Quy định nộp đơn xin phúc khảo học sinh Hà Nội cần nắm rõ

Tường Vân |

Mọi học sinh tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội đều có quyền nộp đơn phúc khảo bài thi.

Quy chế thi do Bộ GDĐT ban hành nêu rõ: Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi.

Tại Hà Nội, thí sinh có nguyện vọng nộp đơn phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 từ ngày 30.6 đến ngày 6.7.2021 tại cơ sở giáo dục- nơi học lớp 9. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi.

Thí sinh không có đơn xin phúc khảo hoặc nộp đơn không theo đúng quy định sẽ không được giải quyết.

Thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội có nguyện vọng nộp đơn xin phúc khảo lưu ý:

- Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại trường THCS đã học năm cuối cấp.

- Thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài Hà Nội nộp đơn xin phúc khảo tại các Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã. Học sinh nộp đơn xin phúc khảo tại đâu thì nhận kết quả phúc khảo tại đó.

Quy trình chấm phúc khảo

Sau khi thí sinh nộp đơn phúc khảo, cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo sẽ gửi đơn lên phòng GDĐT chuyển dữ liệu về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Sở GDĐT lập hội đồng chấm điểm phúc khảo. Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận;

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;

Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu đã công bố từ 0,25 điểm trở lên sẽ được điều chỉnh điểm. Trường hợp bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hành trình 9 năm học sinh giỏi, trượt cấp 3 đến ông chủ 3 cửa hàng làm đẹp

Thiều Trang |

Là học sinh giỏi 9 năm, Ngô Văn Đông (Hải Dương) chưa một lần nghĩ đến việc bản thân sẽ thất bại trong kỳ thi vào lớp 10. Nhưng "bước ngoặt ngang trái" - trượt cấp 3 năm 15 tuổi đã khiến Đông nhận cú sốc lớn. Song, bằng ý chí kiên cường và quyết tâm mạnh mẽ, Đông đã vượt qua tất cả khó khăn và hãnh diện thu về "trái ngọt".

Hướng dẫn xác nhận nhập học lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Học sinh Hà Nội trúng tuyển lớp 10 nguyện vọng 1 bắt buộc xác nhận nhập học từ ngày 1-3.7 theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Học sinh Hà Nội bắt buộc xác nhận nhập học lớp 10 từ ngày 1.7

Tường Vân |

Học sinh Hà Nội trúng tuyển lớp 10 nguyện vọng 1 không xác nhận nhập học từ ngày 1-3.7 được tính trượt và không được xét tuyển bổ sung trong đợt từ ngày 10.7 đến 12.7.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Hành trình 9 năm học sinh giỏi, trượt cấp 3 đến ông chủ 3 cửa hàng làm đẹp

Thiều Trang |

Là học sinh giỏi 9 năm, Ngô Văn Đông (Hải Dương) chưa một lần nghĩ đến việc bản thân sẽ thất bại trong kỳ thi vào lớp 10. Nhưng "bước ngoặt ngang trái" - trượt cấp 3 năm 15 tuổi đã khiến Đông nhận cú sốc lớn. Song, bằng ý chí kiên cường và quyết tâm mạnh mẽ, Đông đã vượt qua tất cả khó khăn và hãnh diện thu về "trái ngọt".

Hướng dẫn xác nhận nhập học lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Học sinh Hà Nội trúng tuyển lớp 10 nguyện vọng 1 bắt buộc xác nhận nhập học từ ngày 1-3.7 theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Học sinh Hà Nội bắt buộc xác nhận nhập học lớp 10 từ ngày 1.7

Tường Vân |

Học sinh Hà Nội trúng tuyển lớp 10 nguyện vọng 1 không xác nhận nhập học từ ngày 1-3.7 được tính trượt và không được xét tuyển bổ sung trong đợt từ ngày 10.7 đến 12.7.