Rà soát bất thường điểm thi tại Lạng Sơn: 8 bài thi môn Ngữ văn giảm điểm sau chấm thẩm định

HUYÊN - HÀ - THẮNG |

Sau 3 ngày rà soát, tổ công tác của Bộ Giáo dục-Đào tạo (GDĐT) đã có kết luận chính thức về những dấu hiệu bất thường trong điểm thi tại Hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh Lạng Sơn. Có 8 bài thi đã giảm điểm sau chấm thẩm định.

Theo đó, bài giảm nhiều nhất lên tới 1,75 điểm.

19h20: Buổi thông tin báo chí công bố kết luận về điểm thi của 35 cảnh sát cơ động tại Lạng Sơn kết thúc.

19h17: Ông Hồ Tiến Thiệu thay mặt Ban Chỉ đạo cám ơn những nỗ lực của tổ công tác, các bộ, phóng viên các cơ quan báo chí. Ông Thiệu từ chối trả lời hay cung cấp thêm thông tin từ câu hỏi của phóng viên.

Ông Hồ Tiến Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia.
Ông Hồ Tiến Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia- từ chối cung cấp thêm thông tin cho báo chí.

19h15': Kết luận, tổ công tác xác minh chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi tại điểm thi tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác đề nghị hội đồng thi Lạng Sơn tiếp tục thực hiện các công việc của kì thi theo quy chế thi THPT Quốc gia đã ban hành. Làm rõ và kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trách nhiệm của các cá nhân liên quan với bài môn Văn.

Công bố kết quả chấm thẩm định bài thi môn Văn và toàn bộ bài thi trắc nghiệm đã chấm theo quyết định của bộ GDĐT. Điểm cuối cùng của thí sinh là điểm do hội đồng chấm thẩm định ban hành. Ông Hồng nhấn mạnh, dù mai là Chủ nhật nhưng cũng nên công bố cho các thí sinh nắm bắt trong đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.

19h10': Kết quả chấm thi: Đối với thí sinh tại điểm thi số 01 – THPT chuyên Chu Văn An, mỗi thí sinh có 01 mã đề thi khác nhau.

Đối với thí sinh là học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An thì tổ hợp Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh có 337 dự thi thì có 17 thí sinh đạt tổng điểm từ 24 trở lên, chiếm 5,04%. Có 101 thí sinh đạt tổng từ 20 đến 24 điểm chiếm 29,97%. Thí sinh đạt tổng điểm dưới 20 chiếm 64,99%.

Đối với tổ hợp xét tuyển môn Toán – Ngữ văn – Lịch sử của 220 thí sinh là đối tượng quân nhân, công an tại ngũ. Có 2 thí sinh đạt tổng điểm 24–25 chiếm 0,9%; có 51 thí sinh đạt tổng điểm từ 20 đến dưới 24 điểm chiếm 22,97%; có 169 thí sinh đạt tổng điểm dưới 20 điểm chiếm 76,13%. Riêng đối với môn Toán, số thí sinh có điểm thi trên 5 điểm là 95/220 thí sinh, không có thí sinh nào được 8 điểm trở lên.

Kết quả chấm thẩm định: Tổ chức chấm thẩm định các bài thi trắc nghiệm với 1539 bài với 572 bài thi Toán (549 bài thuộc điểm thi 01 và 23 bài thi có điểm số cao của các cụm thi khác); 222 bài thi Khoa học Tự nhiên (199 bài thuộc điểm thi 01 và 23 bài có điểm số cao của các điểm thi khác); 395 bài thi Khoa học Xã hội (355 bài thuộc điểm thi 01 và 40 bài có điểm số cao của các điểm thi khác); 350 bài thi môn Ngoại ngữ (346 bài thuộc điểm thi số 01 và 4 bài có điểm số cao của các điểm thi khác.

Kết quả, 100% bài thi trắc nghiệm có điểm không thay đổi.

Đối với bài thi tự luận, tổ công tác chấm thẩm định 51 bài thi môn Ngữ văn, trong đó 35 bài thi tự do và 16 bài của thí sinh THPT đạt điểm cao.

Kết quả, so với kết quả của Sở GDĐT đã công bố ngày 11.7 thì trong 51 bài không có bài tăng điểm lên. Cụ thể: có 43/51 bài thi không thay đổi điểm, có 8 bài thi giảm điểm (chiếm 15,7%). Trong đó, có 4 bài thi giảm 1,25 điểm; 3 bài thi giảm 1,5 điểm; 1 bài thi giảm 1,75 điểm.

Riêng bài giảm 1,75 điểm thực chất chỉ giảm 1,25 điểm nhưng so với điểm của Hội đồng thi của Sở GDĐT đã công bố thì đã cộng nhầm 0,5 điểm khiến thí sinh được tăng thêm 0,5 điểm so với thực tế điểm thi ghi trên bài.

19h05': Kết quả rà soát cho thấy, hội đồng thi đã thực hiện đầy đủ quy trình coi thi, chấm thi theo quy định của Bộ GDĐT. Trong đó có đủ các thành phần theo quy định là ban chấm thi, thư kí, công an. Phiếu trả lời trắc nghiệm gốc của thí sinh trong túi đựng bài thi, file ảnh phiếu trả lời trắc nghiệm trên máy tính đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại không có dấu hiệu bất thường.

Khi rà soát các phương án được thí sinh chọn tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm bản gốc thấy rất ít các câu bị thí sinh tẩy xoá để thay đổi phương án lựa chọn của câu hỏi trong quá trình làm bài.

Đối với bài thi tự luận, tiến hành rà soát, kiểm tra đối với tất cả 8.877 bài thi của Hội đồng thi về điểm thi trên bài thi của thí sinh với kết quả thi của thí sinh đã được công bố.

Đúng 18h45, buổi thông tin báo chí bắt đầu.
Đúng 18h45, buổi thông tin báo chí bắt đầu.

19h00: Ông Sái Công Hồng báo cáo kết quả công tác kiểm tra, rà soát kết quả thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn. Theo đó, tổ công tác triệu tập thành viên Ban Chỉ đạo thi của tỉnh và các thành viên có liên quan đến Ban chấm thi của Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn gồm cán bộ chấm thi trắc nghiệm, thanh tra Sở GDĐT, phòng PA83 Công an tỉnh Lạng Sơn, thành viên của đoàn thanh tra cắm chốt của Bộ.

Tổ công tác đã phối hợp với Ban Chỉ đạo thi của tỉnh Lạng Sơn tiến hành rà soát toàn bộ công tác chỉ đạo và tổ chức thi THPT quốc gia. Trong đó, tổ công tác đã tập trung rà soát các quy trình coi thi, chấm thi gồm cả trắc nghiệm và tự luận. Đặc biệt rà soát kĩ quy tình coi thi, chấm thi và kết quả của các thí sinh tại điểm thi số 01 - THPT chuyên Chu Văn An.

Về tổ chức coi thi ở điểm thi số 01: Có đủ hồ sơ lưu trữ thể hiện việc tổ chức coi thi theo quy chế. Tại điểm thi này có 25 phòng thi, 559 thí sinh dự thi thuộc 02 đối tượng là thí sinh là học THPT chuyên Chu Văn An và thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ. Trong đó, số thí sinh tự do là quân nhân, công an tại là 222 em.

Cụ thể, 112 thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động và 110 thí sinh là quân nhân, công an tại ngũ khác. Các thí sinh của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động được bố trí tại tất cả các phòng thi, từ phòng số 16 đến 25.

Trong các phòng thi này đều có các thí sinh là quân nhân, công an tại ngũ khác không thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động.

Về quy trình chấm thi: Đối với bài thi trắc nghiệm, rà soát các bước chấm thi, kiểm tra tình trạng niêm phong, file ảnh gốc được quét từ phiếu trả lời trắc nghiệm, kiểm tra lịch sử quá trình quét file ảnh đối sánh với lịch sử trong biên bản, rà soát toàn bộ các bài thi của thí sinh có điểm thi cao trên toàn bộ các điểm thi và bài thi của các thí sinh thi dự do có tổng điểm cao môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử tại điểm thi THPT Chuyên Chu Văn An.

Tổ công tác thực hiện rà soát chữ kí của cán bộ coi thi trên túi đựng bài thi và trên phiếu trả lời trắc nghiệm của các thí sinh khác cùng phòng thi, rà soát chữ kí của thí sinh trên các bài thi, môn thi và phiếu thu bài thi. Đối với bài thi, tổ công tác rà soát các phương án được thí sinh lựa chọn tô trên bản gốc, rà soát giữa file ảnh đã quét được lưu với bài gốc, rà soát bằng tay trực tiếp trên phiếu trả lời trắc nghiệm của các thí sinh có điểm cao nhất.

Đúng 18h45, buổi thông tin báo chí bắt đầu với sự tham gia đông đảo của phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Tham dự cuộc họp gồm: Ông Sái Công Hồng – Phó Cục trưởng Cuc quản lí chất lượng, Bộ GDĐT; ông Hồ Tiến Thiệu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia.

Ông Sái Công Hồng – Phó Cục trưởng Cục quản lí chất lượng, Bộ GDĐT thông báo kết quả rà soát.
Ông Sái Công Hồng (giữa, áo ca-rô) – Phó Cục trưởng Cục quản lí chất lượng, Bộ GDĐT thông báo kết quả rà soát.

Khẩn trương rà soát coi thi, chấm thi trên toàn quốc

Chiều 21.7, tin phát đi từ Bộ GDĐT, Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 Phùng Xuân Nhạ đã có công văn gửi Trưởng Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương nghiêm túc rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức của kỳ thi tại địa phương, nhất là khâu coi thi, chấm thi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị khẩn trương rà soát các công tác tổ chức của kỳ thi trên toàn quốc.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị khẩn trương rà soát các công tác tổ chức của kỳ thi trên toàn quốc.

Trao đổi với phóng viên chiều 21.7, ông Bùi Văn Ngọc - Hiệu phó trường THPT Chu Văn An, Lạng Sơn (cũng là cụm thi có 35 chiến sĩ CSCĐ dự thi) - cho biết, trước khi kì thi diễn ra, tiểu đoàn có mời các giáo viên của trường ôn tập cho các chiến sĩ, lịch học được bố trí ngoài giờ hành chính. Học lực cụ thể của các chiến sĩ nhà trường không thể nắm rõ hết nhưng qua các lần thi thử, điểm số của các chiến sĩ có tăng lên.

Ông Bùi Văn Ngọc trao đổi với báo chí chiều 21.7.
Ông Bùi Văn Ngọc trao đổi với báo chí chiều 21.7.

Rất khó tìm dấu vết...

Trước những bất thường trong kết quả thi THPT tại một số tỉnh miền núi phía Bắc… đang dấy lên những nghi ngại về tính minh bạch, công bằng trong hình thức thi trắc nghiệm. Trong đó, không ngoại trừ khả năng hội đồng thi “bắt tay” để gian lận trong chấm thi.

Ông Lê Đức Vĩnh - nguyên Trưởng bộ môn Toán, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam - cho rằng, gian lận trong thi trắc nghiệm hoàn toàn có thể xảy ra nếu nhân viên máy tính thông đồng với cảnh sát, thư ký hội đồng chấm thi cùng nhau sửa bài rồi mới đưa vào máy quét. Việc tìm ra gian lận trong thi trắc nghiệm là cực kì khó. Nếu như thi tự luận thì với các bút tích trên bài thi có thể dễ dàng nhận ra người gian lận nhưng với thi trắc nghiệm thì chỉ cần dùng tẩy xoá vết bút chì đi và tô đè đáp án khác lên là xong.

Ông Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT) cho rằng, với ông, chuyện bất thường điểm thi ở một số tỉnh năm nay là chuyện không quá ngạc nhiên hay bất ngờ.

Ông Ngọc cho rằng: “Trước giờ dư luận vẫn có chuyện bàn tán rằng chỗ này chỗ kia có tiêu cực trong thi cử. Cháu này được 10 điểm, nhưng đến khi học đại học lại không giỏi. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là dư luận, không có bằng chứng. Chỉ duy nhất vụ này tìm được bằng chứng xác thực ở Hà Giang mới đây thì mới có thể xử lý”.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng trường hợp tại Hà Giang đã làm quá trắng trợn ở quy mô công nghiệp nên mới bị lộ. Nếu như những người này chỉ nâng 1-2 điểm thì đúng là khó có thể phát hiện ra.

“Nói như vậy không có nghĩa là vẽ đường cho hươu chạy mà chỉ nói lên những lỗ hổng mà chúng ta cần lấp. Vụ sai phạm này là một việc đáng buồn, nhưng trong cái rủi lại có cái may, nó giúp chúng ta phải “tỉnh ngủ” để xem xét lại quy trình chấm thi đang rất có vấn đề”, ông Ngọc nói.

Trụ sở Sở GDĐT Lạng Sơn với ku vực làm việc vẫn đang được đặt biển “Không phận sự miễn vào“.
Trụ sở Sở GDĐT Lạng Sơn với ku vực làm việc vẫn đang được đặt biển “Không phận sự miễn vào“.

17h10': Ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 đã có mặt tại Trụ sở Sở GDĐT Lạng Sơn để họp cùng tổ công tác rà soát. 

Chiều 21.7, sau 3 ngày làm việc, tổ công tác của Bộ GDĐT phối hợp với Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn đã thông báo kết quả rà soát.

Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật những thông tin về buổi họp báo này. Bấm F5 để xem tiếp.

Trước họp báo công bố, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn - cho biết: "Ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm nay, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở GDĐT kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình thi để xem có vấn đề gì không đúng hoặc thiếu chặt chẽ để khắc phục kịp thời.

Đang triển khai việc đó thì mạng xã hội và một số báo chí đưa thông tin về việc điểm số của 35 thí sinh dự thi THPT quốc gia của Lạng Sơn có bất thường. Chúng tôi chỉ đạo trước hết kiểm tra rà soát quá trình thi, chấm thi của 35 thí sinh nói trên".

 
 Khu vực làm việc vẫn đang được đặt biển "Không phận sự miễn vào".

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, việc triển khai diễn ra được thời gian ngắn thì Bộ GDĐT quyết định cử tổ công tác để kiểm tra xác minh. Lạng Sơn dừng việc rà soát để tổ công tác của Bộ thực hiện nhiệm vụ. Hiện đoàn công tác đang tiếp tục làm việc rà soát, xác minh việc này.

Kết quả của Tổ công tác Bộ GDĐT sẽ phản ánh quá trình tổ chức thi, chấm thi ở Lạng Sơn như thế nào, có gì bất thường hay không.

 
 Ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018.

Ông Thiệu nói: "Hiện chúng tôi đang chờ kết luận của Bộ GDĐT. Khi có kết luận, tùy tình hình, nếu có sai phạm chúng tôi sẽ phải xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật. Cá nhân, tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm.

Nếu không có sai phạm thì đây cũng là cảnh tỉnh để chúng tôi tiếp tục quan tâm hơn trong chỉ đạo. Trong những năm sau, nếu tiếp tục triển khai thi theo hình thức như thế này, chúng tôi phải tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hơn nữa, tránh việc không bình thường xảy ra.

Nhận xét về quy trình chung của Bộ, ông Thiệu cho rằng: "Quy trình của Bộ GDĐT rất chặt chẽ nhưng mọi vấn đề đều là ở con người, nếu con người động cơ không trong sáng thì rất khó, còn quy trình là hết sức chặt chẽ.

Thậm chí năm nay còn chặt chẽ hơn năm ngoái, Bộ GDĐT đã quán triệt từ đầu hết sức quyết liệt. Việc xảy ra là cảnh tỉnh để tổ chức chỉ đạo tốt hơn".

Như Báo Lao Động đã đưa tin, sau bê bối sửa điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, dư luận tiếp tục hướng sự chú ý về điểm thi cao bất thường của 35 thí sinh tự do tại Lạng Sơn. Theo đó, 35 thí sinh nói trên là thí sinh tự do bố trí thi tại điểm trường THPT Chu Văn An và đều thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Tổng hợp điểm thi, hạnh kiểm của các chiến sĩ. Biểu đồ: Huyên Nguyễn
Tổng hợp điểm thi, hạnh kiểm của các chiến sĩ. Biểu đồ: Huyên Nguyễn
Theo số liệu thống kê của Báo Lao Động, trong tổng số 35 chiến sĩ, chỉ có chiến sĩ N.V.L có học lực giỏi và hạnh kiểm tốt của lớp 12. Ngoài ra, trong số này có 25 chiến sĩ học lực khá và hạnh kiểm tốt. Riêng 9 chiến sĩ có học lực trung bình thì có 5 chiến sĩ hạnh kiểm tốt, 5 chiến sĩ hạnh kiểm khá.

Về điểm thi cao của các chiến sĩ, ông Đỗ Đình Viên - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động-K20) - nơi các chiến sĩ này đang công tác, cho rằng: “Về việc thi, riêng đơn vị tôi đã có sự quan tâm và đặc biệt là sự nỗ lực của các chiến sĩ. Các chiến sĩ có những mong ước lớn hơn việc đi nghĩa vụ rồi về, nên họ phải rất cật lực và quyết tâm, gấp 200% các thí sinh phổ thông".

 
 Tài liệu học tập được đơn vị bố trí cho các chiến sĩ ôn luyện. Ảnh: Nguyễn Hà

“Điểm số như vậy còn hơi tiếc, môn Toán đã ảnh hưởng đến môn Sử rất nhiều. Riêng môn Văn, lẽ ra điểm phải cao hơn bởi vì môn này đã tổ chức ôn rất kĩ và 2 tác phẩm trong đề thi đã được ôn rất nhiều.

Điểm như vậy không có gì là cao và có thêm điểm cộng ưu tiên. 112 chiến sĩ thì chỉ có 1 người được 25 điểm. Thậm chí điểm số như vậy còn chưa đạt đúng mục tiêu của cán bộ và các chiến sĩ đề ra” - ông Viên nói thêm.

HUYÊN - HÀ - THẮNG
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ 2 thí sinh đạt điểm xét đại học cao vút ở Lạng Sơn

Nguyễn Hà - Nguyễn Huyên |

Hai thí sinh N.N.H và N.T.Đ ở cụm thi Lạng Sơn có số điểm xét đại học cao vút với tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học trên 27 điểm.

Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Giáo viên luyện thi nói gì về điểm số của các chiến sĩ CSCĐ?

Hà - Huyên - Thắng |

Bà Ngô Thị Hồng Minh - giáo viên môn Ngữ văn luyện thi cho 35 chiến sĩ CSCĐ Lạng Sơn chia sẻ về học lực, quá trình ôn luyện của các chiến sĩ.

Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Ngày thứ 2 rà soát Bộ GDĐT tìm ra điều gì?

Hà - Huyên - Thắng |

Trao đổi nhanh với báo chí về công tác thanh tra điểm thi bất thường tại Lạng Sơn, ông Sái Công Hồng – Phó cục trưởng cục quản lí chất lượng, Bộ GDĐT cho biết ngày hôm nay đoàn đã tập trung rà soát chi tiết các quy trình và tập trung vào điểm môn Văn.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Sắp xuất hiện không khí lạnh gây mưa dông diện rộng, miền Bắc trở rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 12.3, một đợt không khí lạnh sẽ tác động đến Bắc Bộ và Trung Bộ khiến thời tiết chuyển biến nhanh chóng.

Vắng người thuê, nhiều tiệm trả mặt bằng, shophouse tại khu đô thị ế ẩm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Những căn shophouse, nhà phố từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” với lợi ích kép vừa có thể ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng vốn được giới đầu tư rất ưa chuộng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù các hoạt động kinh doanh đã hồi phục trở lại, nhưng tại một số khu đô thị, khu dân cư tại TPHCM nhà phố thương mại vẫn rơi vào cảnh bỏ không, ế ẩm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Hé lộ 2 thí sinh đạt điểm xét đại học cao vút ở Lạng Sơn

Nguyễn Hà - Nguyễn Huyên |

Hai thí sinh N.N.H và N.T.Đ ở cụm thi Lạng Sơn có số điểm xét đại học cao vút với tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học trên 27 điểm.

Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Giáo viên luyện thi nói gì về điểm số của các chiến sĩ CSCĐ?

Hà - Huyên - Thắng |

Bà Ngô Thị Hồng Minh - giáo viên môn Ngữ văn luyện thi cho 35 chiến sĩ CSCĐ Lạng Sơn chia sẻ về học lực, quá trình ôn luyện của các chiến sĩ.

Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Ngày thứ 2 rà soát Bộ GDĐT tìm ra điều gì?

Hà - Huyên - Thắng |

Trao đổi nhanh với báo chí về công tác thanh tra điểm thi bất thường tại Lạng Sơn, ông Sái Công Hồng – Phó cục trưởng cục quản lí chất lượng, Bộ GDĐT cho biết ngày hôm nay đoàn đã tập trung rà soát chi tiết các quy trình và tập trung vào điểm môn Văn.