Ra quân xử lý sau vụ 6 học sinh tiểu học nhập viện do súng đồ chơi

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - UBND TP Vinh yêu cầu các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan vào cuộc đồng bộ, kiên quyết sau vụ 6 học sinh tiểu học nhập viện vì khí từ súng đồ chơi mua trước cổng trường.

Ngày 9.12, ông Hà Thái Sơn – Trưởng Phòng Kinh tế - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 TP Vinh cho biết, liên quan đến vụ học sinh nghi bị ngộ độc do hít phải khí từ súng đồ chơi tại trường Tiểu học Lê Mao, hiện nay các học sinh đã an toàn, Công an phường đã triệu tập các bên liên quan để xử lý.

“Chúng tôi đang tham mưu văn bản của UBND thành phố gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo đảm trật tự đô thị xung quanh các nhà trường” – ông Sơn thông tin.

Theo đó, lực lượng quản lý đô thị ra quân xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè, kiểm tra tình trạng bán hàng không rõ nguồn gốc xung quanh các nhà trường. Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh không nên mua các hàng hóa không rõ nguồn gốc. Đoàn liên ngành 389 ra quân để tăng cường xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn hàng hóa.

“Lần này, thành phố chỉ đạo kiên quyết, ra quân đồng bộ để xử lý các vi phạm liên quan nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe cho học sinh. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh chung cho các phường xã” – ông Hà Thái Sơn nói.

Trước đó, vào sáng 8.12, một nam sinh lớp 5 - Trường Tiểu học Lê Mao (TP. Vinh) phát hiện khẩu súng đồ chơi được mua trước cổng trường học bị xì hơi nên vứt vào sọt rác.

Sau đó, nhiều học sinh đứng gần khu vực sọt rác lập tức bị khó thở, chóng mặt, có em bị co giật nhẹ. Sau khi nhân viên y tế của trường sơ cứu, 6 em học sinh đã phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Được biết, phường Lê Mao đã yêu cầu đóng cửa quầy tạp hóa trước cổng Trường Tiểu học Lê Mao và đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối chủ quầy tạp hóa này.

Trước đây, tại TP Vinh đã từng xảy ra một sự việc bất thường liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh. Cụ thể, vào chiều 16.3.2021, một nhóm người đi ôtô dừng trước cổng Trường Tiểu học Quang Trung, TP Vinh để phát chai nước uống miễn phí cho học sinh với hạn sử dụng mờ. Có 9 học sinh đã uống các chai nước nói trên có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Nghệ An: Triển khai chương trình trải nghiệm bảo vệ môi trường cho học sinh

Quang Đại |

Chiều 23.11, Liên minh bảo tồn thiên nhiên thế giới phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh (Nghệ An) và Công ty cổ phần Lagom tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng "Chung tay hành động - giữ gìn môi trường xanh" và chương trình trải nghiệm "Câu chuyện tái chế hộp sữa".

Nghệ An: Vì sao Hiệu trưởng bất ngờ thay đổi quyết định kỷ luật học sinh?

QUANG ĐẠI |

Hội đồng kỷ luật trường THPT Nghi Lộc 4 (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã quyết định kỷ luật 2 học sinh bằng hình thức tạm đình chỉ 1 năm học. Tuy nhiên, mới được khoảng 4 tháng, Hiệu trưởng trường này đã cho 2 học sinh đi học trở lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghệ An: Bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Nghệ An: Triển khai chương trình trải nghiệm bảo vệ môi trường cho học sinh

Quang Đại |

Chiều 23.11, Liên minh bảo tồn thiên nhiên thế giới phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh (Nghệ An) và Công ty cổ phần Lagom tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng "Chung tay hành động - giữ gìn môi trường xanh" và chương trình trải nghiệm "Câu chuyện tái chế hộp sữa".

Nghệ An: Vì sao Hiệu trưởng bất ngờ thay đổi quyết định kỷ luật học sinh?

QUANG ĐẠI |

Hội đồng kỷ luật trường THPT Nghi Lộc 4 (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã quyết định kỷ luật 2 học sinh bằng hình thức tạm đình chỉ 1 năm học. Tuy nhiên, mới được khoảng 4 tháng, Hiệu trưởng trường này đã cho 2 học sinh đi học trở lại.