làm rõ thêm, giải thích thêm hoặc những người bị kiện cáo thì sẽ để một danh sách riêng. Danh sách những người “có vấn đề” sẽ được xem xét cẩn trọng. HĐCDGSNN sẽ tiếp tục xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để lùi thời hạn rà soát. Tuy nhiên sẽ được kết thúc trong tháng 3. Số lượng cụ thể thành viên hội đồng cũng không biết rõ mà phải dựa vào kết quả tổng hợp”.

Khi được hỏi về việc có thông tin hồ sơ của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị để lại dù trước đó được cho là "thừa tiêu chuẩn", nguồn tin này cho biết cụ thể từng hồ sơ phải do Thanh tra Bộ GDĐT nắm rõ, thành viên hội đồng không được nắm chi tiết. Số lượng hồ sơ trong danh sách để lại có thể là do Thanh tra Bộ GDĐT phát hiện những điểm cần làm rõ nên yêu cầu để lại.

Trước đó, trên một tờ báo điện tử có đưa tin, nguồn tin từ HĐCDGSNN cho biết trong số 1.226 hồ sơ đủ điều kiện được công nhận chức danh GS, PGS năm 2017 sau khi rà soát lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, HĐCDGSNN trong cuộc họp tới tối khuya ngày 27.2 đã tạm để lại 129 hồ sơ GS, PGS của tất cả các ngành, trong đó có 29 hồ sơ (9 GS và 20 PGS) của ngành y tế. Hồ sơ GS của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nằm trong danh sách 29 hồ sơ GS, PGS mà HĐCDGSNN tạm để lại xem xét.

Tối 28.2, GS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Y tế, nguyên Giám đốc Học viện Quân y – cho hay: “Thông tin có bao nhiêu hồ sơ để lại xem xét, cụ thể những trường hợp nào tôi không dám nói vì chưa có sự thống nhất giữa Chủ tịch hội đồng Giáo sư ngành và tổ công tác”.

Tuy nhiên GS Khánh tiết lộ, chưa có kết quả cụ thể những trường hợp để lại xem xét, nếu có chỉ là dự kiến của tổ công tác thôi chứ chưa phải kết quả sau khi đã họp với hội đồng giáo sư ngành.

Theo chủ trương chung, Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ thông báo kết quả xin ý kiến Thủ tướng.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư: Sẽ báo cáo Thủ tướng vào ngày 1.3

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 27.2, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) nhà nước đã họp tổng kết kết quả rà soát GS, PGS năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 8.2.

Đã "chốt" kết quả rà soát PGS, GS và sẽ báo cáo Chính phủ ngày 1.3 tới

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) nhà nước họp vừa kết thúc phiên họp để "chốt" kết quả rà soát giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017.

Kết quả rà soát hồ sơ Giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả rà soát chức danh Giáo sư cho thấy Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người Việt Nam đầu tiên được ĐH Oxford, Anh - ngôi trường danh tiếng thế giới trao chức danh Giáo sư thỉnh giảng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư: Sẽ báo cáo Thủ tướng vào ngày 1.3

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 27.2, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) nhà nước đã họp tổng kết kết quả rà soát GS, PGS năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 8.2.

Đã "chốt" kết quả rà soát PGS, GS và sẽ báo cáo Chính phủ ngày 1.3 tới

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) nhà nước họp vừa kết thúc phiên họp để "chốt" kết quả rà soát giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017.

Kết quả rà soát hồ sơ Giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả rà soát chức danh Giáo sư cho thấy Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người Việt Nam đầu tiên được ĐH Oxford, Anh - ngôi trường danh tiếng thế giới trao chức danh Giáo sư thỉnh giảng.